"Phố đêm Hoàng Thành Huế" - điểm đến đặc sắc mang đậm hơi thở Cố đô

0:00 / 0:00
0:00
(PLVN) -  Đề án tổ chức phố đêm Hoàng Thành Huế là một trong những điểm nổi bật được Chính quyền quan tâm, hướng đến phục hồi dịch vụ du lịch sau đại dịch COVID-19.
Ảnh minh hoạ: Một góc đường 23 tháng 8.
Ảnh minh hoạ: Một góc đường 23 tháng 8.

Cố đô Huế từ xưa đến nay mang trong mình vẻ đẹp cổ kính, âm trầm và thơ mộng. Nằm bên bờ sông Hương, Hoàng Thành Huế cứ lặng lẽ nhìn ngắm thành phố hàng ngày thay đổi, biến chuyển hài hoà để vừa giữ được nét cổ xưa, tráng lệ vừa chấm phá thêm đôi chút hiện đại, trẻ trung.

Nắm bắt được tâm tư của “Huế”, lãnh đạo thành phố đã thống nhất thông qua đề án “Tổ chức phố đêm Hoàng Thành Huế” với mục tiêu tái hiện không gian về một Huế xưa với các loại hình diễn xướng, trò chơi dân gian, các làng nghề truyền thống và ẩm thực cung đình… Hoạt động này hướng đến quảng bá và tôn vinh những giá trị văn hoá truyền thống của vùng đất Cố đô, phục vụ người dân địa phương và du khách tham quan, thưởng thức bức tranh thành phố Huế về đêm.

Đề án này cũng chính là bước khởi đầu cho Đề án phát triển kinh tế đêm ở Việt Nam đã được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt tại quyết định số 1129/QĐ-TTg ngày 27/7/2020. Đây cũng chính là cơ sở cho việc đề xuất thí điểm triển khai Đề án kinh tế đêm của tỉnh Thừa Thiên Huế về sau.

Theo ông Trần Song – Phó Chủ tịch Thường trực UBND thành phố Huế, Tổ trưởng Tổ công tác xây dựng đề án Phố đêm Huế cho biết, trước mắt sẽ triển khai thí điểm phố đêm tại khu vực đường Lê Huân và đường 23 tháng 8. Do đó, khoảng một tuần qua, các đơn vị thi công đã tiến hành nâng cấp và “thảm” lại mặt đường tại những đoạn đường hư hỏng, xuống cấp. Đồng thời lắp thêm đèn điện, sửa sang công viên tại khu vực này nhằm đẩy mạnh việc hoàn thành các hạng mục trong tháng 11/2021 để nhanh chóng khai trương Phố đêm Hoàng Thành Huế.

Được biết, nếu đi vào hoạt động, Phố đêm Hoàng thành Huế sẽ được tổ chức vào tối thứ 6 và thứ 7 hàng tuần. Thời gian đóng chốt và triển khai các phương án tổ chức bắt đầu từ 19h00 và thời gian biểu diễn các hoạt động sẽ từ 20h00.

Hiện nay, thành phố đang phối hợp với Trung tâm Bảo tồn Di tích Cố đô Huế, Nhà hát nghệ thuật truyền thống cung đình Huế xây dựng và thống nhất các chương trình nghệ thuật biểu diễn tại Phố đêm khu vực Hoàng Thành, đảm bảo mang lại sự phong phú, đa dạng về hình thức và nội dung cho quý khán giả.

Ông Võ Lê Nhật – Chủ tịch UBND thành phố Huế chia sẻ thêm: “Các vườn hoa, công viên cây xanh đang từng bước được chỉnh trang để chuẩn bị cho không gian biểu diễn ngoài trời làm sao lột tả được nét đặc trưng và tạo ra sức hấp dẫn cho các tiết mục. Dự kiến vào đầu tháng 1/2022 sẽ khai trương đề án Phố đêm Hoàng Thành Huế.”

Tựu trung, tuyến phố đi bộ này là điểm nhấn độc đáo, không chỉ giúp thúc đẩy, phát triển kinh tế - xã hội địa phương mà còn hướng đến hình ảnh thành phố Huế hiện đại, màu sắc nhưng vẫn “bừng sáng” âm hưởng Cố đô với những nét truyền thống lâu đời, góp phần nâng cao đời sống vật chất và tinh thần cho những người con xứ Huế.

Đọc thêm