Ông Nguyễn Khắc Hiếu được bầu giữ chức Chủ tịch HĐND huyện Yên Lạc

0:00 / 0:00
0:00
(PLVN) - Ngày 30/6, Hội đồng nhân dân huyện Yên Lạc, khóa XIX, nhiệm kỳ 2021 - 2026 tổ chức kỳ họp thứ nhất, kiện toàn các chức danh HĐND, UBND huyện và tổng kết công tác bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV, đại biểu HĐND các cấp, nhiệm kỳ 2021-2026.
Lãnh đạo tỉnh Vĩnh Phúc tặng hoa chúc mừng HĐND huyện Yên Lạc.
Lãnh đạo tỉnh Vĩnh Phúc tặng hoa chúc mừng HĐND huyện Yên Lạc.

Tại kỳ họp thứ nhất, HĐND huyện Yên Lạc, khóa XIX, nhiệm kỳ 2021 - 2026 đã bầu chức danh Chủ tịch, Phó Chủ tịch HĐND huyện; trưởng, phó các ban HĐND huyện; Chủ tịch, Phó Chủ tịch UBND huyện và các Ủy viên UBND huyện, Hội thẩm nhân dân.

Với 100% phiếu đồng ý, ông Nguyễn Khắc Hiếu, Tỉnh ủy viên, Bí thư Huyện ủy được bầu giữ chức Chủ tịch HĐND huyện nhiệm kỳ 2021-2026. Ông Đỗ Hải Đăng, Phó Chủ tịch HĐND huyện khóa XVIII tái cử Phó Chủ tịch HĐND huyện khóa XIX. Ông Nguyễn Xuân Thông, Phó Bí thư huyện ủy, Chủ tịch UBND huyện tiếp tục được bầu làm Chủ tịch UBND nhiệm kỳ 2021-2026.

Phát biểu tại kỳ họp, ông Nguyễn Khắc Hiếu cảm ơn sự tín nhiệm, tin tưởng của các đại biểu đã bầu ra các chức danh chủ chốt của HĐND huyện khóa XIX, nhiệm kỳ 2021-2026.

Chủ tịch HĐND huyện hứa luôn giữ gìn phẩm chất đạo đức cách mạng, tích cực học tập rèn luyện, nêu cao tinh thần trách nhiệm, kế thừa và phát huy những kinh nghiệm và thành quả của các nhiệm kỳ trước, nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động của HĐND huyện trên các lĩnh vực theo đúng luật định.

Tăng cường công tác phối hợp giữa Thường trực HĐND với UBND, Ủy ban MTTQ và các cơ quan, đơn vị, địa phương trong quá trình thực hiện nhiệm vụ và quyền hạn để HĐND ngày càng xứng đáng với vị trí là cơ quan đại diện cho ý chí, nguyện vọng của nhân dân./.

Báo cáo kết quả bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026 của Ủy ban Bầu cử huyện Yên Lạc nêu rõ, cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026 trên địa bàn huyện Yên Lạc thành công tốt đẹp, đã bầu đủ số lượng, cơ cấu, thành phần đại biểu theo quy định, tỷ lệ cử tri đi bầu đạt 99,86%.

Kết quả đã bầu được 3 đại biểu Quốc hội, 7 đại biểu HĐND tỉnh, 35 đại biểu HĐND huyện, 448 đại biểu HĐND cấp xã. Các đại biểu được cử tri tín nhiệm lựa chọn đảm bảo đủ năng lực, phẩm chất để thực hiện nhiệm vụ và quyền hạn của người đại biểu, thực sự xứng đáng đại diện cho ý chí, nguyện vọng và quyền làm chủ của nhân dân.

Đọc thêm