Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam thăm hỏi, tặng quà Tết cho người dân lao động tại Thừa Thiên Huế

0:00 / 0:00
0:00
(PLVN) - Sáng nay (21/1), Phó Thủ tướng Chính phủ Vũ Đức Đam và Phó Chủ tịch Tổng LĐLĐ Việt Nam Phan Văn Anh đã đến thăm hỏi và chúc Tết những người lao động có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế.
Phó Thủ tướng Chính phủ Vũ Đức Đam tặng quà Tết cho người lao động có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn Thừa Thiên huế
Phó Thủ tướng Chính phủ Vũ Đức Đam tặng quà Tết cho người lao động có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn Thừa Thiên huế

Theo đó, Phó Thủ tướng Chính phủ Vũ Đức Đam và Phó Chủ tịch Tổng LĐLĐ Việt Nam Phan Văn Anh đã trao 200 suất quà cho đoàn viên, người lao động có hoàn cảnh khó khăn, người mắc bệnh hiểm nghèo, người nhiều năm không có điều kiện về quê ăn Tết, người bị ảnh hưởng bởi đại dịch COVID-19 trên địa bàn tỉnh. Mỗi suất quà trị giá 1.250.000 đồng (trong đó gồm 1 triệu đồng tiền mặt và túi quà trị giá 250 ngàn đồng).

Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam thăm hỏi và chia sẻ với người lao động trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế

Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam thăm hỏi và chia sẻ với người lao động trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế

“Thay mặt lãnh đạo Đảng và Nhà nước xin được chúc Tết bà con, chân thành cảm ơn tất cả những gì tốt đẹp của Nhân dân, Đảng bộ, Chính quyền tỉnh Thừa Thiên Huế đã cùng với cả nước chúng ta bước qua 1 năm rất gian khổ. Sau Tết, chúng ta quay lại để sản xuất lấy lại thời gian mà 2 năm vừa qua bị chững lại" - Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam nhấn mạnh tại buổi lễ.

Ông Phan Văn Anh - Phó Chủ tịch Tổng LĐLĐ Việt Nam tặng quà Tết cho đoàn viên, người lao động có hoàn cảnh khó khăn.

Ông Phan Văn Anh - Phó Chủ tịch Tổng LĐLĐ Việt Nam tặng quà Tết cho đoàn viên, người lao động có hoàn cảnh khó khăn.

Dịp này, Phó Thủ tướng và Phó Chủ tịch Tổng LĐLĐ Việt Nam cùng đoàn công tác đã đến thăm các bệnh nhân đang điều trị tại Bệnh viện Lao phổi tỉnh Thừa Thiên Huế (phường Hương Sơ, TP. Huế).

Tại đây, Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam và Phó Chủ tịch Tổng LĐLĐ Việt Nam Phan Văn Anh đã thăm hỏi, chúc Tết và chia sẻ những khó khăn trong thời gian qua với đội ngũ y, bác sĩ và bệnh nhân; đồng thời, mong muốn các y bác sĩ tiếp tục nỗ lực trong công tác điều trị; mong muốn bệnh nhân cố gắng tham gia điều trị, giữ vững tinh thần sớm phục hồi sức khỏe.

Đọc thêm