Phạt 7,5 triệu đồng vì bốc dỡ hàng hóa không chấp hành biện pháp chống dịch

0:00 / 0:00
0:00
(PLVN) -  Ngày 1/7, UBND huyện Phong Điền (tỉnh Thừa Thiên Huế) cho biết, huyện vừa ra Quyết định xử phạt 7,5 triệu đồng đối với ông Giang Văn Đương vì không chấp hành các biện pháp chống dịch truyền nhiễm theo yêu cầu.
Chiếc xe ô tô tải vi phạm hành chính trong lĩnh vực y tế.
Chiếc xe ô tô tải vi phạm hành chính trong lĩnh vực y tế.

Theo đó, UBND huyện Phong Điền đã xử phạt ông Giang Văn Đương (SN 1985, trú tại đường A10 Goden Hill, xã Hòa Liên, huyện Hòa Vang, TP. Đà Nẵng).

Trước đó sáng 27/6, lực lượng chức năng phát hiện ông Giang Văn Đương điều khiển xe ô tô tải biển số 43C-239.36 (xe được cấp phù hiệu màu vàng, chỉ được đi ngang qua tỉnh không được dừng, đón trả khách/hàng hóa trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế) đã có hành vi dừng lại bóc dỡ hàng hóa từ trên xe xuống số nhà 216 đường Phò Trạch (tổ Khánh Mỹ, thị trấn Phong Điền).

Lực lượng Công an xử phạt ông Giang Văn Đương 7,5 đồng vò vi phạm qui định chống dịch.

Lực lượng Công an xử phạt ông Giang Văn Đương 7,5 đồng vò vi phạm qui định chống dịch.

Hành vi của ông Đương đã vi phạm vào Khoản 2, điều 14, Nghị định số 117/2020/NĐ-CP ngày 28/9/2020 của Chính phủ quy định về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực y tế. Ông Đương sẽ phải nộp phạt tại Kho bạc Nhà nước huyện Phong Điền, nếu quá thời hạn 10 ngày không chấp hành quyết định xử phạt sẽ bị cưỡng chế thi hành theo quy định của pháp luật.

Việc phát hiện, xử phạt kịp thời các trường hợp vi phạm giúp giữ vững địa bàn an toàn theo tinh thần của Ban phòng chống dịch COVID-19 của tỉnh Thừa Thiên Huế. Đồng thời, kiên quyết xử lý nghiêm các đối tượng xem nhẹ yêu cầu phòng dịch cũng là giải pháp để răn đe và nâng cao nhận thức của cộng đồng trong bối cảnh phức tạp của dịch COVID-19 hiện nay.

Đọc thêm