Phạt tài xế tự ý rời khu lưu trú tập trung phòng dịch hơn 40 triệu

0:00 / 0:00
0:00
(PLVN) - Nam tài xế sau khi uống rượu lái ô tô rời khu lưu trú tập trung phòng dịch COVID-19, tăng tốc vượt qua tổ công tác khi bị ra tín hiệu dừng xe ở Lâm Đồng bị phạt tổng cộng 42,5 triệu đồng.
Lực lượng chức năng khống chế tài xế sau khi truy đuổi khoảng 100km.
Lực lượng chức năng khống chế tài xế sau khi truy đuổi khoảng 100km.

Ông Dương Đức Đại, chủ tịch UBND huyện Đơn Dương cho biết tài xế Tùng bị xử phạt về 2 hành vi lái ô tô sau khi đã uống rượu bia và vi phạm quy định về phòng chống dịch COVID-19. Tài xế Tùng và phụ xe đi cùng đã bị trục xuất khỏi tỉnh Lâm Đồng.

Trước, tối 26/9, Tùng trong tình trạng nồng nặc hơi men đã tự ý điều khiển xe tải BS 89C - 206.67 chở theo phụ xe là N.X.H rời khỏi khu lưu trú tập trung dành cho lái xe tải, phụ xe đường dài của huyện Đơn Dương để phòng dịch COVID-19. Khi lực lượng chức năng phát hiện, Tùng lái xe bỏ chạy với tốc độ cao ra Quốc lộ 20 rồi chạy về hướng TP HCM.

Sau đó, lực lượng Phòng Cảnh sát giao thông (Công an tỉnh Lâm Đồng) rà soát, ra tín hiệu dừng xe nhưng tài xế tăng tốc bỏ chạy.

Sau khi truy đuổi khoảng 100km, lực lượng chức năng đã khống chế được tài xế, bàn giao cho công an huyện Đơn Dương xử lý theo quy định. Tài xế và phụ xe sau đó được xét nghiệm COVID-19, cho kết quả âm tính.

Đọc thêm