Phá rừng, lấn chiếm đất rừng ở Lâm Đồng vẫn diễn biến phức tạp

0:00 / 0:00
0:00
(PLVN) - Đó là một trong những vấn đề còn tồn tại trong năm được đưa ra thảo luận tại kỳ họp thứ tư HĐND tỉnh Lâm Đồng khóa X.
Tình trạng phá rừng ở Lâm Đồng vẫn diễn ra phức tạp.
Tình trạng phá rừng ở Lâm Đồng vẫn diễn ra phức tạp.

Ngày 8/12, kỳ họp thứ tư - Kỳ họp thường lệ cuối năm HĐND tỉnh Lâm Đồng khóa X, đã diễn ra thành công tốt đẹp. Dịp này UBND tỉnh đã báo cáo về tình hình thực hiện kế hoạch kinh tế - xã hội năm 2021 và kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2022. Đồng thời, tiến hành chất vấn và trả lời chất vấn nhiều vấn đề cử tri và Nhân dân quan tâm.

Dưới sự điều hành của ông Trần Đức Quận, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Lâm Đồng, phiên chất vấn và trả lời chất vấn được diễn ra trách nhiệm, thẳng thắn, dân chủ. Đại biểu tập trung chất vấn đi thẳng vào trọng tâm, đặt câu hỏi ngắn gọn xoay quanh những những vấn đề bức xúc mà cử tri và Nhân dân quan tâm.

Một số vấn đề được các đại biểu nêu ra như: Việc thực hiện phòng chống dịch linh hoạt, phù hợp với thực tiễn tại từng địa phương trên địa bàn tỉnh; vấn đề về sự chênh lệch giá test covid 19 tại các cơ sở trên địa bàn, cử tri cũng đề nghị giám đốc Sở Y tế cho biết nguyên nhân, trách nhiệm của ngành y tế trong việc quản lý, kiểm tra, xử lý vấn đề này,...

Ngoài ra còn một số vấn đề nổi cộm trong thời gian qua như: Vấn đề phân lô bán nền, xây dựng rầm rộ các dự án trái phép mượn danh “dự án bất động sản”; việc chuyển mục đích sử dụng đất sang đất ở đối với khu vực áp dụng mật độ xây dựng dưới 100%; tình trạng vi phạm trật tự xây dựng, xây dựng nhà không phép và trái phép nhưng việc xử lý không triệt để, còn kéo dài,...

Trước đó ngày 7/12 HĐND tỉnh cũng đã thảo luận, xem xét 50 nội dung do Thường trực HĐND, các ban của HĐND, UBND tỉnh và các cơ quan liên quan trình kỳ họp theo quy định. Đồng thời, HĐND tỉnh nghiên cứu 5 báo cáo của Thường trực, các ban của HĐND tỉnh về kết quả công tác năm 2021, nhiệm vụ trọng tâm năm 2022.

Hội đồng cũng xem qua 10 báo cáo của UBND tỉnh về các vấn đề như: Kế hoạch đầu tư công năm 2022; tổng quyết nhà nước trên địa bàn; tình hình thực hiện dự toán thu, chi ngân sách; công tác phòng chống tội phạm và vi phạm pháp luật, giải quyết khiếu nại, tố cáo; công phòng chống tham nhũng năm 2021,…

Tại kỳ họp, ông Trần Đức Quận nhấn mạnh: Năm 2021 là năm đầu tiên triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội lần thứ XIII của Đảng, Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XI, Nghị quyết của HĐND tỉnh về nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội 5 năm 2021 - 2025; kết quả đạt được năm 2021 là rất quan trọng làm tiền đề cho những năm tiếp theo.

Tại kỳ họp, đồng chí Đặng Trí Dũng – Phó Chủ tịch UBND tỉnh báo cáo tóm tắt về kết quả kinh tế - xã hội năm 2021 và kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2022.

Nhìn chung, kinh tế duy trì tốc độ tăng trưởng dương. Lĩnh vực nông nghiệp, công nghiệp - xây dựng duy trì tốc độ tăng trưởng tốt. Thu ngân sách vượt chỉ tiêu kế hoạch, số liệu đến sáng 7/12 thu được 10.222 tỷ đồng, tăng 21% so cùng kỳ, bằng 110% dự toán địa phương và hết năm 2021 sẽ đạt khoảng 10.620 tỷ,...

Kì họp cũng thảo luận một số vấn đề còn tồn tại trong năm qua như: Đời sống một bộ phận nhân dân còn khó khăn, nhất là ở vùng sâu, vùng xa, vùng đồng bào dân tộc thiểu số. Tình trạng phá rừng, lấn chiếm đất rừng vẫn còn diễn biến phức tạp. Tình trạng phân lô bán nền đất nông nghiệp không đúng quy định tại một số địa phương còn diễn biến phức tạp.

Đọc thêm