Ông Nguyễn Văn Út tái đắc cử Chủ tịch UBND tỉnh Long An

0:00 / 0:00
0:00
(PLVN) - Ngày 21/6, tại kỳ họp thứ nhất HĐND tỉnh Long An khóa X, với kết quả 100% đại biểu tán thành, ông Nguyễn Văn Út - Phó Bí thư Tỉnh ủy - tái đắc cử Chủ tịch UBND tỉnh Long An khóa X. Phó Chủ tịch UBND tỉnh là ông Nguyễn Minh Lâm và ông Phạm Tấn Hòa.
Ông Nguyễn Văn Được tặng hoa chúc mừng các đại biểu được bầu vào các chức danh UBND tỉnh Long An nhiệm kỳ 2021 – 2026 (Ảnh: Anh Tuấn)

Ông Nguyễn Văn Được tặng hoa chúc mừng các đại biểu được bầu vào các chức danh UBND tỉnh Long An nhiệm kỳ 2021 – 2026 (Ảnh: Anh Tuấn)

Kỳ họp cũng đã tiến hành bầu 19 Ủy viên UBND tỉnh gồm: bà Phan Thị Mỹ Dung – Giám đốc Sở Tư pháp; ông Nguyễn Anh Dũng – Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch; ông Phạm Văn Đô – Giám đốc Sở Tài chính; ông Lê Sơn Hà – Chánh Thanh tra tỉnh; ông Lâm Minh Hồng – Giám đốc Công an tỉnh; ông Nguyễn Minh Hùng – Giám đốc Sở Xây dựng; ông Nguyễn Bá Luân – Giám đốc Sở Thông tin và Truyền thông; bà Nguyễn Hồng Mai – Giám đốc Sở Lao động – Thương binh và Xã hội; ông Võ Thanh Phong – Giám đốc Sở Nội vụ; ông Huỳnh Minh Phúc – Giám đốc Sở Y tế; ông Đỗ Thành Sơn – Giám đốc Sở Ngoại vụ; ông Huỳnh Văn Sơn – Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư; ông Nguyễn Tuấn Thanh – Giám đốc Sở Công Thương; ông Võ Minh Thành – Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường; ông Nguyễn Thanh Tiệp – Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo; ông Trần Văn Trai – Chỉ huy trưởng Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh; ông Nguyễn Thanh Truyền – Giám đốc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn; ông Đặng Hoàng Tuấn – Giám đốc Sở Giao thông vận tải; ông Nguyễn Anh Việt – Chánh Văn phòng UBND tỉnh.

Ông Nguyễn Văn Út - Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Long An khóa X - phát biểu nhận nhiệm vụ. (Ảnh: Kỳ Nam)

Ông Nguyễn Văn Út - Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Long An khóa X - phát biểu nhận nhiệm vụ. (Ảnh: Kỳ Nam)

Phát biểu nhận nhiệm vụ tại Kỳ họp thứ Nhất, ông Nguyễn Văn Út - Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Long An khóa X - thể hiện sự nỗ lực hết sức mình, tiếp tục phát huy những thành quả các thời kỳ trước, kinh nghiệm của những lãnh đạo tiền nhiệm, bám sát thực tiễn, gương mẫu, tận tụy, nêu cao tinh thần trách nhiệm với công việc, với nhân dân để đóng góp nhiều hơn nữa cho sự phát triển chung của Long An.

Thời gian tới, Chủ tịch UBND tỉnh Long An mong muốn nhận được sự đồng tâm, hiệp lực của các sở ban, ngành cùng chung tay xây dựng hệ thống chính quyền từ tỉnh đến cơ sở ngày càng vững mạnh. Hết sức, hết lòng phục vụ doanh nghiệp, phục vụ nhân dân trong tỉnh; đóng góp tích cực vào sự nghiệp phát triển chung của Long An và cả nước.

Cũng tại Kỳ họp thứ Nhất, HĐND tỉnh Long An đã bầu Chủ tịch HĐND tỉnh khóa X; Trưởng, Phó các Ban của HĐND tỉnh khóa X và 42 vị Hội thẩm Tòa án nhân dân tỉnh, nhiệm kỳ 2021 - 2026.

Đọc thêm