Phòng Cảnh sát hình sự (CSHS) Công an tỉnh Thừa Thiên Huế lập nhiều chiến công xuất sắc, đem lại bình yên cho Nhân dân

0:00 / 0:00
0:00
(PLVN) -  Phòng Cảnh sát hình sự (CSHS) Công an tỉnh Thừa Thiên Huế liên tục lập nhiều chiến công xuất sắc, góp phần quan trọng cùng lực lượng Công an toàn tỉnh đảm bảo tốt an ninh trật tự (ANTT) trên địa bàn.
Thừa uỷ quyền của Chủ tịch nước, ông Lê Trường Lưu, Bí thư Tỉnh uỷ Thừa Thiên Huế tặng Huân chương Chiến công hạng nhất của Chủ tịch nước cho Phòng CSHS Công an tỉnh.
Thừa uỷ quyền của Chủ tịch nước, ông Lê Trường Lưu, Bí thư Tỉnh uỷ Thừa Thiên Huế tặng Huân chương Chiến công hạng nhất của Chủ tịch nước cho Phòng CSHS Công an tỉnh.

Những chiến công thầm lặng

Ngay trong những ngày giáp Tết Nguyên đán Nhâm Dần 2022, đơn vị đã triệt phá đường dây làm giả con dấu, tài liệu của cơ quan, tổ chức. Sau gần 1 năm xác lập chuyên án, mặc dù tình hình dịch bệnh COVID-19 lúc này ở các tỉnh, thành phía Nam diễn biến phức tạp, vượt lên mọi khó khăn, nguy hiểm, Phòng CSHS phối hợp các đơn vị nghiệp vụ, Công an các đơn vị địa phương đi vào “tâm dịch” TP. Hồ Chí Minh, Đồng Nai, Bình dương, Thừa Thiên Huế, Quảng Ngãi… để bắt giữ hàng loạt đối tượng có liên quan.

Phòng CSHS phối hợp phá chuyên án làm giả con dấu tài liệu của cơ quan, tổ chức.

Phòng CSHS phối hợp phá chuyên án làm giả con dấu tài liệu của cơ quan, tổ chức.

Đường dây tội phạm này do Phạm Tấn Huy (SN 1984, trú tại TP. Hồ Chí Minh) cầm đầu, có hơn 30 đối tượng tham gia, trực tiếp thực hiện hành vi làm giả hơn 20.000 các loại giấy tờ, tài liệu và chuyển cho người đặt mua trên toàn quốc, thu lợi bất chính số tiền hơn 30 tỉ đồng. Khám xét nơi ở và làm việc của các đối tượng, lực lượng Công an đã thu giữ hơn 100 mẫu con dấu của các cơ quan, tổ chức, các thiết bị dùng để sản xuất giấy tờ giả.

Nghi phạm cầm đầu đường dây Phạm Tấn Huy tại cơ quan điều tra.

Nghi phạm cầm đầu đường dây Phạm Tấn Huy tại cơ quan điều tra.

Một chuyên án tiêu biểu khác đánh dấu chiến công xuất sắc của cán bộ chiến sỹ Phòng CSHS là chiến công phá đường dây lừa đảo xuyên quốc gia do các đối tượng Nigeria cầm đầu, cấu kết số đối tượng người Việt Nam sử dụng mạng xã hội, viễn thông để làm quen, giả danh, đe doạ để lừa đảo chiếm đoạt số tiền 120 tỉ đồng.

Sau nhiều tháng triển khai linh hoạt, đồng bộ biện pháp nghiệp vụ và sự phối hợp chặt chẽ với các đơn vị nghiệp vụ Bộ Công an, đơn vị đã đồng loạt bắt giữ 11 đối tượng, trong đó có 7 đối tượng mang quốc tịch Nigeria. Đây là chuyên án được lãnh đạo Bộ Công an, lãnh đạo tỉnh và người dân đánh giá cao về trình độ viễn thông, tin học, sự mưu trí, tinh thông trong áp dụng nghiệp vụ và sự nỗ lực, dũng cảm trong đấu tranh không khoan nhượng với tội phạm có yếu tố nước ngoài của Phòng CSHS.

Hay vụ phá nhanh chuyên án cướp tài sản xảy ra tại ngân hàng BIDV, số 12 đường Mai Thúc Loan, TP. Huế làm xôn xao dư luận cả nước xảy ra năm 2016, cũng ghi đậm chiến công lực lượng CSHS Công an tỉnh trong hành trình 12 ngày đêm phá án cùng hàng trăm vụ án, chuyên án khác đã được đơn vị triệt phá trong nhiều năm qua đã góp phần đảm bảo tốt ANTT trên địa bàn, bảo vệ tính mạng, sức khoẻ và tài sản cho nhân dân.

Vững ý chí tấn công tội phạm

Bám sát sự chỉ đạo của Ban Giám đốc Công an tỉnh, đơn vị đã xây dựng kế hoạch đánh trúng, đánh mạnh các loại tội phạm, không để hình thành tội phạm có tổ chức, tội phạm đặc biệt nghiêm trọng sử dụng vũ khí “nóng”, không để hình thành các băng, ổ nhóm tội phạm, các tụ điểm phức tạp về ANTT và tệ nạn xã hội.

Đại tá Phạm Văn Toàn, Trưởng phòng CSHS Công an tỉnh cho biết, tập thể Đảng uỷ, Ban chỉ huy Phòng CSHS luôn quán triệt cho từng cán bộ, chiến sỹ truyền thống, lòng tự hào, yêu ngành, yêu “nghề”. Đặc biệt luôn nâng cao tinh thần cảnh giác, không để cám dỗ vật chất, làm sa sút ý chí phấn đấu, sa ngã trước hoạt động ngày càng tinh vi, xảo quyệt của tội phạm.

Đại tá Đặng Ngọc Sơn, Phó Giám đốc Công an tỉnh trao thưởng nóng Phòng Cảnh sát hình sự về chiến công phá đường dây lừa đảo xuyên quốc gia do các đối tượng quốc tịch Nigeria cầm đầu.

Đại tá Đặng Ngọc Sơn, Phó Giám đốc Công an tỉnh trao thưởng nóng Phòng Cảnh sát hình sự về chiến công phá đường dây lừa đảo xuyên quốc gia do các đối tượng quốc tịch Nigeria cầm đầu.

Đại tá Đặng Ngọc Sơn, Phó Giám đốc Công an tỉnh nhấn mạnh: Phát huy những chiến công, kết quả và thành tích đạt được, nhiều năm qua CBCS Phòng CSHS thực sự là đơn vị tiên phong, “quả đấm thép” trong công tác đấu tranh không khoan nhượng với tội phạm. Tập thể đơn vị luôn đoàn kết, đồng tâm, đồng lòng, vượt qua mọi khó khăn, gian khổ, sẵn sàng nhận và hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ được giao, thực sự thanh bảo kiếm sắc bén loại trừ cái xấu, cái ác ra khỏi đời sống xã hội. Có thể khẳng định rằng, những kết quả to lớn mà Công an tỉnh Thừa Thiên Huế đạt được trong công tác xây dựng Đảng, xây dựng lực lượng và đảm bảo ANTT trên địa bàn có sự đóng góp không nhỏ của CBCS lực lượng CSHS.

Với những chiến công xuất sắc, liên tục trong 10 năm qua, Phòng Cảnh sát hình sự Công an Thừa Thiên Huế đã vinh dự được Thủ tướng Chính phủ, Bộ trưởng Bộ Công an, Chủ tịch UBND tỉnh tặng Cờ đơn vị suất sắc; năm 2020, 2011 lần lượt được Chủ tịch nước tặng thưởng Huân chương bảo vệ Tổ quốc hạng Nhất, hạng Ba.

Tội phạm hình sự ngày càng tinh vi, liều lĩnh, do đó nhiệm vụ của phòng CSHS cũng vì thế mà trở nên nặng nề hơn. Tuy nhiên, với sự nhạy bén về nghiệp vụ, trách nhiệm trước nhân dân và thái độ kiên quyết, không khoan nhượng với tội phạm, mỗi CBCS trong đơn vị sẽ tiếp tục viết tiếp trang sử vàng thành tích, tô thắm truyền thống vẻ vang, anh hùng của Công an tỉnh Thừa Thiên Huế; xứng đáng là “quả đấm thép” trên mặt trận đấu tranh phòng, chống tội phạm.

Đọc thêm