Phát động tháng hành động vì bình đẳng giới năm 2020

(PLVN) - Sáng 6/11, tại Bộ Tư lệnh Quân khu 3, Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội phối hợp với Bộ Quốc phòng tổ chức Lễ phát động tháng hành động vì bình đẳng giới và phòng, chống bạo lực trên cơ sở giới năm 2020 với chủ đề “Chấm dứt bạo lực đối với phụ nữ và trẻ em”.
Đại diện lãnh đạo các đơn vị quân đội ký cam kết hưởng ứng Tháng hành động.
Đại diện lãnh đạo các đơn vị quân đội ký cam kết hưởng ứng Tháng hành động.

Tham dự lễ phát động có Thượng tướng Lê Chiêm, Ủy viên Ban chấp hành Trung ương Đảng, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng cùng đại diện Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội và lãnh đạo TP Hải Phòng.

Hiện nay, Việt Nam nằm trong nhóm 1/3 các nước đứng đầu thế giới về tỉ lệ nữ Đại biểu Quốc hội và tỉ lệ phụ nữ tham gia lao động, xếp thứ 68/166 nước về chỉ số phát triển giới. Tuy nhiên, bạo lực trên cơ sở giới vẫn là một thách thức lớn ở nước ta, đòi hỏi sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị và cộng đồng.

Tháng hành động vì bình đẳng giới và phòng, chống bạo lực trên cơ sở giới được triển khai với ý nghĩa là một chiến dịch truyền thông cấp quốc gia nhằm nâng cao nhận thức, huy động sự tham gia chủ động, đồng bộ của các cơ quan, tổ chức và mọi người dân.

Điểm nhấn của Lễ phát động năm nay là sự chung tay, vào cuộc của các cơ quan, đơn vị trong Quân đội thông qua nhiều hoạt động thiết thực như ký cam kết hưởng ứng tháng hành động của các đơn vị trong Quân đội, tặng quà cho các gia đình tiêu biểu, tổ chức tuần hành, tuyên truyền, cổ động cho tháng hành động… Dự kiến sẽ có hàng ngàn hoạt động hưởng ứng Tháng hành động được tổ chức theo hình thức 2 hình thức trực tiếp và trực tuyến trên cả nước. 

Đọc thêm