Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Long An làm Trưởng Đoàn ĐBQH tỉnh Long An

0:00 / 0:00
0:00
(PLVN) - Chiều tối 21/7, Đảng đoàn Quốc hội, Uỷ ban Thường vụ Quốc hội đã phê chuẩn ông Nguyễn Thanh Hải - Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, đại biểu Quốc hội được phê chuẩn giữ chức vụ Trưởng Đoàn ĐBQH khóa XV tỉnh Long An, nhiệm kỳ 2021-2026.
Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Long An làm Trưởng Đoàn ĐBQH tỉnh Long An

Tại phòng họp Diên Hồng Nhà Quốc hội, dưới sự chủ trì của Chủ tịch Quốc hội - Vương Đình Huệ, Đảng đoàn và Ủy ban Thường vụ Quốc hội công bố và trao các quyết định, nghị quyết phê chuẩn kết quả bầu Trưởng Đoàn, Phó Trưởng Đoàn đại biểu Quốc hội (ĐBQH) khóa XV tỉnh Long An.

Ông Trần Thanh Mẫn- Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội trao Nghị quyết phê chuẩn Trưởng Đoàn ĐBQH khóa XV tỉnh Long An cho ông Nguyễn Thanh Hải (Ảnh: Báo Long An)

Ông Trần Thanh Mẫn- Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội trao Nghị quyết phê chuẩn Trưởng Đoàn ĐBQH khóa XV tỉnh Long An cho ông Nguyễn Thanh Hải (Ảnh: Báo Long An)

Theo các Nghị quyết của Ủy ban Thường vụ Quốc hội, ông Nguyễn Thanh Hải - Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, đại biểu Quốc hội được phê chuẩn giữ chức vụ Trưởng Đoàn ĐBQH khóa XV tỉnh Long An. Bà Lê Thị Song An - Phó Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh, đại biểu Quốc hội được bổ nhiệm giữ chức vụ Phó Trưởng Đoàn ĐBQH khóa XV chuyên trách tỉnh Long An, nhiệm kỳ 2021-2026.

Trước đó tại phiên họp trù bị vào chiều 19/7/2021, Đoàn ĐBQH tỉnh Long An đã tiến hành thảo luận, bỏ phiếu kín bầu chức danh Trưởng Đoàn và Phó Trưởng Đoàn ĐBQH khóa XV chuyên trách tỉnh theo đúng quy định của Luật Tổ chức Quốc hội và Quy chế hoạt động của Ủy ban Thường vụ Quốc hội.

Ông Nguyễn Thanh Hải sinh ngày 30/11/1972, quê quán xã Phước Lý, huyện Cần Giuộc, tỉnh Long An.

Chuyên môn: Thạc sĩ Chính trị học; Cử nhân Tài chính kế toán các doanh nghiệp, Hành chính học.

Chức vụ hiện nay: Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Long An, Đại biểu Quốc hội khóa XV tỉnh Long An.

Đọc thêm