Ông Huỳnh Quốc Việt được bầu làm Chủ tịch UBND tỉnh Cà Mau khóa X

0:00 / 0:00
0:00
(PLVN) - Sáng nay (2/7), HĐND tỉnh Cà Mau khóa X (nhiệm kỳ 2021-2026) đã tổ chức Kỳ họp lần thứ nhất. Tại kỳ họp, 100% đại biểu thống nhất bầu Ủy viên dư khuyết TW Đảng, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Huỳnh Quốc Việt đắc cử Chủ tịch UBND tỉnh khóa X (nhiệm kỳ 2021-2026). 
Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh khóa X Nguyễn Tiến Hải, phát biểu tại Kỳ họp.

Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh khóa X Nguyễn Tiến Hải, phát biểu tại Kỳ họp.

Tại kỳ họp, HĐND tỉnh đã bầu chức danh Chủ tịch HĐND tỉnh khóa X, nhiệm kỳ 2021- 2026. Với tỷ lệ phiếu bầu đạt 100%, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh (khóa IX) Nguyễn Tiến Hải tái đắc cử Chủ tịch HĐND tỉnh khóa X, nhiệm kỳ 2021-2026.

HĐND tỉnh cũng đã bầu chức danh Phó Chủ tịch HĐND tỉnh Cà Mau khoá X, nhiệm kỳ 2021-2026. Theo đó bà Lê Thị Nhung, Uỷ viên Ban Thường vụ Tỉnh uỷ, đắc cử chức danh Phó Chủ tịch HĐND tỉnh khoá X với tỷ lệ phiếu bầu 98,04%; ông Dương Huỳnh Khải, Tỉnh uỷ viên tái đắc cử chức danh Phó Chủ tịch HĐND tỉnh khoá X với tỷ lệ phiếu bầu 100%.

Phát biểu nhận nhiệm vụ, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh khóa X, nhiệm kỳ 2021-2026 Nguyễn Tiến Hải, nhấn mạnh: “Chúng tôi ý thức rõ đây là niềm vinh dự, nhưng cũng là trách nhiệm lớn lao mà Đảng bộ, chính quyền, cử tri và nhân dân trong tỉnh đã tin tưởng, tín nhiệm giao phó. Với trách nhiệm trước Đảng bộ, chính quyền và nhân dân tỉnh Cà Mau, chúng tôi sẽ tiếp tục phát huy truyền thống đoàn kết, nỗ lực hết mình cùng với Thường trực và các ban của HĐND tỉnh thường xuyên trau dồi, tu dưỡng, rèn luyện phẩm chất đạo đức; kế thừa và phát huy những kinh nghiệm của các nhiệm kỳ trước, tiếp tục nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động của Hội đồng nhân dân tỉnh trên các lĩnh vực theo tinh thần đổi mới".

Ủy viên BCH TW Đảng, Ủy viên Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Trưởng ban Dân nguyện Quốc hội Dương Thanh Bình tặng hoa, chúc mừng Chủ tịch HĐND, các Phó Chủ tịch HĐND, các Ban HĐND tỉnh Cà Mau Khóa X, nhiệm kỳ 2021-2026.

Ủy viên BCH TW Đảng, Ủy viên Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Trưởng ban Dân nguyện Quốc hội Dương Thanh Bình tặng hoa, chúc mừng Chủ tịch HĐND, các Phó Chủ tịch HĐND, các Ban HĐND tỉnh Cà Mau Khóa X, nhiệm kỳ 2021-2026.

Cũng tại Kỳ họp, 100% đại biểu thống nhất bầu Ủy viên dư khuyết TW Đảng, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Huỳnh Quốc Việt làm Chủ tịch UBND tỉnh khóa X (nhiệm kỳ 2021-2026).

Đồng thời, các ông Lâm Văn Bi - Uỷ viên Ban Thường vụ Tỉnh uỷ (tỷ lệ phiếu bầu 100%); ông Trần Hồng Quân - Uỷ viên Ban Thường vụ Tỉnh uỷ (tỷ lệ phiếu bầu 100%); ông Lê Văn Sử - Tỉnh uỷ viên (tỷ lệ phiếu bầu 98,04%) tái đắc cử chức danh Phó Chủ tịch UBND tỉnh Cà Mau nhiệm kỳ 2021-2026. Kỳ họp cũng đã tiến hành bầu 20 Uỷ viên UBND tỉnh Cà Mau nhiệm kỳ 2021-2026.

Ủy viên dự khuyết TW Đảng, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Huỳnh Quốc Việt tân Chủ tịch UBND tỉnh khóa X (nhiệm kỳ 2021-2026) phát biểu nhận nhiệm vụ.

Ủy viên dự khuyết TW Đảng, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Huỳnh Quốc Việt tân Chủ tịch UBND tỉnh khóa X (nhiệm kỳ 2021-2026) phát biểu nhận nhiệm vụ.

Phát biểu bế mạc Kỳ họp, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh khóa X Nguyễn Tiến Hải, nhấn mạnh: Kỳ họp thứ Nhất, HĐND tỉnh khóa X đã thành công tốt đẹp. Kỳ họp đã bầu cử, kiện toàn đội ngũ cán bộ lãnh đạo, quản lý chủ chốt của chính quyền tỉnh Cà Mau, nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động của HĐND, UBND tỉnh. Những kết quả đạt được của kỳ họp này có ý nghĩa rất quan trọng, có tính chất quyết định đến sự phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh nhà trong 5 năm tới. Thay mặt Thường trực HĐND tỉnh, tôi xin trân trọng cảm ơn sự lãnh đạo của Tỉnh ủy, sự phối hợp chuẩn bị nghiêm túc của UBND tỉnh, Ủy ban Mặt trận tổ quốc Việt Nam, các cơ quan hữu quan, Văn phòng Đoàn ĐBQH và HĐND tỉnh, Văn phòng UBND tỉnh và phóng viên các cơ quan báo đài đã kịp thời thông tin, tuyên truyền, phục vụ tốt kỳ họp.

Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Cà Mau khóa X Nguyễn Tiến Hải tặng hoa, chúc mừng Lãnh đạo UBND và thành viên UBND tỉnh khóa X, nhiệm kỳ 2021-2026.

Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Cà Mau khóa X Nguyễn Tiến Hải tặng hoa, chúc mừng Lãnh đạo UBND và thành viên UBND tỉnh khóa X, nhiệm kỳ 2021-2026.

Đồng thời, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh khóa X Nguyễn Tiến Hải, kêu gọi toàn thể cán bộ, công chức, các cấp chính quyền, lực lượng vũ trang, nhân dân và doanh nghiệp trong tỉnh hãy nêu cao tinh thần yêu nước, đoàn kết, nỗ lực phấn đấu, tận dụng thời cơ, vượt qua khó khăn, thách thức, thực hiện có hiệu quả công tác phòng, chống dịch bệnh COVID-19, hoàn thành các mục tiêu, nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội./.

Ông Nguyễn Tiến Hải (sinh ngày 31/8/1965); Quê quán: phường Tân Thành, thành phố Cà Mau, tỉnh Cà Mau; Dân tộc: Kinh.

Trình độ lý luận chính trị: Cử nhân; Trình độ chuyên môn: Thạc sĩ Quản lý hành chính công, Cử nhân Luật.

Tháng 6/2020 - 9/2020: Bí thư Tỉnh ủy khóa XV, Bí thư Ban Cán sự Đảng, Chủ tịch UBND tỉnh Cà Mau.

Tháng 10/2020: Bí thư Tỉnh ủy Cà Mau khóa XVI, nhiệm kỳ 2020-2025.

Ngày 30/1/2021: Tại Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng, đồng chí được bầu là Ủy viên Trung ương Đảng khóa XIII, nhiệm kỳ 2021-2026

Ngày 5/2/2021: Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Cà Mau khóa IX nhiệm kỳ 2016-2021.

Ngày 2/7/2021: Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Cà Mau khóa X nhiệm kỳ 2021- 2026.

Ông Huỳnh Quốc Việt (sinh ngày 25/9/1976); Quê quán: xã Tân Thành, thành phố Cà Mau, tỉnh Cà Mau; Dân tộc: Kinh

Trình độ lý luận chính trị: Cao cấp; Trình độ chuyên môn: Thạc sĩ Kỹ thuật Xây dựng công trình Giao thông, Kỹ sư Xây dựng ngành kỹ thuật công trình.

Tháng 3/2020 - 10/2020: Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy Cà Mau nhiệm kỳ 2015-2020.

Tháng 11/2020: Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Cà Mau khoá XVI, nhiệm kỳ 2020-2025.

Ngày 30/1/2021: Tại Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng, đồng chí được bầu là Ủy viên dư khuyết TW Đảng, khóa XIII, nhiệm kỳ 2021-2026.

Ngày 2/7/2021: Đồng chí được bầu đắc cử Chủ tịch UBND tỉnh khóa X (nhiệm kỳ 2021-2026).

Đọc thêm