Phá đường dây cá độ bóng đá qua mạng gần 60 tỷ đồng tại Quảng Bình

0:00 / 0:00
0:00
(PLVN) -  Theo cơ quan công an, tính từ tháng 5/2021 đến thời điểm bị phát hiện, tổng số tiền đánh bạc bằng hình thức cá độ bóng đá qua mạng internet của đối tượng Trần Đại Nghĩa với các con bạc là gần 60 tỷ đồng. Hiện, cơ quan công an đã ra quyết định tạm giữ 04 đối tượng để điều tra, mở rộng.
Khám xét chổ ở của đối tượng cầm đầu đường dây Trần Đại Nghĩa.
Khám xét chổ ở của đối tượng cầm đầu đường dây Trần Đại Nghĩa.

Ngày 9/7, Phòng An ninh mạng và phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao, Công an tỉnh Quảng Bình cho biết, đơn vị vừa chủ trì phối hợp với Công an huyện Tuyên Hóa, Công an TP Đồng Hới và các đơn vị nghiệp vụ phá thành công chuyên án mang bí số TĐN7, triệt phá đường dây đánh bạc qua mạng Internet bằng hình thức cá độ bóng đá với tổng số tiền gần 60 tỷ đồng.

Cụ thể, sáng ngày 8/7, các lực lượng Công an Quảng Bình đã huy động 60 cán bộ, chiến sĩ chia làm 10 tổ công tác đồng loạt triệu tập, đấu tranh với các đối tượng có hành vi đánh bạc bằng hình thức cá độ bóng đá trên địa bàn huyện Tuyên Hóa và TP Đồng Hới.

Lực lượng công an đã tiến hành triệu tập, đấu tranh với 10 đối tượng có liên quan gồm: Trần Đại Nghĩa (SN 1976, trú phường Bắc Nghĩa, TP Đồng Hới) – đối tượng cầm đầu, Trần Thế Quyền (SN 1994, trú xã Lê Hóa, huyện Tuyên Hóa), Nguyễn Thế Duyệt (SN 1987, trú xã Kim Hóa, huyện Tuyên Hóa), Đoàn Bá Phú (SN 1983, trú xã Đức Hóa, huyện Tuyên Hóa), Nguyễn Phong Thái (SN 1984), Nguyễn Trung Kiên (SN 1985), Trần Đăng Ngà (SN 1980), Nguyễn Công Lực (SN 1992), Nguyễn Trung Thực (SN 1976) và Trần Mộng Duy (SN 1991), cùng trú tại thị trấn Đồng Lê, huyện Tuyên Hóa.

Các đối tượng liên quan đến hành vi đánh bạc bằng hình thức cá độ bóng đá qua mạng internet.

Các đối tượng liên quan đến hành vi đánh bạc bằng hình thức cá độ bóng đá qua mạng internet.

Đấu tranh ban đầu, các đối tượng trú tại huyện Tuyên Hóa đã thừa nhận hành vi đánh bạc bằng hình thức cá độ bóng đá thông qua mạng internet dựa trên các trận đấu của mùa giải EURO 2020 và Coppa America 2021.

Cụ thể, thông qua mạng Internet, đối tượng Trần Đại Nghĩa mua tài khoản đại lý cấp 2 từ nhà cái Bong88 sau đó chia thành nhiều tài khoản đại lý cấp 3. Từ tài khoản này của Nghĩa, đối tượng Nguyễn Phong Thái sẽ chia nhỏ thành nhiều tài khoản cấp thành viên để bán cho các đối tượng trên địa bàn huyện Tuyên Hóa tham gia cá độ bóng đá.

Theo cơ quan công an, tính từ tháng 5/2021 đến thời điểm bị phát hiện, tổng số tiền đánh bạc của Trần Đại Nghĩa với các con bạc là khoảng 60 tỷ đồng.

Số tang vật có liên quan bị tạm giữ.

Số tang vật có liên quan bị tạm giữ.

Tiến hành khám xét khẩn cấp chỗ ở 2 đối tượng Nguyễn Phong Thái và Trần Đại Nghĩa, lực lượng công an đã tiến hành tạm giữ hơn 251 triệu đồng, 01 CPU máy tính, 10 điện thoại di động cùng nhiều đồ vật, tài liệu liên quan khác.

Hiện, Cơ quan CSĐT Công an huyện Tuyên Hóa đã ra quyết định tạm giữ với 4 đối tượng gồm: Trần Đại Nghĩa, Nguyễn Phong Thái, Đoàn Bá Phú và Nguyễn Trung Kiên.

Vụ việc đang được Phòng An ninh mạng và phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao kết hợp Công an huyện Tuyên Hóa điều tra, mở rộng.

Đọc thêm