Ông Lê Quang Minh được bầu làm Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty cổ phần cấp nước Thừa Thiên Huế

0:00 / 0:00
0:00
(PLVN) - Sáng nay (24/12), Công ty cổ phần cấp nước Thừa Thiên Huế (HueWACO) tổ chức Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2021. Tại đây, ông Lê Quang Minh (Người đại diện phần vốn nhà nước tại công ty) được bầu giữ chức danh Chủ tịch HĐQT.
Ông Phan Quý Phương (Phó Chủ tịch UBND tỉnh) tặng hoa chúc mừng ông Lê Quang Minh.
Ông Phan Quý Phương (Phó Chủ tịch UBND tỉnh) tặng hoa chúc mừng ông Lê Quang Minh.

Phát biểu chỉ đạo tại Đại hội, ông Phan Quý Phương (Phó Chủ tịch UBND tỉnh Thừa Thiên Huế) đã biểu dương những thành tích của HueWACO trong thời gian vừa qua. Đặc biệt, là đóng góp to lớn của ông Trương Công Nam (Nguyên Chủ tịch HĐQT, vừa nghỉ hưu hưởng chế độ BHXH) trong suốt thời gian công tác tại HueWACO, nhất là trong nhiệm kỳ chuyển đổi sang mô hình Công ty cổ phần năm 2017-2021.

Ông Quý Phương nhấn mạnh sự cần thiết tăng cường đội ngũ lãnh đạo Công ty. Đồng thời, chú trọng đến nhân sự có chuyên môn cao, kinh nghiệm quản lý phần vốn, kinh nghiệm quản lý điều hành để cùng đoàn kết và tiếp tục kế thừa, xây dựng, phát triển Công ty ngày càng lớn mạnh, hoàn thành tốt nhiệm vụ chính trị được giao.

Lãnh đạo tỉnh Thừa Thiên Huế tặng hoa chúc mừng ông Lê Quang Minh và tập thể HĐQT, Ban TGĐ, Ban KS Công ty

Lãnh đạo tỉnh Thừa Thiên Huế tặng hoa chúc mừng ông Lê Quang Minh và tập thể HĐQT, Ban TGĐ, Ban KS Công ty

Ông Quý Phương cho biết, HueWACO là doanh nghiệp lớn và quan trọng của tỉnh nên nhân sự lãnh đạo doanh nghiệp này được xem xét kỹ lưỡng. Ông Lê Quang Minh là người có chuyên môn cao, đạo đức tốt nên là người được chọn để đại diện phần vốn nhà nước tại Công ty này.

Phát biểu nhận nhiệm vụ, ông Lê Quang Minh cam kết tiếp tục kế thừa kinh nghiệm quý báu, truyền thống tốt đẹp, thành quả của các thế hệ lãnh đạo, người lao động đi trước. Bên cạnh đó, sẽ khai thác sử dụng triệt để tiềm năng, lợi thế cạnh tranh để quản trị, điều hành HueWACO. Đồng thời, sẽ khắc phục triệt để các tồn tại, hạn chế và nỗ lực cao nhất cùng cán bộ, người lao động Công ty phát huy sức mạnh tập thể, tinh thần đoàn kết, đẩy mạnh toàn diện công cuộc đổi mới, thực hiện thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ chiến lược từ nay đến năm 2025 đảm bảo an ninh nguồn nước cấp nước an toàn, với sản phẩm nước chất lượng, dịch vụ hoàn hảo cho 100% người dân, các đơn vị trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế.

Ông Minh nêu trọng tâm là 3 mục tiêu đột phá. Thứ nhất, đột phá về cơ cấu tổ chức, nhân sự; xem nguồn nhân lực là chìa khóa vàng của thành công gắn với phát huy quyền làm chủ của tập thể cán bộ, người lao động.Thứ hai, đột phá về quản trị điều hành, quản trị hiệu quả hoạt động, quản trị rủi ro; rà soát, sửa đổi, bổ sung các quy chế, quy trình, định mức kinh tế kỹ thuật và các giải pháp công nghệ hiện đại, đổi mới liên tục. Thứ ba, đột phá về cơ sở vật chất, nhà máy, thiết bị ngày càng hiện đại, vận hành trên nền tảng công nghệ số.

Đại hội biểu quyết và bỏ phiếu

Đại hội biểu quyết và bỏ phiếu

“Ba mục tiêu đột phá được xoay quanh trục văn hóa, triết lý kinh doanh, thương hiệu của HueWACO đó là đặt khách hàng ở vị trí trung tâm với SLOGAN: HueWACO vì sức khỏe cộng đồng. Đồng thời cũng phải đảm bảo hài hòa lợi ích của cổ đông, người lao động, cộng đồng để phát triển bền vững”. Ông Minh nhấn mạnh.

Được biết, ông Lê Quang Minh (50 tuổi, quê ở TP. Vinh, Nghệ An). Ông Minh có trình độ Thạc sĩ kinh tế. Trước khi về công tác tại Công ty Cổ phần cấp nước; ông từng công tác ở Sở Tài chính rồi Trưởng phòng Tổng hợp UBND tỉnh. Đến năm 2015, ông qua công tác ở Quỹ Đầu tư phát triển tỉnh, được bổ nhiệm làm Giám đốc.

Đọc thêm