Phát huy tốt nội lực, xây dựng doanh trại xanh, sạch, đẹp

0:00 / 0:00
0:00
(PLVN) - Dự kiến, Hội thi “Doanh trại chính quy, xanh, sạch, đẹp” các trung, lữ đoàn khối đơn vị binh chủng, kỹ thuật thuộc các quân khu, quân đoàn, quân chủng, binh chủng và Bộ Tư lệnh Bộ đội Biên phòng toàn quân năm 2021 sẽ diễn ra vào tháng 7 và 8/2021.
Thiếu tướng Lê Hồng Dũng, Phó Chủ nhiệm Tổng cục Hậu cần kiểm tra vườn hoa, cây cảnh của Lữ đoàn Công binh 280.
Thiếu tướng Lê Hồng Dũng, Phó Chủ nhiệm Tổng cục Hậu cần kiểm tra vườn hoa, cây cảnh của Lữ đoàn Công binh 280.

Với tinh thần trên dưới cùng làm, đến nay, các đơn vị dự thi đang gấp rút hoàn thiện các nội dung thi. Quá trình thực hiện đã xuất hiện nhiều mô hình, cách làm hay, sáng tạo, hiệu quả, làm cơ sở để biểu dương và nhân rộng.

Nỗ lực xây dựng doanh trại xanh, sạch, đẹp

Các đơn vị dự thi lần này có thể kể: Lữ đoàn (LĐ) Pháo binh 382 QK1; LĐ 543 QK2; LĐ Công binh 7, Quân đoàn 3; LĐ Công binh 280, Quân khu 5; LĐ 25, QK 7; LĐ Pháo binh 164 Quân đoàn 2; LĐ 86, Binh chủng Hóa học… Hầu hết các đơn vị đều thành lập các tổ, nhóm gồm những cán bộ, chiến sĩ có tay nghề về xây dựng, điện, nước, nề, mộc,… để tự tu sửa, bảo quản doanh trại, sửa chữa, sản xuất doanh cụ, chăm sóc vườn hoa, cây cảnh.

Đến nay, Dự án đầu tư xây dựng doanh trại LĐ 543 gồm 28 hạng mục kiến trúc, hạ tầng kỹ thuật và phân khu chức năng đã xây dựng xong. Các hạng mục công trình được thi công xây dựng đúng thiết kế kỹ thuật, nhà thầu thực hiện cơ bản đúng tiến độ đã cam kết, bảo đảm chất lượng kỹ thuật và mỹ thuật, an toàn lao động và vệ sinh môi trường. Để chuẩn bị tham gia Hội thi “Doanh trại chính quy, xanh, sạch, đẹp”, LĐ 543 đã phát huy tốt nội lực, huy động hơn 40.000 ngày công lao động của bộ đội và hơn 1.200 ngày công lao động của địa phương, đơn vị kết nghĩa để thực hiện các nội dung hội thi.

Hội thi “Doanh trại chính quy, xanh, sạch, đẹp” năm 2021 gồm 6 nội dung (24 tiêu chí) gồm: Tổ chức thực hiện quy hoạch doanh trại hợp lý, chính quy và quản lý đất quốc phòng theo đúng pháp luật; xây dựng và quản lý doanh trại theo đúng chế độ quy định; quản lý sử dụng điện, nước an toàn, tiết kiệm; quản lý tốt doanh cụ, bảo đảm thống nhất về quy cách; bảo đảm vệ sinh, môi trường doanh trại xanh, sạch, đẹp; phát huy tinh thần tự lực, tự cường, nội lực của đơn vị dự thi.

Tại LĐ Pháo binh 164, cảnh quan đơn vị được khoác thêm áo mới. Ở nhiều vị trí trong khuôn viên doanh trại, các bồn hoa, chậu tiểu cảnh, bon sai được cắt tỉa gọn gàng, thẩm mĩ. Kết thúc giờ huấn luyện, bộ đội cùng nhau trồng những thảm cỏ để làm mới sân vận động, xung quanh trồng một số cây ăn quả, cây bóng mát. Một nhóm khác nhanh tay trộn bê tông, vận chuyển gạch lát sân, lối đi.

Trung tá Nguyễn Văn Hoạt, Chủ nhiệm Hậu cần LĐ 164 cho biết, trọng tâm là thay đổi cảnh quan doanh trại và nâng cấp nơi ăn, ở, sinh hoạt cho cán bộ, chiến sĩ, giúp bộ đội thêm yêu mến đơn vị, yên tâm công tác, huấn luyện. Ngoài ra, đơn vị quan tâm xây dựng một số hạng mục, công trình mang tính chất tạo điểm nhấn như “Khu vui chơi thanh niên và đón tiếp” ở đầu mối các tiểu đoàn.

Còn LĐ 86 chú trọng công tác tăng gia sản xuất, chăn nuôi, cải tạo làm mới hệ thống chuồng trại, khu chăn nuôi tập trung, khu tăng gia sản xuất, khu sơ chế trung tâm, hệ thống vườn thuốc nam, vườn gia vị, vườn rau huấn luyện,... theo các tiêu chí của Hội thi. Cán bộ, chiến sĩ làm tốt công tác vệ sinh, phòng chống dịch trong đơn vị, sử dụng có hiệu quả sản phẩm tăng gia sản xuất, chăn nuôi, nâng cao đời sống cho cán bộ, chiến sĩ.

Làm tốt công tác quản lý, sử dụng đất quốc phòng

Thiếu tướng Lê Hồng Dũng, Phó Chủ nhiệm Tổng cục Hậu cần, Trưởng ban chỉ đạo Hội thi “Doanh trại chính quy, xanh, sạch, đẹp” cho biết, mục đích của Hội thi là để các đơn vị phục vụ tốt hơn nơi ăn ở, sinh hoạt, đời sống của cán bộ, chiến sĩ; tạo môi trường thuận lợi để quân nhân phấn đấu, vươn lên hoàn thành tốt nhiệm vụ. Cảnh quan thêm khang trang, sạch đẹp đồng nghĩa với việc bộ đội được giáo dục, tuyên truyền nâng cao ý thức sử dụng, quản lý tài sản, bảo vệ môi trường, góp phần quan trọng xây dựng đơn vị điểm vững mạnh toàn diện, mẫu mực tiêu biểu, hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ được giao.

Để làm cơ sở triển khai tốt Hội thi, chú trọng công tác doanh trại, các lữ đoàn tập trung trước hết làm tốt công tác quản lý, sử dụng đất quốc phòng. Khu vực đóng quân của một số đơn vị có nơi bị lấn chiếm, tranh chấp, cấp trùng... gây khó khăn cho công tác quy hoạch, giải phóng mặt bằng, xây dựng cơ bản. Trước thực tế đó, nhiều đơn vị đã ra nghị quyết chuyên đề về quản lý đất quốc phòng. Cơ quan doanh trại chủ động tham mưu, phối hợp chặt chẽ với cơ quan chức năng địa phương tiến hành rà soát, đánh giá đúng hiện trạng của từng điểm đất, liên thẩm chặt chẽ số liệu đất để phân loại, lập hồ sơ quản lý chặt chẽ, đúng pháp luật về đất đai, quy định của Bộ Quốc phòng.

Đến nay, hầu hết các đơn vị đều có quyết định phê duyệt vị trí đóng quân của cấp có thẩm quyền; tổ chức đào hào, xây tường bao phân định ranh giới, cắm mốc giới, giải quyết dứt điểm các trường hợp lấn chiếm, tranh chấp, cấp trùng, không để phát sinh các điểm lấn chiếm, tranh chấp mới, góp phần quan trọng vào xây dựng đơn vị an toàn, địa bàn an toàn.

Để xây dựng doanh trại chính quy, xanh, sạch, đẹp, các cơ quan, đơn vị cũng đẩy mạnh triển khai quy hoạch tổng thể mặt bằng doanh trại. Bằng các biện pháp đồng bộ, các lữ đoàn đã sớm hoàn thành quy hoạch tổng thể mặt bằng doanh trại, cùng hệ thống thao trường, bãi tập, khu thể thao, sân vườn, đường nội bộ, khuôn viên cây xanh, thảm cỏ, đảm bảo hợp lý, chính quy, phù hợp với yêu cầu, nhiệm vụ và địa bàn đóng quân của từng đơn vị, làm cơ sở cho đầu tư xây dựng.

Đọc thêm