Phát huy thế mạnh của kiều bào trẻ trong xây dựng đất nước

(PLO) - Sáng qua (11/4), Ủy ban Nhà nước về người Việt Nam ở nước ngoài (Bộ Ngoại giao) phối hợp kiều bào trẻ Canada Kimble Ngô tổ chức buổi tọa đàm về công nghệ Blockchain. 
Kimble Ngô trình bày về blockchain tại tọa đàm.
Kimble Ngô trình bày về blockchain tại tọa đàm.

Tọa đàm là hoạt động tiếp nối thành công của chương trình “Giao lưu giữa kiều bào trẻ lập nghiệp ở Việt Nam và thanh niên trong nước”, nhằm phát huy thế mạnh của cộng đồng người Việt Nam ở nước ngoài nói chung và các kiều bào trẻ nói riêng vào công cuộc xây dựng đất nước.

Phát biểu tại Tọa đàm, Đại sứ Lương Thanh Nghị - Phó Chủ nhiệm Ủy ban Nhà nước về người Việt Nam ở nước ngoài - cho rằng blockchain được đánh giá là một công nghệ mới nhưng rất quan trọng trong tương lai. Đây là một công nghệ hữu ích, có thể áp dụng trong nhiều lĩnh vực khác nhau như tài chính – ngân hàng, bất động sản, thủ tục hành chính... Tại các nước, blockchain đã được áp dụng trong việc xây dựng Chính phủ điện tử hay bầu cử, quản lý dân cư, hồ sơ theo dõi sức khỏe… 

Tuy nhiên, tại Việt Nam, đây vẫn là một vấn đề rất mới, chưa có khuôn khổ pháp lý để điều chỉnh. Do đó, ông Nghị bày tỏ hy vọng những nhân vật tiên phong như kiều bào trẻ Kimble Ngô tiếp tục có những đóng góp để giúp dư luận xã hội hiểu rõ hơn về blockchain, giúp các cơ quan của Chính phủ hiểu rõ hơn các ứng dụng của công nghệ này trong thực tế nhằm có những chính sách phù hợp.

Tại Tọa đàm, các diễn giả Kimble Ngô và Lê Xuân Khánh đã trình bày khái quát về nền tảng công nghệ blockchain, về các ứng dụng của công nghệ này trong thực tế nhằm tăng cường tính minh bạch, tính chính xác, kiểm soát rủi ro và tạo ra sự công bằng hơn trong xã hội.

Theo các diễn giả, việc truy xuất nguồn gốc thực phẩm, nâng cao chất lượng giáo dục hay quản lý bệnh án nhằm ngăn chặn các trường hợp gian lận bảo hiểm… đều có thể được giải quyết bằng công nghệ blockchain. 

Được biết, Kimble Ngô là kiều bào Canada. Anh có kinh nghiệm quản lý nhiều dự án triệu đô và hợp tác trong các dự án của Samsung, Pepsi, Nestle... Bỏ qua nhiều cơ hội làm việc ở các doanh nghiệp lớn tại nước ngoài, anh đã quyết định về nước định cư. Anh hiện là chuyên gia về Blockchain, sáng lập AmpMarketing Blockchain.

Đọc thêm