Con rể đánh cha vợ tử vong vì bị đuổi khỏi nhà

(PLVN) - Bị chửi, đuổi đánh khỏi nhà, người con rể cũng đánh lại khiến bố vợ tử vong.
Bị cáo Y Nguêc Mlô tại phiên tòa
Bị cáo Y Nguêc Mlô tại phiên tòa

Sáng 24/7, TAND tỉnh Đắk Lắk mở phiên tòa sơ thẩm và tuyên phạt bị cáo Y Nguêc Mlô (SN 1993, ngụ buôn Jôk, xã Ea H’đing, huyện Cư M’gar, tỉnh Đắk Lắk) 16 năm tù về tội "Giết người".

Trước đó, khoảng 13h ngày 6/2, Y Nguêc Mlô cùng vợ đi tưới cà phê về thì gặp cha vợ là ông Y Dia Mlô (SN 1965) đi uống rượu về. Khi vào nhà, ông Y Dia Mlô liên tục chửi và đuổi vợ chồng Y Nguêc Mlô ra khỏi nhà.

Ra chỗ xe máy cày để đi khỏi nhà, vợ chồng Y Nguêc Mlô bị cha vợ cầm 2 cây củi ném nhưng không trúng. Y Nguêc Mlô chạy lại, dùng tay đánh ông Y Dia Mlô khiến nạn nhân ngã xuống đất.

Dù bị ngã nhưng ông Y Dia Mlô tiếp tục chửi bới, gã con rể bực tức lấy 1 cây gỗ đánh vào người ông này khiến nạn nhân tử vong.

Đọc thêm