Phát huy hiệu quả từ nguồn vốn ủy thác địa phương

0:00 / 0:00
0:00
(PLVN) - Cùng với nguồn vốn vay của Ngân hàng Chính sách xã hội (NHCSXH), vốn ủy thác từ ngân sách địa phương chuyển sang đang thực sự là động lực trong phát triển kinh tế ở thị xã Hương Thủy, tỉnh Thừa Thiên Huế .
Từ nguồn vốn ủy thác địa phương, các hộ nghèo, cận nghèo và các đối tượng chính sách trên địa bàn thị xã Hương Thủy (tỉnh Thừa Thiên Huế) đã tiếp cận được nguồn vốn để phát triển kinh tế gia đình.
Từ nguồn vốn ủy thác địa phương, các hộ nghèo, cận nghèo và các đối tượng chính sách trên địa bàn thị xã Hương Thủy (tỉnh Thừa Thiên Huế) đã tiếp cận được nguồn vốn để phát triển kinh tế gia đình.

Trước tình hình dịch COVID-19 diễn biến hết sức phức tạp, ảnh hưởng lớn đến đời sống xã hội, trong đó có hộ nghèo và các đối tượng chính sách. Do đó, việc quan tâm chuyển vốn từ nguồn ngân sách địa phương sang NHCSXH đã giúp thêm nhiều hộ dân được vay vốn để đầu tư sản xuất, tạo thêm việc làm, tăng thu nhập, giảm bớt khó khăn do dịch bệnh gây ra.

Từ khi thực hiện Chỉ thị 40-CT/TW của Ban Bí thư đến nay tổng nguồn vốn ủy thác từ ngân sách thị xã Hương Thủy sang NHCSXH thị xã là 7,2 tỷ đồng. Điều này đã thể hiện được sự quan tâm và trách nhiệm của cấp ủy, chính quyền địa phương đối với công tác tạo việc làm ổn định, bền vững và tăng thu nhập cho người dân trên địa bàn.

Chị Nguyễn Thị Kim Vàng (phường Phú Bài, thị xã Hương Thủy) cho biết, tháng 6/2021, chị được vay vốn từ chương trình hỗ trợ tạo việc làm, duy trì và mở rộng việc làm tại NHCSXH thị xã Hương Thủy với số tiền 100 triệu đồng.

Từ số tiền đó cùng với số vốn gia đình tự có, chị đã đầu tư mở xưởng cơ khí sắt thép. Xưởng của chị đến nay đã tạo công ăn việc làm cho 7 đến 8 lao động thương xuyên và mang lại doanh thu hơn 1 tỷ đồng/năm. Sau khi trừ các chi phí, lợi nhuận mang về cho gia đình khoảng 300 triệu đồng/năm.

Cũng như nhiều hộ dân khác trên địa bàn thị xã Hương Thủy, ông Võ Khắc Tuấn (phường Phú Bài) đã được tiếp cận nguồn vốn từ chương trình hỗ trợ tạo việc làm, duy trì và mở rộng việc làm bằng nguồn vốn ủy thác địa phương thị xã với số tiền 100 triệu đồng. Từ số tiền đó, ông đầu tư thêm vào để mở xưởng mộc dân dụng sản xuất tủ, bàn ghế học sinh.

“Đến nay, xưởng mộc đã hoạt động hiêu quả và mang lại nguồn thu nhập ổn định cho gia đình. Sau khi trừ chi phí nhân công, nguyên vật liệu, mỗi năm gia đình thu về hơn 200 triệu đồng/năm. Ngoài ra, xưởng còn tạo việc làm cho 2 đến 3 lao động thường xuyên trên địa bàn”- ông Tuấn cho biết thêm.

Nhiều mô hình kinh tế làm ăn hiệu quả đã xuất hiện trên địa bàn thị xã Hương Thủy, góp phần giải quyết việc làm cho nhiều lao động địa phương và đưa tỷ lệ hộ nghèo giảm xuống đáng kể hàng năm.

Nhiều mô hình kinh tế làm ăn hiệu quả đã xuất hiện trên địa bàn thị xã Hương Thủy, góp phần giải quyết việc làm cho nhiều lao động địa phương và đưa tỷ lệ hộ nghèo giảm xuống đáng kể hàng năm.

Theo bà Nguyễn Thị Phương Đông, Phó Chủ tịch UBND phường Phú Bài (thị xã Hương Thủy) cho biết, trong những năm qua, chính quyền địa phương đã phối hợp với NHCSXH chuyển tải nguồn vốn vay ưu đãi đến hàng trăm hộ nghèo, hộ cận nghèo và các đối tượng chính sách khác có nhu cầu và đủ điều kiện trên địa bàn, với số tiền giải ngân hàng chục tỷ đồng giúp bà con có vốn đầu tư sản xuất, chăn nuôi.. phát triển kinh tế hộ gia đình.

Hiện trên địa bàn có nhiều mô hình làm ăn hiệu quả, giúp bà con phát triển kinh tế, tăng thu nhập, nhiều hộ gia đình thoát nghèo, thoát cận nghèo, nhiều hộ vươn lên khá giả góp phần quan trọng trong việc ổn định tình hình tại địa phương.

Được biết, trong năm 2021, trên địa bàn thị xã Hương Thủy có 815 lao động đang thất nghiệp trong đó 138 lao động đã từng làm việc và 677 lao động chưa từng làm việc. Hơn 1 năm trở lại đây do ảnh hưởng của dịch bệnh COVID-19, số lao động mất việc tăng lên tạo áp lực rất lớn cho các doanh nghiệp cũng như lãnh đạo địa phương.

Trước khó khăn trên, Ban thường vụ Thị ủy Hương Thủy đã có phiên họp thống nhất nhằm hỗ trợ tạo việc làm, xuất khẩu lao động và phát triển kinh tế cho người lao động trên địa bàn. Trong đó, UBND thị xã Hương Thủy sử dụng nguồn vốn ngân sách ủy thác cho NHCSXH thị xã Hương Thủy để cho vay đến người lao động theo đề án và định hướng phát triển kinh tế xã hội trên địa bàn thị xã.

Theo đó, số tiền ủy thác sang NHCSXH thị xã trong năm 2021 là 5,2 tỷ đồng. Đề án hướng đến đảm bảo tạo thêm hàng trăm việc làm mới cho các lao động đang bị thất nghiệp và đã từng làm việc nhưng đến nay đã không có việc làm do ảnh hưởng của dịch bệnh COVID-19 trên địa bàn thị xã.

Trong năm 2021 nguồn vốn ủy thác từ ngân sách thị xã sang NHCSXH thị xã Hương Thủy là 5,2 tỷ đồng.

Trong năm 2021 nguồn vốn ủy thác từ ngân sách thị xã sang NHCSXH thị xã Hương Thủy là 5,2 tỷ đồng.

Ông Châu Đình Ngữ, Giám đốc Phòng giao dịch NHCSXH thị xã Hương Thủy cho biết, những năm qua, NHCSXH đã phối hợp với chính quyền địa phương và các hội đoàn thể nhận ủy thác chuyển tại kịp thời nguồn vốn vay ưu đãi của nhà nước đến hàng ngàn đối tượng thụ hưởng trên địa bàn.

Thông qua nguồn vốn vay này đã giúp bà con trên địa bàn có vốn đầu tư sản xuất, kinh doanh dịch vụ..,từ đó nhiều hộ gia đình vươn lên khá, ngày càng có nhiều mô hình, dự án làm ăn hiệu quả, góp phần quan trọng cùng thị xã làm cho bộ mặt nông thôn ngày mỗi khởi sắc. Đồng thời góp phần cùng thị xã đưa tỷ lệ hộ nghèo giảm xuống đáng kể hàng năm, giải quyết được nhiều việc làm, tăng thu nhập của người dân.

Trong thời gian tới, NHCSXH thị xã tiếp tục bám sát định hướng phát triển kinh tế xã hội của địa phương và nhu cầu thực tế từ bà con để phối hợp tiếp tục chuyển tải nguồn vốn vay ưu đãi kịp thời, đúng đối tượng thụ hưởng.

Tuy nhiên hiện nay, một bộ phận không nhỏ hộ dân không phải là hộ nghèo, hộ cận nghèo, hộ mới thoát nghèo đang gặp khó khăn về kinh tế do việc làm không ổn định hoặc không có việc làm rất cần được vay vốn để tạo việc làm tăng thêm thu nhập, ổn định cuộc sống.

Trong khi nguồn vốn cho vay hỗ trợ tạo việc làm, duy trì và mở rộng việc làm hiện nay trên địa bàn thị xã chủ yếu dựa vào nguồn vốn của Trung ương nên vẫn chưa đáp ứng đủ được nhu cầu của người lao động trên địa bàn.

Vì vậy, đề nghị UBND thị xã quan tâm hơn nữa bổ sung thêm nguồn vốn vay từ ngân sách địa phương thị xã để cho vay tạo việc làm, duy trì và mở rộng việc làm cho các lao động bị thất nghiệp do ảnh hưởng của dịch COVID-19 nhằm giúp họ phát triển kinh tế gia đình, ổn định cuộc sống.

Đọc thêm