Phát hiện quả bom nặng 227kg sát biên giới

0:00 / 0:00
0:00
(PLVN) -  Ngày 12/10, Đội xử lý bom mìn lưu động (EOD1) thuộc Tổ chức Cây Hòa Bình Việt Nam (PTVN) tại tỉnh Quảng Trị cho biết, đơn vị vừa xử lý thành công một quả bom lớn ở khu vực sông Sê Pôn, sát biên giới Việt Nam - Lào.
Tiến hành đo đạc, quả bom có đường kính 274mm, chiều dài 1.54m, trọng lượng 227kg.
Tiến hành đo đạc, quả bom có đường kính 274mm, chiều dài 1.54m, trọng lượng 227kg.

Trước đó, ngày 11/10, trong quá trình tuần tra dọc bờ sông Sê Pôn, lực lượng chức năng thuộc Trạm Kiểm soát Cửa khẩu phụ Thanh, Đồn Biên phòng Thanh (Bộ đội Biên phòng Quảng Trị) phát hiện một quả bom. Quả bom này nằm lộ thiên ở khu vực sông Sê Pôn sau đợt sạt lở do mưa lớn kéo dài.

Ngay sau đó, Đồn Biên phòng Thanh đã khoanh vùng địa điểm, phân công cán bộ, chiến sĩ túc trực tại hiện trường để bảo vệ an toàn cho người dân, đồng thời báo tin cho Đội xử lý bom mìn lưu động thuộc Tổ chức Cây Hòa Bình Việt Nam.

Nhận được thông tin, Đội EOD1 của PTVN đã nhanh chóng có mặt tại hiện trường để xử lý. Quả bom đã lộ thiên một nửa thân, phần còn lại vẫn găm sâu vào lòng đất, nằm ngay bên cạnh bờ sông Sê Pôn thuộc tuyến đường cửa khẩu phụ thôn A Ho, xã Thanh, huyện Hướng Hóa (tỉnh Quảng Trị).

Đội EOD1 vận chuyển quả bom về nơi tập kết an toàn để huỷ nổ.

Đội EOD1 vận chuyển quả bom về nơi tập kết an toàn để huỷ nổ.

Sau khi nhận định tình hình, Đội EOD1 đã triển khai các biện pháp nghiệp vụ và đưa quả bom có đường kính 274 mm, chiều dài 1.54m, trọng lượng 227 kg, lượng thuốc nổ 87.10kg, ngòi nổ đã bị gãy, lên xe chuyên dụng vận chuyển về nơi tập kết an toàn để hủy nổ.

Đọc thêm