Ông Nguyễn Văn Quang giữ chức Viện trưởng Viện Kiểm sát nhân dân TP Đà Nẵng

0:00 / 0:00
0:00
(PLVN) -  Ông Nguyễn Văn Quang, Viện trưởng Viện Kiểm sát Nhân dân tỉnh Quảng Nam vừa được bổ nhiệm làm Viện trưởng Viện Kiểm sát Nhân dân thành phố Đà Nẵng.

Tham dự buổi Lễ có đồng chí Lương Nguyễn Minh Triết, Ủy viên dự khuyết BCH Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân thành phố;các đồng chí Lãnh đạo một số đơn vị thuộc VKSND tối cao và Lãnh đạo các Sở, Ban, Ngành TP Đà Nẵng.

Tại buổi Lễ, đồng chí Nguyễn Văn Thắng, Phó Vụ trưởng Vụ Tổ chức cán bộ công bố quyết định của Viện trưởng VKSND tối cao về việc điều động, bổ nhiệm ông Nguyễn Văn Quang, Viện trưởng VKSND tỉnh Quảng Nam, đến nhận công tác và giữ chức vụ Viện trưởng VKSND TP Đà Nẵng, kể từ ngày 15/5/2022.

Ông Nguyễn Quang Dũng, Phó Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân tối cao (bên phải) tặng hoa chúc mừng ông Nguyễn Văn Quang. Ảnh: Thanh Vân

Ông Nguyễn Quang Dũng, Phó Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân tối cao (bên phải) tặng hoa chúc mừng ông Nguyễn Văn Quang. Ảnh: Thanh Vân

Phát biểu giao nhiệm vụ, ông Nguyễn Quang Dũng, Phó Viện trưởng Viện Kiểm sát Nhân dân tối cao chúc mừng ông Nguyễn Văn Quang đảm nhiệm vị trí công tác mới và mong muốn ông Nguyễn Văn Quang luôn giữ vai trò hạt nhân đoàn kết, nỗ lực phấn đấu đưa hoạt động Kiểm sát của thành phố Đà Nẵng đạt nhiều thành tích nổi bật hơn nữa.

Phát biểu nhận nhiệm vụ, đồng chí Nguyễn Văn Quang đã gửi lời cám ơn sâu sắc đối với sự quan tâm, tín nhiệm của Ban cán sự đảng, lãnh đạo VKSND tối cao, Ban thường vụ Thành ủy Đà Nẵng, Ban thường vụ tỉnh ủy tỉnh Quảng Nam để đồng chí được bổ nhiệm vào vị trí công tác mới, đây là niềm vinh dự, song cũng là trách nhiệm lớn lao.

Đồng chí Nguyễn Văn Quang phát biểu nhận nhiệm vụ. Ảnh: Thanh Vân

Đồng chí Nguyễn Văn Quang phát biểu nhận nhiệm vụ. Ảnh: Thanh Vân

Đồng thời, Tân Viện trưởng VKSND TP Đà Nẵng hứa trên cương vị công tác mới sẽ phát huy truyền thống đoàn kết, đổi mới, sáng tạo trách nhiệm, lãnh đạo VKSND TP Đà Nẵng đạt nhiều thành tích và phát triển tương xứng với tiềm năng, vị thế và tầm vóc của thành phố lớn, trung tâm của khu vực miền Trung - Tây Nguyên; phối hợp chặt chẽ với các đơn vị liên quan hoàn thành tốt chức trách, nhiệm vụ của Ngành và địa phương.

Ông Nguyễn Văn Quang, sinh năm 1967, quê tại huyện Quế Sơn, tỉnh Quảng Nam; trình độ chuyên môn: Thạc sĩ Luật và trình độ lý luận chính trị: Cao cấp.

Đọc thêm