Ông Lương Nguyễn Minh Triết tái đắc cử Chủ tịch HĐND TP Đà Nẵng

0:00 / 0:00
0:00
(PLVN) - HĐND TP Đà Nẵng khóa X, nhiệm kỳ 2021-2016 đã tổ chức kỳ họp thứ nhất ngày 25/6, với nhiều nội dung quan trọng, trong đó có việc bỏ phiếu bầu Chủ tịch HĐND khóa mới.
Ông Lương Nguyễn Minh Triết tái đắc cử Chủ tịch HĐND TP Đà Nẵng.
Ông Lương Nguyễn Minh Triết tái đắc cử Chủ tịch HĐND TP Đà Nẵng.

Sáng 25/6, HĐND TP Đà Nẵng khóa X, nhiệm kỳ 2016-2021 đã tổ chức Kỳ họp thứ nhất với nhiều nội dung quan trọng, trong đó có việc bỏ phiếu bầu nhiều vị trí lãnh đạo chủ chốt, trong đó các đại biểu HĐND TP Đà Nẵng đã bỏ phiếu bầu Chủ tịch HĐND TP Đà Nẵng khóa X, nhiệm kỳ 2016-2021.

Theo đó, ông Lương Nguyễn Minh Triết, Chủ tịch HĐND TP Đà Nẵng nhiệm kỳ 2016-2021 đã được các đại biểu HĐND TP Đà Nẵng tín nhiệm, bầu tiếp tục giữ chức vụ Chủ tịch HĐND TP Đà Nẵng khóa X, nhiệm kỳ 2021-2026 với 51/51 đại biểu có mặt tán thành.

Trước đó vào ngày 9/12/2020, HĐND TP Đà Nẵng cũng bỏ phiếu với 45/45 phiếu tán thành, bầu ông Lương Nguyễn Minh Triết thay ông Nguyễn Nho Trung giữ chức vụ Chủ tịch HĐND TP nhiệm kỳ 2016-2021, sau khi biểu quyết và xác nhận kết quả miễn nhiệm chức danh Chủ tịch HĐND TP khóa IX, nhiệm kỳ 2016-2021 đối với ông Nguyễn Nho Trung (có đơn xin nghỉ hưu trước tuổi).

Bí thư Thành ủy Đà Nẵng chức mừng các lãnh đạo HĐND TP khóa X vừa được bầu.

Bí thư Thành ủy Đà Nẵng chức mừng các lãnh đạo HĐND TP khóa X vừa được bầu.

Tại kỳ họp thứ nhất, HĐND TP Đà Nẵng khóa X, nhiệm kỳ 2021-2026 cũng bầu thêm 2 chức danh Phó chủ tịch HĐND TP đối với ông Lê Minh Trung (Phó chủ tịch Thường trực HĐND TP Đà Nẵng khóa X, nhiệm kỳ 2021-2026) và bà Cao Thị Huyền Trân (Trưởng Ban Văn hóa - Xã hội HĐND TP Đà Nẵng).

Ngoài ra, HĐND TP Đà Nẵng cũng bỏ phiếu bầu để kiện toàn vị trí các Trưởng ban thuộc HĐND TP khóa mới.

Ông Lương Nguyễn Minh Triết sinh năm 1976, quê quán ở xã Duy An, huyện Duy Xuyên, tỉnh Quảng Nam, có trình độ lý luận chính trị Cao cấp; trình độ chuyên môn Thạc sĩ Quản trị Kinh doanh; Kỹ sư Công nghệ Silcat.

Trước tháng 2/2013, ông Triết làm Bí thư Thành Đoàn Đà Nẵng, từ 2/2013 - 3/2016 là Bí thư Quận ủy Liên Chiểu, đến tháng 3/2016 - 11/2017, ông Triết giữ chức Chủ tịch Liên đoàn lao động TP. Đà Nẵng. Từ tháng 11/2017 - 1/2020 ông Triết là Chánh văn phòng Thành ủy Đà Nẵng, sau đó vào tháng 1/2020 - 10/2020 được điều động giữ chức vụ Bí thư Quận ủy Hải Châu. Vào tháng 10/2020, ông được bầu làm Phó bí thư Thường trực Thành ủy Đà Nẵng nhiệm kỳ 2020-2025 trước khi được bầu làm Chủ tịch HĐND TP Đà Nẵng khóa IX nhiệm kỳ 2016 - 2021.

Ngày 30/1/2021, tại Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng, ông Lương Nguyên Minh Triết được bầu là Ủy viên dự khuyết Trung ương Đảng khóa XIII, nhiệm kỳ 2021-2026.

Đọc thêm