Phó Chủ tịch nước trao tặng Huân chương Độc lập hạng Nhì cho Trường Đại học Nông lâm

0:00 / 0:00
0:00
(PLVN) - Sáng 19/11, Phó Chủ tịch nước Võ Thị Ánh Xuân đã tham dự chương trình Gặp mặt truyền thống Ngày Nhà giáo Việt Nam 20/11 và trao tặng Huân chương Độc lập hạng Nhì cho Trường Đại học Nông lâm (Đại học Thái Nguyên).
Thừa ủy quyền của Chủ tịch nước, Phó Chủ tịch nước Võ Thị Ánh Xuân trao tặng Huân chương Độc lập hạng Nhì cho Trường Đại học Nông lâm. (Ảnh: thainguyen.gov)
Thừa ủy quyền của Chủ tịch nước, Phó Chủ tịch nước Võ Thị Ánh Xuân trao tặng Huân chương Độc lập hạng Nhì cho Trường Đại học Nông lâm. (Ảnh: thainguyen.gov)

Trường Đại học Nông Lâm tiền thân là Trường Đại học Kỹ thuật Miền núi, thành lập năm 1969. Trải qua hơn 50 năm xây dựng và phát triển, trường đã trở thành một trung tâm đào tạo và chuyển giao khoa học công nghệ hàng đầu về các lĩnh vực nông, lâm nghiệp, quản lý tài nguyên và môi trường cho các tỉnh trung du, miền núi phía Bắc và cả nước.

Hiện nay, nhà trường có 585 cán bộ, viên chức, người lao động; trên 4.700 sinh viên; đang đào tạo 24 chuyên ngành bậc đại học (trong đó có 3 chương trình được giảng dạy bằng tiếng Anh nhập khẩu từ trường đại học tiên tiến trên thế giới); 09 chuyên ngành bậc thạc sĩ và 08 chuyên ngành bậc tiến sĩ. Hằng năm, nhà trường tuyển sinh khoảng từ 1.000 đến 1.200 sinh viên hệ đại học; từ 300 đến 400 học viên cao học và nghiên cứu sinh đến từ khắp các vùng miền Tổ quốc.

Bên cạnh nhiệm vụ đào tạo, trường trực tiếp thực hiện nghiên cứu khoa học và chuyển giao công nghệ trong các lĩnh vực nông, lâm nghiệp, phát triển nông thôn, tài nguyên, môi trường, tạo ra nguồn nhân lực chất lượng cao và sản phẩm khoa học công nghệ đa dạng. Bình quân mỗi năm Nhà trường thực hiện 7 đến 8 nhiệm vụ/đề tài nghiên cứu khoa học cấp Nhà nước; từ 20 đến 30 đề tài nghiên cứu cấp bộ và hàng trăm đề tài cấp cơ sở. Nhà trường đang sở hữu hơn 20 bản quyền tác giả về các sản phẩm giống cây trồng, vật nuôi và quy trình kỹ thuật.

Với những thành tích xuất sắc trên các lĩnh vực công tác, Trường Đại học Nông Lâm đã được Đảng, Nhà nước trao tặng nhiều danh hiệu cao quý như: Huân chương Lao động hạng Nhất, Huân chương Độc lập hạng Ba, Danh hiệu Anh hùng Lao động và Cờ thi đua của Chính phủ. Tiếp tục ghi nhận những thành tựu của Nhà trường trong sự nghiệp chuyển giao khoa học công nghệ, ngày 30/9/2021, Chủ tịch Nước đã ký quyết định tặng thưởng Huân chương Độc lập hạng Nhì cho Trường Đại học Nông lâm.

Các đồng chí lãnh đạo tỉnh chúc mừng Nhà trường lâm. (Ảnh: thainguyen.gov)Các đồng chí lãnh đạo tỉnh chúc mừng Nhà trường lâm. (Ảnh: thainguyen.gov)

Phát biểu tại buổi Lễ, Bí thư Tỉnh ủy Thái Nguyên Nguyễn Thanh Hải ghi nhận, biểu dương những thành tích Nhà trường đạt được, đồng thời, gửi lời chúc mừng tới toàn thể các thầy cô giáo Nhà trường nhân kỷ niệm Ngày Nhà giáo Việt Nam 20/11 và mong muốn Nhà trường và các nhà khoa học tiếp tục cống hiến bằng nhiều sản phẩm khoa học và công nghệ để góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế-xã hội của tỉnh Thái Nguyên nói riêng, cả nước nói chung...

Đón nhận Huân chương Độc lập hạng Nhì nhân dịp này là nguồn cổ vũ, động viên to lớn để thầy và trò Nhà trường tiếp tục nỗ lực, phấn đấu đạt nhiều thành tích cao hơn trong chặng đường tiếp theo.

Đọc thêm