PC Quảng Ngãi: Học tập, quán triệt Văn kiện Hội nghị lần thứ ba Ban Chấp hành Trung ương khóa XIII

0:00 / 0:00
0:00
(PLVN) - Vừa qua, Đảng ủy Công ty Điện lực Quảng Ngãi (PC Quảng Ngãi) đã tổ chức học tập, quán triệt Văn kiện Hội nghị lần thứ ba Ban Chấp hành Trung ương khóa XIII cho toàn thể cán bộ, đảng viên của Đảng bộ Công ty, đồng thời tổ chức Tổng kết công tác xây dựng tổ chức cơ sở đảng và đội ngũ đảng viên của Đảng bộ Công ty Điện lực Quảng Ngãi.
Quang cảnh buổi học tập.
Quang cảnh buổi học tập.

Tham dự Hội nghị, về phía Đảng uỷ Khối Cơ quan và Doanh nghiệp tỉnh Quảng Ngãi (CQ&DN tỉnh) có đồng chí Nguyễn Xuân Nam - Phó Bí thư Đảng uỷ Khối CQ&DN tỉnh, đồng thời là báo cáo viên; đồng chí Nguyễn Văn Trập - Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng Ban Tổ chức Đảng uỷ Khối CQ&DN tỉnh. Về phía Đảng bộ PC Quảng Ngãi có đồng chí Lê Hoàng Anh Dũng - Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ Khối CQ&DN tỉnh, Bí thư Đảng ủy Công ty; các đồng chí trong Ban Chấp hành Đảng bộ Công ty; bí thư các chi bộ trực thuộc Đảng bộ Công ty, toàn thể đảng viên của Đảng bộ Công ty.

Đồng chí Nguyễn Xuân Nam - Phó Bí thư Đảng uỷ Khối CQ&DN tỉnh - Báo cáo viên tại Hội nghị.

Đồng chí Nguyễn Xuân Nam - Phó Bí thư Đảng uỷ Khối CQ&DN tỉnh - Báo cáo viên tại Hội nghị.

Hội nghị đã phổ biến các nội dung của Kết luận Hội nghị Trung ương 3 (khóa XIII) và Các nghị quyết của Hội nghị Tỉnh ủy lần thứ 3, 4 (khóa XX).

Hội nghị được tổ chức nhằm tuyên truyền sâu rộng, giúp cán bộ, đảng viên, viên chức và người lao động nâng cao nhận thức về các quan điểm, chủ trương, mục tiêu, chỉ tiêu, nhiệm vụ, giải pháp trong các văn kiện Hội nghị Trung ương 3 (khóa XIII), Nghị quyết 01, Nghị quyết 02, Nghị quyết 03 của Tỉnh ủy. Qua đó, giúp các cấp ủy, chi bộ, người đứng đầu cấp ủy, chi bộ đề cao trách nhiệm trong lãnh đạo, chỉ đạo triển khai thực hiện các nghị quyết, kết luận của Trung ương, Tỉnh ủy; chủ động xây dựng chương trình hành động hoặc kế hoạch thực hiện phù hợp với tình hình thực tế của chi bộ, đơn vị, góp phần thực hiện có hiệu quả các mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội giai đoạn 2021 - 2025 được Đảng, Nhà nước đề ra, thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XX.

Đồng chí Phạm Kim Cúc - Phó Bí thư Đảng ủy PC Quảng Ngãi báo cáo tổng kết công tác xây dựng tổ chức cơ sở đảng và đội ngũ đảng viên.

Đồng chí Phạm Kim Cúc - Phó Bí thư Đảng ủy PC Quảng Ngãi báo cáo tổng kết công tác xây dựng tổ chức cơ sở đảng và đội ngũ đảng viên.

Đồng chí Lê Hoàng Anh Dũng - Bí thư Đảng ủy, Giám đốc PC Quảng Ngãi phát biểu tại Hội nghị.

Đồng chí Lê Hoàng Anh Dũng - Bí thư Đảng ủy, Giám đốc PC Quảng Ngãi phát biểu tại Hội nghị.

Sau phần học tập, quán triệt Văn kiện Hội nghị lần thứ ba Ban Chấp hành Trung ương khóa XIII, Đảng ủy Công ty đã tổng kết công tác xây dựng tổ chức cơ sở đảng và đội ngũ đảng viên của Đảng bộ Công ty Điện lực Quảng Ngãi. Nhìn chung, công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng các nhiệm kỳ qua đã góp phần rất quan trọng để Đảng bộ PC Quảng Ngãi trong sạch, vững mạnh hơn; niềm tin của công nhân viên chức lao động với Đảng bộ Công ty được củng cố, tăng cường hơn, tạo nền tảng vững chắc đưa PC Quảng Ngãi phát triển bền vững trong những năm tới. Đảng bộ PC Quảng Ngãi cũng đặt ra mục tiêu trong thời gian tới là tiếp tục kiên định, vận dụng sáng tạo chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh; kiên định mục tiêu độc lập dân tộc gắn liền với chủ nghĩa xã hội và đường lối đổi mới của Đảng; tăng cường công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng về chính trị, tư tưởng, đạo đức, tổ chức và cán bộ; nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của Đảng ủy, các cấp ủy, chi bộ trực thuộc và hiệu lực, hiệu quả quản lý của chuyên môn; kiên quyết ngăn chặn, đẩy lùi suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hoá” trong nội bộ; coi trọng hơn nữa công tác đấu tranh bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng.

Đọc thêm