Phát hiện nhiều cổ vật quý tại chùa Trại Cấp

0:00 / 0:00
0:00
(PLVN) - Nhiều di vật khảo cổ quý, mang giá trị về văn hóa, lịch sử, được khai quật trên 400 m2 tại xã Tràng Lương (TX Đông Triều, Quảng Ninh). Đây là cơ sở cứ liệu khoa học chân để phục vụ xây dựng hồ sơ khoa học Quần thể di tích và danh thắng Yên Tử, đề nghị UNESCO công nhận di sản thế giới.
Các cổ vật có nhiều giá trị văn hóa lịch sử được phát hiện tại chùa Trại Cấp.
Các cổ vật có nhiều giá trị văn hóa lịch sử được phát hiện tại chùa Trại Cấp.

Hội Khảo cổ học Việt Nam đã phối hợp với Bảo tàng Quảng Ninh tiến hành khai quật khảo cổ tại di tích chùa Trại Cấp thôn Linh Tràng, xã Tràng Lương, TX Đông Triều trên nền diện tích trên 400m2.

Tại 4 hố khảo cổ, các nhà khảo cổ đã phát hiện dấu vết của các loại hình tảng kê chân cột được trang trí họa tiết hoa sen, các mảnh vật liệu kiến trúc như gạch, ngói lót, ngói mũi sen, các mảnh gốm men, sành sứ của các thời Trần và Lê Hưng Trung, một số dấu vết bó nền và một số tháp đá, gạch.

Đặc biệt tại hố 2, các nhà khảo cổ đã phát hiện 1 chân đèn gốm hoa nâu- loại gốm men đặc trưng thời Trần. Dựa trên các dấu vết vật chất, bước đầu xác định chùa Trại Cấp được xây dựng dưới thời Trần, quy mô khá lớn và được trùng tu thời Lê Trung Hưng và thời Nguyễn.

Đợt khai quật này được kỳ vọng sẽ có thêm nhiều thông tin khoa học chính xác, khách quan, phục vụ nghiên cứu tổng thể di tích, luận cứ khoa học để làm rõ tính chất, quy mô, niên đại và vị trí vai trò của chùa Trại Cấp trong hệ thống chùa tháp Trúc Lâm Yên Tử. Đồng thời bổ sung các cứ liệu khoa học đề nghị UNESCO công nhân di sản thế giới đối với quần thể di tích và danh thắng Yên Tử tại Quảng Ninh.

Đọc thêm