Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Bến Tre được bầu làm Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh

0:00 / 0:00
0:00
(PLVN) - Đoàn đại biểu Quốc hội đơn vị tỉnh Bến Tre đã bầu Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Nguyễn Trúc Sơn giữ chức vụ Trưởng Đoàn đại biểu Quốc hội khóa XV tỉnh Bến Tre.

Chiều 19/7/2021, Kỳ họp thứ nhất, Quốc hội khóa XV dưới sự chủ trì của Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ đã tổ chức họp phiên trù bị để thông qua nội dung, chương trình kỳ họp. Sau phiên họp trù bị, các Đoàn đại biểu Quốc hội đã tiến hành họp để bầu Trưởng Đoàn, Phó trưởng Đoàn, trong đó có đơn vị tỉnh Bến Tre.

Đoàn đại biểu Quốc hội đơn vị tỉnh Bến Tre họp bầu Trưởng Đoàn, Phó trưởng Đoàn. Ảnh:Huyền Trang

Đoàn đại biểu Quốc hội đơn vị tỉnh Bến Tre họp bầu Trưởng Đoàn, Phó trưởng Đoàn. Ảnh:Huyền Trang

Kết quả, ông Nguyễn Trúc Sơn, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh, đại biểu Quốc hội khóa XV được bầu giữ chức vụ Trưởng Đoàn đại biểu Quốc hội khóa XV tỉnh Bến Tre. Tỷ lệ phiếu bầu đạt 100%. Bà Nguyễn Thị Yến Nhi - Tỉnh ủy viên, Phó chủ tịch Hội đồng Nhân dân (HĐND) tỉnh, nhiệm kỳ 2016 - 2021, được bầu làm Phó trưởng đoàn chuyên trách, với 6/6 phiếu đồng ý, đạt tỷ lệ 100%.

Theo quy định, sau khi được bầu thì Trưởng đoàn và Phó trưởng đoàn thực hiện nhiệm vụ ngay. Đồng thời, Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh đã có Tờ trình số 10/TTr-ĐĐBQH ngày 19/7/2021 gửi đến Ủy ban Thường vụ Quốc hội đề nghị phê chuẩn 2 chức danh trên.

Ông Nguyễn Trúc Sơn sinh ngày 8/6/1971, quê quán xã Bình Phú, thành phố Bến Tre.

Chuyên môn: Thạc sĩ Quản trị Chương trình và Chính sách công; lý luận chính trị: Cao cấp.

Chức vụ hiện nay: Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Bí thư Ban Cán sự Đảng UBND tỉnh, Ủy viên Đảng đoàn HĐND tỉnh Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh nhiệm kỳ 2021-2026, Chủ tịch Hội Hữu nghị Việt Nam-Hàn Quốc tỉnh Bến Tre, Đại biểu Quốc hội khóa XV.

Đọc thêm