Phê duyệt đầu tư 300 tỉ đồng để xây dựng mới Bệnh viện Phổi Long An

0:00 / 0:00
0:00
(PLVN) - Ngày 22/9, UBND tỉnh Long An phê duyệt chủ trương đầu tư dự án xây dựng mới Bệnh viện Phổi Long An với quy mô 200 giường bệnh, nhằm bảo đảm nhu cầu chăm sóc sức khỏe nhân dân và định hướng phát triển ngành y tế Long An trong thời gian tới.
Bệnh viện Phổi Long An được phê duyệt xây mới với tổng kinh phí 300 tỉ đồng.
Bệnh viện Phổi Long An được phê duyệt xây mới với tổng kinh phí 300 tỉ đồng.

Theo Ban Quản lý dự án Đầu tư xây dựng các công trình dân dụng và công nghiệp tỉnh Long An – chủ đầu tư, Bệnh viện phổi Long An (đóng tại phường 7, TP Tân An) được xây dựng từ nhiều năm trước nên xuống cấp. Một số khối do được đưa vào sử dụng từ năm 1979 như khối điều trị nội trú Khoa Lao/HIV/Kháng thuốc, hay khối điều trị nội trú Khoa bệnh Phổi, khối hành chính đã được sử dụng hơn 20 năm nên hiện nay đã xuống cấp nghiêm trọng, mặc dù đã nhiều lần tu bổ, sửa chữa.

Để bảo đảm nhu cầu chăm sóc sức khỏe nhân dân và định hướng phát triển của ngành y tế Long An thì việc đầu tư xây dựng mới Bệnh viện Phổi với quy mô 200 giường là rất cần thiết. Trong khuôn khổ dự án được phê duyệt sẽ xây dựng mới khu khám, điều trị bệnh với quy mô 130 giường. Nâng cấp, cải tạo khối điều trị nội trú hiện hữu quy mô 70 giường; khối nhà hành chính, nghiệp vụ; các hạng mục phụ trợ và hạ tầng kỹ thuật.

Dự án có tổng kinh phí 300 tỉ đồng từ vốn ngân sách. Trong đó chi phí xây dựng hơn 142,1 tỉ đồng, chi phí thiết bị hơn 102,3 tỉ đồng... Dự kiến triển khai thực hiện trong 3 năm (từ 2023 đến 2026).

Được biết, Bệnh viện Phổi Long An mỗi năm phục vụ điều trị ngoại trú khoảng 1.500 lượt bệnh nhân và điều trị ngoại trú khoảng 1.400 lượt bệnh nhân. Tuy nhiên, cơ sở vật chất hiện tại của bệnh viện chỉ đáp ứng công suất 70 giường bệnh. Trong thời điểm dịch COVID-19 bùng phát từ 27/5 đến nay, Bệnh viện Phổi Long An được biết đến là bệnh viện dã chiến số 1 của tỉnh Long An.

Đọc thêm