Phó Chủ tịch nước thăm, tặng quà tri ân người có công với cách mạng tại tỉnh Quảng Ninh

0:00 / 0:00
0:00
(PLVN) - Ngày 29/4, nhân kỷ niệm 47 năm ngày giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước (30/4/1975 - 30/4/2022), Phó Chủ tịch nước Võ Thị Ánh Xuân đã đến thăm, động viên và tặng quà một số gia đình chính sách tại Quảng Ninh.
Phó Chủ tịch nước Võ Thị Ánh Xuân đến thăm, động viên và tặng quà bà mẹ Việt Nam Anh hùng Nguyễn Thị Thuộc tại tổ 5, khu 1, phường Hà Phong.
Phó Chủ tịch nước Võ Thị Ánh Xuân đến thăm, động viên và tặng quà bà mẹ Việt Nam Anh hùng Nguyễn Thị Thuộc tại tổ 5, khu 1, phường Hà Phong.

Tới thăm, động viên và tặng quà bà mẹ Việt Nam Anh hùng Nguyễn Thị Thuộc tại tổ 5, khu 1, phường Hà Phong, thành phố Hạ Long, Phó Chủ tịch nước Võ Thị Ánh Xuân thể hiện sự tri ân, lòng biết ơn sâu sắc nhất trước những hy sinh vĩ đại của mẹ Việt Nam Anh hùng trong sự nghiệp xây dựng, bảo vệ Tổ quốc.

Qua thăm hỏi sức khỏe, đời sống hàng ngày của Mẹ, Phó Chủ tịch nước cũng vui mừng khi thấy cuộc sống của Mẹ cùng gia đình không ngừng được nâng cao mọi mặt. Điều đó cũng thể hiện sự quan tâm rất lớn của cấp ủy, chính quyền địa phương cũng như sự cố gắng, nỗ lực của gia đình. Khẳng định Đảng, Nhà nước luôn ghi nhớ công lao to lớn của các gia đình chính sách đối với sự nghiệp giải phóng dân tộc, thống nhất đất nước, Phó Chủ tịch nước Võ Thị Ánh Xuân kính chúc mẹ luôn mạnh khỏe, làm chỗ dựa tinh thần, động viên con cháu phát huy truyền thống cách mạng của gia đình để tích cực thi đua học tập, lao động, sản xuất, góp phần xây dựng tỉnh Quảng Ninh và đất nước ngày càng giàu đẹp.

Phó Chủ tịch nước Võ Thị Ánh Xuân cùng các đồng chí lãnh đạo tỉnh đến thăm hỏi, động viên gia đình thương binh hạng 1/4 Nguyễn Hữu Vượng, tại tổ 5, khu Trần Hưng Đạo, phường Cẩm Thạch, thành phố Cẩm Phả.
Phó Chủ tịch nước Võ Thị Ánh Xuân cùng các đồng chí lãnh đạo tỉnh đến thăm hỏi, động viên gia đình thương binh hạng 1/4 Nguyễn Hữu Vượng, tại tổ 5, khu Trần Hưng Đạo, phường Cẩm Thạch, thành phố Cẩm Phả.

Thăm thương binh hạng 1/4 Nguyễn Hữu Vượng, tỷ lệ thương tật 81%, tại tổ 5, khu Trần Hưng Đạo, phường Cẩm Thạch, thành phố Cẩm Phả, Phó Chủ tịch nước Võ Thị Ánh Xuân vui mừng khi thấy các thương binh phát huy phẩm chất bộ đội Cụ Hồ, tích cực tham gia các hoạt động xã hội, như tổ tự quản phòng chống Covid-19, cùng nhau phát triển kinh tế, xóa đói giảm nghèo.

Qua trò chuyện, Phó Chủ tịch nước đã bày tỏ những tình cảm sâu nặng, lòng biết ơn sâu sắc cùng lời thăm hỏi ân cần, thân thiết nhất tới các thương binh, gia đình liệt sĩ và người có công với cách mạng. Đồng thời khẳng định, thế hệ hôm nay sẽ luôn ghi nhớ, kế thừa, phát huy các thành quả cách mạng của các thế hệ cha anh đi trước, để xây dựng đất nước ngày càng phát triển.

Phó Chủ tịch nước yêu cầu các cấp ủy Đảng, chính quyền, các ngành của tỉnh phải thực hiện đầy đủ, kịp thời các chính sách đối với người có công với cách mạng, nhằm nâng cao hơn nữa đời sống vật chất, tinh thần của mẹ Việt Nam Anh hùng, các thương binh, bệnh binh, gia đình liệt sỹ, người có công với cách mạng và phải xem đây là tình cảm thiêng liêng, trách nhiệm cao cả của cả hệ thống chính trị và toàn dân.

Đọc thêm