Ông Nguyễn Văn Được tái đắc cử Chủ tịch HĐND tỉnh Long An khóa X

0:00 / 0:00
0:00

(PLVN) - Ngày 21/6/2021, tại kỳ họp thứ Nhất HĐND tỉnh Long An khóa X, các đại biểu đã bầu các chức danh Chủ tịch HĐND tỉnh khóa X; Phó Chủ tịch HĐND tỉnh khóa X; các chức danh Trưởng ban, Phó trưởng các Ban của HĐND tỉnh khóa X.

Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Nguyễn Thanh Hải trao Giấy chứng nhận cho các đại biểu HĐND tỉnh khóa X, nhiệm kỳ 2021-2026.
Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Nguyễn Thanh Hải trao Giấy chứng nhận cho các đại biểu HĐND tỉnh khóa X, nhiệm kỳ 2021-2026.

Báo cáo tại Kỳ họp, Ủy ban Bầu cử tỉnh Long An cho biết, được sự quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo và sự tập trung thống nhất, kịp thời từ Trung ương đến địa phương, cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026 được chuẩn bị thực hiện từ rất sớm, các lần hiệp thương được thực hiện chặt chẽ.

Tình hình an ninh, trật tự, an toàn xã hội bảo đảm ổn định, bảo đảm an toàn tuyệt đối trước, trong và sau ngày bầu cử. Công tác thông tin, tuyên truyền về cuộc bầu cử bảo đảm đúng định hướng, đậm nét, phong phú, đa dạng, có trọng tâm, trọng điểm, triển khai trên diện rộng và đi vào chiều sâu và đạt được hiệu ứng tuyên truyền cao, thực hiện bằng nhiều hình thức phong phú.

Ngày 28/5/2021, Ủy ban Bầu cử tỉnh Long An đã ban hành nghị quyết công bố kết quả bầu cử và danh sách những người trúng cử. Trong đó, bầu đại biểu Quốc hội, số đại biểu được bầu là 8, số đại biểu trúng cử là 8 với 3 đại biểu Trung ương. Bầu đại biểu HĐND tỉnh, số đại biểu được bầu là 60, số đại biểu trúng cử là 60.

Bầu đại biểu HĐND cấp huyện, số đại biểu được bầu là 476, số đại biểu trúng cử là 473, so với số lượng ấn định thì địa phương bầu thiếu 3 đại biểu. Bầu đại biểu HĐND cấp xã, số đại biểu được bầu là 4.863, số đại biểu trúng cử là 4.819, so với số lượng ấn định thì địa phương bầu thiếu 44 đại biểu. Qua tổng kết cuộc bầu cử có 48 tập thể và 138 cá nhân được Chủ tịch UBND tỉnh Long An tặng Bằng khen và có 2 tập thể, 3 cá nhân đề xuất Trung ương khen thưởng.

Các đại biểu bỏ phiếu bầu các chức danh lãnh đạo HĐND tỉnh khóa X. Ảnh: Anh Tuấn

Các đại biểu bỏ phiếu bầu các chức danh lãnh đạo HĐND tỉnh khóa X. Ảnh: Anh Tuấn

Tại kỳ họp thứ nhất HĐND tỉnh Long An khóa X cũng tiến hành bầu các chức danh Chủ tịch HĐND ,Trưởng ban, Phó trưởng các Ban của HĐND. Theo đó, ông Nguyễn Văn Được – Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh khóa IX tái đắc cử chức danh Chủ tịch HĐND tỉnh khóa X, nhiệm kỳ 2021-2026; ông Nguyễn Thành Vững giữ chức vụ Trưởng ban Ban Pháp chế HĐND tỉnh, ông Nguyễn Minh Hùng giữ chức vụ Phó Trưởng ban Ban Pháp chế HĐND tỉnh; bà Nguyễn Thị Hồng Phúc giữ chức vụ Trưởng ban Ban Kinh tế - Ngân sách, ông Huỳnh Quốc Việt giữ chức vụ Phó Trưởng ban Ban Kinh tế - Ngân sách; ông Trương Văn Nam giữ chức vụ Trưởng ban Ban Văn hóa – Xã hội, ông Trần Quốc Việt giữ chức vụ Phó Trưởng ban Ban Văn hóa – Xã hội.

Ông Nguyễn Văn Được – Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh khóa X phát biểu nhận nhiệm vụ. Ảnh: Anh Tuấn

Ông Nguyễn Văn Được – Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh khóa X phát biểu nhận nhiệm vụ. Ảnh: Anh Tuấn

Phát biểu nhận nhiệm vụ tại Kỳ họp thứ nhất, ông Nguyễn Văn Được bày tỏ sự vui mừng, vinh dự khi được tín nhiệm. Đồng thời, Chủ tịch HĐND khóa X tỉnh Long An thể hiện sự quyết tâm, phấn đấu hoàn thành tốt chức trách, nhiệm vụ được giao. Kịp thời cụ thể hóa và sớm đưa Nghị quyết Đại hội Đảng bộ lần thứ XI và các Nghị quyết của HĐND tỉnh Long An đi vào cuộc sống với trọng tâm thực hiện 03 chương trình đột phá và 03 công trình trọng điểm của Long An. Phấn đấu đến năm 2025, Long An giữ vững vị trí dẫn đầu Vùng đồng bằng sông Cửu Long và tới năm 2030 trở thành tỉnh phát triển khá trong Vùng kinh tế trọng điểm phía Nam.

Cũng tại Kỳ họp thứ nhất, HĐND tỉnh Long An khóa X, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy – Nguyễn Thanh Hải trao Giấy chứng nhận cho các đại biểu HĐND tỉnh khóa X, nhiệm kỳ 2021-2026.

Đọc thêm