Phá chuyên án ma túy lớn, bắt 3 đối tượng thu giữ gần 4.000 viên ma túy dạng hồng phiến

0:00 / 0:00
0:00
(PLVN) - Công an tỉnh Quảng Bình vừa triệt phá thành công chuyên án mua bán, vận chuyển trái phép chất ma túy với quy mô lớn, thu giữ gần 4.000 viên ma túy tổng hợp dạng hồng phiến.
Tang vật liên quan đến chuyên án gần 4.000 viên ma túy hồng phiến, súng quân dụng và nhiều tài liệu, chứng cứ liên quan khác.
Tang vật liên quan đến chuyên án gần 4.000 viên ma túy hồng phiến, súng quân dụng và nhiều tài liệu, chứng cứ liên quan khác.

Ngày (14/5), Công an huyện Quảng Trạch cho biết, vừa phối hợp với Phòng Cảnh sát ĐTTP về ma túy và các đơn vị nghiệp vụ thuộc Công an tỉnh Quảng bình đã triệt phá thành công chuyên án 321M, tạm giữ 03 đối tượng có liên quan, thu giữ 3.894 viên ma túy hồng phiến.

Trước đó, vào khoảng 23h30 tối ngày 13/5, tại QL1A Km 618 thuộc địa phận thôn Xuân Kiều, xã Quảng Xuân, huyện Quảng Trạch. Qua nhiều tháng theo dõi, trinh sát địa bàn, lực lượng Công an đã mật phục, bắt quả tang Phan Lê Thành (SN 1990, trú tại thôn Minh Sơn, xã Quảng Đông, huyện Quảng Trạch) khi điều khiển xe ô tô mang BKS 37A-288.65 chở theo Phan Minh Châu (SN 1991, trú tại thôn Di Lộc, xã Quảng Tùng, huyện Quảng Trạch).

Đối tượng Phan Lê Thành.

Đối tượng Phan Lê Thành.

Tiến hành kiểm tra, lực lượng Công an phát hiện và thu giữ bên trong túi quần Châu có 05 túi ni lon, bên trong các túi chứa 998 viên nén. Trong đó có 988 viên nén hình tròn dạng thuốc tân dược màu hồng, 10 viên nén hình tròn dạng thuốc tân dược màu xanh.

Qua khai thác bước đầu xác định, toàn bộ số viên nén trên là ma túy hồng phiến do Phan Minh Châu mua với giá 20 triệu đồng để bán cho các đối tượng trên địa bàn nhắm kiếm lời.

Căn cứ các tài liệu chứng cứ thu thập được và lời khai của đối tượng Phan Minh Châu, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an huyện Quảng Trạch đã tiến hành khám xét khẩn cấp nơi ở của đối tượng.

Đối tượng Trần Thị Thủy tại cơ quan công an.

Đối tượng Trần Thị Thủy tại cơ quan công an.

Quá trình khám xét nơi ở của Phan Minh Châu tại thôn Di Lộc, xã Quảng Tùng, huyện Quảng Trạch, Trần Thị Thủy (SN 1989, quê quán tại phường 5, TP. Đông Hà, Quảng Trị) là người yêu của Châu đã tự nguyện giao nộp 15 túi nilon, bên trong chứa 2.896 viên nén.

Trong đó, có 2.862 viên nén hình tròn dạng thuốc tân dược màu hồng, 34 viên nén hình tròn dạng thuốc tân dược màu xanh. Toàn bộ số viên nén này được cất giấu tại ngăn đông tủ lạnh được đặt tại phòng bếp.

Đối tượng Phan Minh Châu tại cơ quan điều tra.

Đối tượng Phan Minh Châu tại cơ quan điều tra.

Bước đầu đấu tranh, đối tượng Trần Thị Thủy khai nhận số viên nén trên đều là ma túy hồng phiến mà Châu cất giấu vào tủ lạnh để bán cho các đối tượng con nghiện để kiếm lời.

Quá trình khám xét, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an huyện Quảng Trạch còn phát hiện, thu giữ thêm 02 súng, trong đó có 01 súng quân dụng K59 và 07 viên đạn; 01 súng bắn bi kèm theo 2.282 viên bi cùng với nhiều dao, kiếm các loại cùng nhiều tài liệu, chứng cứ liên quan khác.

Hiện Cơ quan Cảnh sát điều tra, Công an huyện Quảng Trạch đã tiến hành tạm giữ các đối tượng và tiếp tục điều tra, mở rộng.

Đọc thêm