Phong Phú Hà Nam giành Huy chương Bạc Giải nữ vô địch U19 Quốc gia 2022

0:00 / 0:00
0:00
(PLVN) - Chiều 12/4, lượt trận cuối giải bóng đá Nữ Vô địch U19 Quốc gia 2022 đã diễn ra trên sân Nhân tạo Trung tâm đào tạo bóng đá trẻ Việt Nam. Hà Nội lên ngôi vô địch giải năm nay, xếp ngay sau đó là Phong phú Hà Nam (PPHN). 

Vô địch sớm sau lượt trận thứ 9 nên ở lượt trận thứ 10 – lượt trận cuối cùng của giải, Hà Nội chơi khá thoải mái khi gặp đội xếp cuối bảng Sơn La. Với chiến thắng thuyết phục 3 – 0 trước các cô gái phố núi, giành được 23 điểm.

Trận đấu sớm lúc 14h là cuộc đối đầu giữa TP Hồ Chí Minh và PPHN. Chiến thắng quan trọng trước TP Hồ Chí Minh sẽ giúp PPHN xây chắc một vị trí trong nhóm giành huy chương ở giải nữ vô địch U19 Quốc gia 2022.

PPHN đã thi đấu hết mình, cùng làm nên những trận đấu kịch tính.

PPHN đã thi đấu hết mình, cùng làm nên những trận đấu kịch tính.

Giành 3 điểm quan trọng ở lượt đấu cuối cùng, PPHN có được 20 điểm sau 10 lượt trận, chắc chắn giành được vị trí trong top 2 đội dẫn đầu và sẽ biết thứ hạng cuối cùng của mình khi lượt trận này kết thúc.

Xếp thứ 2 sau 9 lượt đấu nhưng cũng chỉ hơn các đội xếp sau 3 điểm, PPHN hiểu rằng chiến thắng trước TP Hồ Chí Minh ở lượt cuối là mục tiêu mà họ chắc chắn phải làm được. Tuy nhiên, đại diện phía Bắc đã gặp khá nhiều khó khăn trước hàng phòng ngự số đông và được tổ chức rất tốt của TP Hồ Chí Minh.

Đối đầu với đại diện phương Nam với phòng thủ chặt, phản công nhanh, trong suốt hiệp 1, PPHN không tạo được cơ hội nào thực sự nguy hiểm vào khung thành đối phương mà còn bị TP Hồ Chí Minh ghi bàn trước trong lần phản công chớp nhoáng ở những phút cuối hiệp 1.

Trong thế "không còn gì để mất", PPHN bắt đầu tràn lên tấn công trong 45 phút sau giờ nghỉ. Nỗ lực của cô trò HLV Khánh Thu sớm được đền đáp khi Vũ Thị Hoa dứt điểm quân bình tỷ số 1-1 ở phút 51. Vẫn là tuyển thủ U18 Việt Nam với bàn thắng thứ 2 sau đó 13 phút để nâng tỷ số lên 2-1. Giải toả được áp lực về mặt tâm lý, PPHN chơi khá tốt ở những phút cuối cùng của trận đấu. Tạ Thị Thuý ấn định kết quả thắng lợi 3-1 cho PPHN với cú đá phạt đền chuẩn xác ở phút 85.

Với 20 đểm sau 10 lượt trận, PPHN giành ngôi á quân.

PPHN giành ngôi Á quân ở mùa giải năm nay. Ảnh: VFF

PPHN giành ngôi Á quân ở mùa giải năm nay. Ảnh: VFF

Trận đấu cuối cùng của giải và cũng là trận tranh ngôi vị thứ 3 giữa Thái Nguyên T&T và TKSVN diễn ra hấp dẫn. Thái Nguyên T&T chỉ cần 1 điểm là giành chiến thắng, trong khi với TKSVN phải là 3 điểm. Chơi đầy nỗ lực nhưng kết quả chung cuộc với tỷ số hòa 2 – 2, Thái Nguyên T&T lần đầu đứng trong tốp 3 giải trẻ khi được 19 điểm ở mùa giải năm nay.

Đọc thêm