Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội Trần Thanh Mẫn thăm, chúc tết tại Kiên Giang

0:00 / 0:00
0:00
(PLVN) - Chiều 23/1, tại tỉnh Kiên Giang, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội Trần Thanh Mẫn đã đến thăm, chúc Tết và tặng quà cho Bộ đội Biên phòng tỉnh Kiên Giang, các gia đình nghèo trên địa bàn thành phố Rạch Giá, thăm, tặng quà công nhân Công ty Cổ phần Thái Bình Kiên Giang và các đồng chí nguyên Bí thư, Chủ tịch UBND tỉnh.

Đến thăm, tặng quà chúc Tết tại Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Kiên Giang, ông Trần Thanh Mẫn, Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội đánh giá cao những kết quả nổi bật và những đóng góp của cán bộ, chiến sỹ lực lượng Bộ đội Biên phòng, nhất là trong xây dựng lực lượng, đảm bảo giữ vững quốc phòng, an ninh ở khu vực vùng biên giới Tây Nam của Tổ quốc, đặc biệt trong công tác phòng, chống dịch COVID-19; phòng, chống buôn lậu, gian lận thương mại, xuất nhập cảnh trái phép qua biên giới.

Bí thứ Tỉnh ủy Kiên Giang Đỗ Thanh Thanh Bình (bìa trái) nhận bảng tượng trưng 20 căn nhà Đại đoàn kết cho hộ nghèo trong tỉnh do Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội Trần Thanh Mẫn (bìa phải) trao tặng.

Bí thứ Tỉnh ủy Kiên Giang Đỗ Thanh Thanh Bình (bìa trái) nhận bảng tượng trưng 20 căn nhà Đại đoàn kết cho hộ nghèo trong tỉnh do Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội Trần Thanh Mẫn (bìa phải) trao tặng.

Về nhiệm vụ trong năm 2022, Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội yêu cầu cán bộ, chiến sỹ Bộ đội Biên phòng tỉnh tổ chức học tập, quán triệt nghiêm túc những nội dung, tinh thần của Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng, các nghị quyết của tỉnh, Đảng bộ tỉnh, Nghị quyết Quân ủy Trung ương; thực hiện tốt công tác chính trị, tư tưởng trong đơn vị; nắm chắc tình hình hoạt động của các thế lực thù địch, các loại tội phạm.

Tại buổi gặp mặt với các gia đình nghèo, nạn nhân chất độc da cam trên địa bàn thành phố Rạch Giá và công nhân Công ty Cổ phần Thái Bình Kiên Giang, Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội ân cần thăm hỏi sức khỏe, đời sống của các gia đình nghèo, công nhân lao động cũng như tình hình lao động, sản xuất của người dân trên địa bàn thành phố; đồng thời yêu cầu cấp ủy Đảng, chính quyền, Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể trong tỉnh tiếp tục tập trung cao độ, thực hiện nghiêm các biện pháp phòng, chống dịch COVID-19.

Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội Trần Thanh Mẫn thăm, tặng quà công nhân Công ty Thái bình Kiên Giang

Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội Trần Thanh Mẫn thăm, tặng quà công nhân Công ty Thái bình Kiên Giang

Song song đó, các đơn vị cần thực hiện nghiêm Chỉ thị của Ban Bí thư về việc tổ chức Tết Nhâm Dần năm 2022 trên tinh thần an toàn, tiết kiệm; tiếp tục huy động mọi nguồn lực để chăm lo cho nhân dân vui Xuân, đón Tết; thực hiện tốt công tác an sinh xã hội, giảm nghèo, chăm lo thường xuyên cho gia đình chính sách, thương binh, bệnh binh, liệt sĩ, Bà Mẹ Việt Nam Anh hùng, Anh hùng Lực lượng vũ trang, bị ảnh hưởng bởi dịch COVID-19.

Trong không khí vui tươi, Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội Trần Thanh Mẫn đã trao tặng quà cho 100 hộ nghèo, hộ có người bị chất độc da cam trên địa bàn thành phố Rạch Giá; trao 20 căn nhà đại đoàn kết cho hộ nghèo trong tỉnh; 100 phần quà cho công nhân Công ty Cổ phần Thái Bình Kiên Giang.

Đồng thời, Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội Trần Thanh Mẫn chúc Đảng bộ, chính quyền và nhân dân tỉnh Kiên Giang đón năm mới 2022 vui tươi, an lành, mạnh khỏe, hạnh phúc và gặt hái thêm nhiều thành tựu trong năm mới.

Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội Trần Thanh Mẫn thăm, tặng quà nguyên lãnh đạo tỉnh Kiên Giang

Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội Trần Thanh Mẫn thăm, tặng quà nguyên lãnh đạo tỉnh Kiên Giang

Cùng ngày, Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội Trần Thanh Mẫn đã đến thăm hỏi sức khỏe, đời sống gia đình các đồng chí nguyên là Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Kiên Giang.

Trước đó, báo cáo với đoàn, Bí thư tỉnh ủy tỉnh Kiên Giang Đỗ Thanh Bình, cho biết: Kiên Giang là địa phương vừa có đường biên giới trên biển, trên bộ với các quốc gia trong khu vực ASEAN, vừa có cửa khẩu quốc tế, quốc gia, nhiều đường mòn, lối mở, có sân bay, cảng biển quốc tế và nội địa, tiềm ẩn nguy cơ cao về dịch bệnh, nhất là dịch COVID-19, vì thế, UBND tỉnh luôn chủ động rất cao trong công tác phòng, chống dịch COVID-19. Song, nhờ thực hiện đồng bộ các giải pháp với quyết tâm rất cao, đến nay vừa đón tiếp chu đáo người dân trở về, vừa đảm bảo yêu cầu phòng, chống dịch.

Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội Trần Thanh Mẫn thăm, tặng quà nguyên lãnh đạo tỉnh Kiên Giang

Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội Trần Thanh Mẫn thăm, tặng quà nguyên lãnh đạo tỉnh Kiên Giang

Chia sẻ với những khó khăn chính quyền và người dân tỉnh Kiên Giang gặp phải trong thời gian qua, Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội Trần Thanh Mẫn ghi nhận nỗ lực của Đảng bộ, chính quyền và người dân tỉnh Kiên Giang trong công tác phòng chống dịch và và phục hồi kinh tế.

Với vị trí chiến lược quan trọng, Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội Trần Thanh Mẫn lưu ý lãnh đạo tỉnh có chương trình hành động cụ thể, thúc đẩy phục hồi kinh tế, phát huy hết lợi thế địa lý, nhân lực tạo nên sức bật để đưa tỉnh giàu mạnh hơn. “Bên cạnh việc phục hồi, phát triển kinh tế, tỉnh cần chú trọng nâng cao đời sống người dân, quan tâm đến tình hình an ninh quốc phòng, tình hình trật tự ở địa phương, đặc biệt cần đầu tư cho giáo dục, đào tạo, nâng cao chất lượng nguồn nhân lực”, Phó Chủ tịch thường trực Quốc hội Trần Thanh Mẫn nhấn mạnh.

Đọc thêm