Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Quảng Ninh cùng đoàn, đã hoàn thành chuyến công tác tại huyện đảo Trường Sa

0:00 / 0:00
0:00
(PLVN) - Sau 8 ngày vượt sóng, vượt gió với hải trình trên 1000 hải lý, đoàn đại biểu của tỉnh Quảng Ninh do Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Quảng Ninh Ngô Hoàng Ngân, Trưởng đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh làm trưởng đoàn đã hoàn thành toàn bộ chuyến công tác ra thăm, động viên quân và dân tại huyện đảo Trường Sa và Nhà giàn DK1. Trước đó, chiều 19/4, Đoàn công tác số 4 đã khởi hành đi thăm, tặng quà, động viên quân, dân huyện đảo Trường Sa và Nhà giàn DK1.
Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Quảng Ninh Ngô Hoàng Ngân, tặng quà cán bộ chiến sĩ và nhân dân tại đảo Trường Sa.
Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Quảng Ninh Ngô Hoàng Ngân, tặng quà cán bộ chiến sĩ và nhân dân tại đảo Trường Sa.

Trong hải trình vươn ra biển lớn, hướng về biển đảo quê hương, chuyến tàu mang số hiệu KN-491 đã đưa đoàn công tác của tỉnh Quảng Ninh, Bộ Tư lệnh Hải Quân cùng các tỉnh, thành phố: Hà Nội, Hải Phòng, Ninh Bình, Yên Bái và một số đơn vị, doanh nghiệp trong và ngoài Quân chủng Hải Quân trong đoàn công tác số 4 tới thăm, tặng quà động viên cán bộ chiến sĩ và nhân dân tại 4 đảo nổi là Trường Sa, Song Tử Tây, Sinh Tồn, An Bang và 5 đảo chìm là Đá Nam, Đá Lớn, Núi Le, Tốc Tan, Đá Đông và cuối cùng là Nhà giàn DK1. Trong đó, đảo Song Tử Tây là đảo cực Bắc quần đảo Trường Sa còn đảo An Bang là đảo cực Nam của quần đảo Trường Sa. Đảo Trường Sa là trung tâm hành chính của huyện đảo Trường Sa.

Sau 47 năm ngày giải phóng, mặc dù gặp nhiều khó khăn về điều kiện thời tiết khắc nghiệt cùng những tình huống phức tạp về quốc phòng an ninh, song bằng ý chí và nghị lực phi thường, các cán bộ chiến sĩ Hải quân Việt Nam và nhân dân trên quần đảo Trường Sa đã bền bỉ bám biển, bám đảo, ngày đêm bảo vệ từng tấc đất, từng mét lãnh hải của Tổ quốc. Quân và dân trên các đảo vẫn luôn hiên ngang, kiên cường trước sóng gió; mạnh về phòng thủ, tốt về nếp sống, đẹp về cảnh quan môi trường, mẫu mực về đoàn kết quân dân. Đây là thành quả của những cống hiến và hi sinh của bao thế hệ cán bộ, chiến sĩ Hải quân nhân dân Việt Nam cùng sự ủng hộ của đất liền, để nơi đây trở thành điểm tựa cho ngư dân ra khơi bám biển và là biểu tượng cho sự bình yên nơi phên giậu tiền tiêu của Tổ quốc.

Đoàn công tác tưởng niệm các anh hùng, liệt sỹ hy sinh vì sự nghiệp bảo vệ chủ quyền biển đảo.
Đoàn công tác tưởng niệm các anh hùng, liệt sỹ hy sinh vì sự nghiệp bảo vệ chủ quyền biển đảo.

Trong hải trình thăm, động viên quân dân huyện đảo Trường Sa và Nhà giàn DK1.17, đoàn đại biểu của tỉnh Quảng Ninh cùng đoàn công tác số 4 đã dự lễ khởi công xây dựng công trình nhà văn hóa đa năng tại đảo Đá Đông C; khánh thành nhà văn hóa đa năng tại đảo Núi Le B; khánh thành bệnh xá đảo Sinh Tồn; dâng hương tưởng tưởng niệm các anh hùng, liệt sỹ hy sinh vì sự nghiệp bảo vệ chủ quyền biển đảo tại khu vực vùng biển đảo Sinh Tồn, dâng hương tượng đài liệt sĩ và nhà tưởng niệm Bác Hồ tại đảo Trường Sa, trồng cây lưu niệm tại đảo Song Tử Tây.

Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Quảng Ninh tặng quà cán bộ chiến sỹ tại Nhà giàn DK1.
Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Quảng Ninh tặng quà cán bộ chiến sỹ tại Nhà giàn DK1.

Cùng với đó, đoàn công tác của tỉnh Quảng Ninh đã gặp mặt, trao quà tới những cán bộ, chiến sĩ người Quảng Ninh đang làm nhiệm vụ tại các đảo, điểm đảo trên quần đảo Trường Sa và tới chia sẻ, động viên từng hộ gia đình người dân đang sinh sống tại các đảo.

Phát biểu với cán bộ, chiến sĩ tại đảo An Bang cũng như chia sẻ động viên với quân và dân các đảo mà đoàn đến thăm, làm việc, ông Ngô Hoàng Ngân nhấn mạnh: Là địa phương địa đầu Tổ quốc, có đường biên giới quốc gia cả trên biển, trên đất liền và trên không, chính quyền và nhân dân Quảng Ninh luôn nhận thức sâu sắc ý nghĩa to lớn của việc giữ gìn an ninh, hòa bình ổn định nơi biên giới.

Đoàn công tác của tỉnh Quảng Ninh tới thăm, tặng quà, động viên gia đình các hộ dân tại Trường Sa.
Đoàn công tác của tỉnh Quảng Ninh tới thăm, tặng quà, động viên gia đình các hộ dân tại Trường Sa.

Chuyến công tác có ý nghĩa quan trọng đối với đoàn nhằm tô thắm thêm niềm tự hào, khâm phục tầm nhìn chiến lược của các thế hệ cha ông và giúp đoàn cảm nhận rõ nét, sâu sắc hơn về đời sống của quân và dân tại Trường Sa - nơi phên dậu thiêng liêng của Tổ quốc. Tỉnh Quảng Ninh và cả nước sẽ luôn sát cánh cùng Trường Sa, với mục tiêu đất nước ta trở thành quốc gia mạnh từ biển và giàu lên từ biển.

Chia sẻ về chuyến công tác, Trung tướng Nguyễn Văn Bổng, Chính ủy Quân chủng Hải quân, Trưởng Đoàn công tác số 4 khẳng định: Hoạt động tặng quà, thăm hỏi, động viên, giao lưu ấm áp tình quân dân, đã tiếp thêm ngọn lửa, niềm vui và sức mạnh cho quân, dân huyện đảo Trường Sa và cán bộ, chiến sĩ nhà giàn DK1. Từ đó góp phần tạo nên động lực to lớn để Hải quân nhân dân Việt Nam vượt qua mọi khó khăn, hiểm nguy, đoàn kết một lòng, trụ vững nơi đầu sóng, ngọn gió, hoàn thành trọng trách nặng nề nhưng vinh quang mà Đảng, Nhà nước và nhân dân giao phó.

Đọc thêm