Phát hiện cô gái nhiễm Covid-19 khi tới Nhật Bản, Hải Dương cách ly 1 cụm dân cư

(PLVN) - Sau khi hãng hàng không Japan Airlines (Nhật Bản) thông báo về trường hợp nữ hành khách quê ở huyện Gia Lộc dương tính với Covid-19, UBND tỉnh Hải Dương quyết định thiết lập vùng cách ly y tế tại 1 cụm dân cư để phòng, chống dịch.
Hải Dương quyết định cách ly thêm 1 cụm dân cư để phòng chống dịch.
Hải Dương quyết định cách ly thêm 1 cụm dân cư để phòng chống dịch.

Cụ thể ngày 29/8/2020, UBND tỉnh Hải Dương đã quyết định thiết lập vùng cách ly tế đối với một phần xóm chợ thuộc thôn Thượng Bì 2, xã Yết Kiêu, huyện Gia Lộc, gồm 57 hộ gia đình, 170 nhân khẩu, diện tích 10.000m2.

UBND tỉnh yêu cầu việc tổ chức thực hiện cách ly y tế phải đảm bảo an ninh, an toàn, trật tự và an sinh xã hội trong vùng cách ly nhằm ngăn chặn sự lây lan của dịch COVID-19 do virus SARS-CoV-2 gây ra. Thời gian cách ly 28 ngày, kể từ 12h ngày 29/8/2020.

Trước đó, thông tin từ Ban Chỉ đạo phòng chống dịch Covid-19 tỉnh Hải Dương: Trường hợp chị L.T.P.U (18 tuổi ở thôn Thượng Bì, Yết Kiêu, Gia Lộc) nghi nhiễm SARS-CoV-2, đang được theo dõi cách ly tại sân bay Narita (Nhật Bản) từ ngày 26/8.

Hải Dương đã truy vết được 30 F1, trong đó 17 trường hợp ở Gia Lộc đã được cách ly tập trung, 13 F1 ở tỉnh khác. Đến sáng 28/8, kết quả xét nghiệm 12 trong 17 F1 ở Gia Lộc đều âm tính; 5 trường hợp còn lại đang chờ kết quả; 33 F2 cách ly tại nhà.

Đọc thêm