Ô tô vô tư dừng đỗ ở trạm thu phí đường cao tốc TP Hồ Chí Minh - Trung Lương

0:00 / 0:00
0:00
(PLVN) - Nhiều xe ô tô, nhất là xe khách vô tư dừng đỗ trong khu vực Trạm thu phí đường cao tốc TP Hồ Chí Minh Trung Lương cho khách leo qua taluy để vào quán ven đường. Mặc dù khu vực này có biển báo cấm dừng cấm đỗ nhưng nhiều phương tiện vẫn vô tư dừng đỗ, gây cản trở và tiềm ẩn xảy ra tai nạn giao thông.
Ô tô vô tư dừng đỗ ở trạm thu phí đường cao tốc TP Hồ Chí Minh - Trung Lương

Theo ghi nhận vào sáng ngày 10/5, ở đầu ra đường cao tốc TP Hồ Chí Minh - Trung Lương ngay trạm thu phí Thân Cửu Nghĩa, đoạn thuộc địa bàn xã Tam Hiệp, huyện Châu Thành, tỉnh Tiền Giang có 1 xe tải và 2 xe giường nằm đang dừng đỗ. Tuy nhiên, khi thấy có ghi hình thì các phương tiện này nhanh chóng rời đi. Ít phút sau, xe tải, xe đầu kéo, xe khách 16 chỗ đến 45 chỗ, xe con vô tư dừng đỗ tại đây.

Xe ô tô vô tư đậu đỗ tại khuôn viên của trạm thu phí đường cao tốc TP Hồ Chí Minh - Trung Lương

Xe ô tô vô tư đậu đỗ tại khuôn viên của trạm thu phí đường cao tốc TP Hồ Chí Minh - Trung Lương

Mặc dù trước trạm thu phí khoảng 200m, cơ quan chức năng đã cắm biển báo cấm dừng cấm đỗ, nhưng có rất nhiều xe ô tô vô tư dừng đỗ ở khu vực này nhưng không thấy lực lượng CSGT xử lý. Theo quan sát, nhiều xe ô tô dừng đỗ sát taluy theo hướng TP Hồ Chí Minh về Trung Lương để khách leo qua taluy vào bên trong quán nước Lộc Mai đi vệ sinh và ăn uống.

Nhiều xe ô tô dừng đỗ sát taluy theo hướng TP Hồ Chí Minh về Trung Lương để khách leo qua taluy vào bên trong quán nước Lộc Mai đi vệ sinh và ăn uống

Nhiều xe ô tô dừng đỗ sát taluy theo hướng TP Hồ Chí Minh về Trung Lương để khách leo qua taluy vào bên trong quán nước Lộc Mai đi vệ sinh và ăn uống

Anh Trần Thịnh (30 tuổi) - tài xế xe tải ở Cai Lậy cho biết, những xe ô tô này dừng đỗ như vậy gây cản trở giao thông và tiềm ẩn xảy ra tai nạn giao thông. Khi vừa qua trạm thu phí thì các xe khách phải giảm tốc độ để tránh né những xe này vừa di chuyển sau khi dừng đỗ cho khách vào quán, rất nguy hiểm.

Biển báo cấm dừng, đỗ được cắm trước trạm thu phí khoảng 200m nhưng các xe ô tô vẫn thản nhiên dừng tại đây và không thấy lực lượng chức năng xử lý

Biển báo cấm dừng, đỗ được cắm trước trạm thu phí khoảng 200m nhưng các xe ô tô vẫn thản nhiên dừng tại đây và không thấy lực lượng chức năng xử lý

Một người dân ở khu vực này cho biết, tình trạng này diễn ra đã lâu nhưng không thấy CSGT xử lý, mặc dù địa điểm này chỉ cách trụ sở của Đội Tuần tra Kiểm soát Giao thông Đường bộ cao tốc số 7 Phòng 8 Cục CSGT (Bộ Công an) đơn vị quản lý tuyến đường này khoảng 200m.

Đọc thêm