Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội Trần Thanh Mẫn dự ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc tại Nam Định

0:00 / 0:00
0:00
(PLVN) - Hôm nay (14/11), ông Trần Thanh Mẫn, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội đã dự Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc tại xã Nam Hồng, huyện Nam Trực tỉnh Nam Định nhân dịp Kỷ niệm 91 năm thành lập Mặt trận Dân tộc Thống nhất Việt Nam (18/11/1930 -18/11/2021).

Cùng tham dự Ngày hội ý nghĩa này có ông Phạm Gia Túc, Bí thư Tỉnh ủy Nam Định; bà Nguyễn Thúy Anh, Chủ nhiệm Ủy ban Xã hội của Quốc hội; ông Lê Quốc Chỉnh, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh uỷ, Chủ tịch HĐND, Trưởng đoàn Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Nam Định; ông Phạm Đình Nghị, Chủ tịch UBND tỉnh Nam Định cùng nhiều đại biểu đại diện các Ban ngành Trung ương và địa phương.

Phát biểu tại Ngày hội, Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội Trần Thanh Mẫn bày tỏ sự vui mừng, phấn khởi khi được về dự Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc với nhân dân xã Hồng Tiến, đồng thời biểu dương và đánh giá cao những kết quả toàn diện trong thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội và phong trào xây dựng đời sống văn hóa, xây dựng NTM của khu dân cư.

Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội Trần Thanh Mẫn phát biểu tại ngày hội đại đoàn kết xã Nam Hồng, huyện Nam Trực, tỉnh Nam Định.

Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội Trần Thanh Mẫn phát biểu tại ngày hội đại đoàn kết xã Nam Hồng, huyện Nam Trực, tỉnh Nam Định.

Tại đây, các thế hệ lãnh đạo và nhân dân khu dân cư Hồng Tiến đã cùng nhau ôn lại lịch sử 91 năm xây dựng và trưởng thành của Mặt trận Dân tộc Thống nhất Việt Nam.

Khu dân cư Hồng Tiến có 166 hộ gia đình với 546 nhân khẩu, trong những năm qua, cán bộ và nhân dân khu dân cư đã phát huy truyền thống đoàn kết, luôn thực hiện tốt các chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước; tích cực hưởng ứng các cuộc vận động, các phong trào thi đua yêu nước tại địa phương. Nổi bật là cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh” do Ủy ban MTTQ tỉnh phát động đã đạt những kết quả tích cực.

Đến nay, diện mạo khu dân cư Hồng Tiến ngày càng khởi sắc, đời sống vật chất và tinh thần của nhân dân được nâng cao, thu nhập bình quân đầu người đạt trên 50 triệu đồng/người/năm, tỷ lệ hộ nghèo giảm xuống còn dưới 1%; là xóm đầu tiên của xã Nam Hồng được công nhận là “Khu dân cư văn hóa nông thôn mới”.

Đặc biệt, thời gian qua, trước tình hình dịch bệnh COVID-19 có những diễn biến phức tạp, bà con nhân dân khu dân cư đã phát huy tinh thần đoàn kết, tích cực tuyên truyền vận động và thực hiện nghiêm các biện pháp phòng, chống dịch bệnh.

Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội Trần Thanh Mẫn mong rằng thời gian tới cấp ủy Đảng, chính quyền, các ban, ngành, đoàn thể và khu dân cư Hồng Tiến tiếp tục phát động đợt thi đua thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIII, đánh giá lại các chương trình hành động cụ thể thực hiện Nghị quyết, góp phẩn thực hiện hiệu quả nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội trong điều kiện dịch COVID-19 còn diễn biến phức tạp. Tiếp tục thực hiện Nghị quyết số 30 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội và Nghị quyết số 128 của Chính phủ về thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát hiệu quả dịch COVID-19.

Những món quà ý nghĩa được Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội Trần Thanh Mẫn trao cho các hộ gia đình chính sách, có hoàn cảnh khó khăn tại xã Nam Hồng, huyện Nam Trực, tỉnh Nam Định.

Những món quà ý nghĩa được Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội Trần Thanh Mẫn trao cho các hộ gia đình chính sách, có hoàn cảnh khó khăn tại xã Nam Hồng, huyện Nam Trực, tỉnh Nam Định.

Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội cũng đề nghị các cấp các ngành tích cực tuyên truyền vận động nhân dân thực hiện nghiêm các biện pháp phòng chống dịch bệnh, chung tay góp sức cùng cấp ủy, chính quyền ngăn chặn và đẩy lùi dịch bệnh. Cùng với đó đẩy mạnh chuyển đổi cơ cấu kinh tế, giúp nhau phát triển kinh tế gia đình, nâng cao đời sống vật chất tinh thần của nhân dân; tiếp tục nâng cao dân trí, phát huy truyền thống hiếu học của quê hương, tạo nguồn lực chất lượng cao phục vụ cho sự phát triển của tỉnh và đất nước. Phát huy sức mạnh khối đại đoàn kết toàn dân, tạo sự đồng thuận xã hội, đẩy mạnh các phong trào thi đua, cuộc vận động, xây dựng khu dân cư kiểu mẫu, tiêu biểu; tích cực tham gia xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền vững mạnh; giữ vững an ninh chính trị - trật tự an toàn xã hội trên địa bàn.

Ông Trần Thanh Mẫn và ông Phạm Gia Túc trao quà cho các hoàn cảnh khó khăn của xã Nam Hồng, huyện Nam Trực, tỉnh Nam Định

Ông Trần Thanh Mẫn và ông Phạm Gia Túc trao quà cho các hoàn cảnh khó khăn của xã Nam Hồng, huyện Nam Trực, tỉnh Nam Định

Nhân dịp này, Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội Trần Thanh Mẫn và Bí thư Tỉnh uỷ Nam Định Phạm Gia Túc đã trao tặng 46 suất quà cho các gia đình chính sách và gia đình có hoàn cảnh khó khăn của xã Nam Hồng; tặng quà cho khu dân cư Hồng Tiến.

Đọc thêm