Phụ huynh tại TP Hồ Chí Minh bối rối với COVID-19 học đường

0:00 / 0:00
0:00
(PLVN) -  Nhiều phụ huynh tại TP HCM băn khoăn khi tại trường học của con xuất hiện hàng loạt ca F0, trẻ gián đoạn việc học khiến phụ huynh không biết sắp xếp công việc như thế nào.
Kiểm tra nhiệt độ cho học sinh trước khi vào lớp. (Ảnh minh họa )
Kiểm tra nhiệt độ cho học sinh trước khi vào lớp. (Ảnh minh họa )

Những ngày này, chị Trần Nguyễn Khánh Hoà, phụ huynh bé Nguyễn Hoàng Lan Nhã, học sinh Trường Tiểu học Đặng Văn Bất, TP Thủ Đức rất “hồi hộp” chuyện con mình đi học. Hiện, lớp học của bé đã có trên 10 bạn F0. Các bé này và một số em F1 hiện nghỉ ở nhà, các học sinh khác vẫn đi học như bình thường.

Chị Khánh Hoà lo lắng con đi học có khả năng lây nhiễm, nhưng nếu con chuyển sang học online thì gia đình lại không biết sắp xếp như thế nào, vì sau nhiều tháng dịch, vợ chồng chị vừa mới thuê lại mặt bằng để kinh doanh dịch vụ làm tóc. “Nếu cháu quay lại học online thì đành phải nhờ đến sự giúp đỡ “nhân lực” từ gia đình nội ngoại chứ làm sao bây giờ”, chị Hoà chia sẻ.

Mối lo lắng của chị Hoà cũng là quan tâm chung của nhiều phụ huynh hiện nay. Một số lớp học tại TP HCM còn rơi vào tình trạng học “đứt đoạn”. Có nơi, học sinh đến trường học tập trung được vài ngày thì xuất hiện F0 hàng loạt, cả lớp phải nghỉ học để xét nghiệm, theo dõi. Vừa qua thời gian theo dõi, đi học lại thì lại phát hiện vài ca nữa, thế là học sinh lại chuyển sang học online.

Cũng có con ở trong tình trạng “lúc học, lúc nghỉ” như thế, chị Phan Thị Thuỳ Linh, phụ huynh của học sinh lớp 2 tại một trường tiểu học trên địa bàn quận Bình Thạnh cho biết, trước Tết, vì hai vợ chồng chị đi làm cả ngày, nên thuê người giúp việc ở nhà trông con gái anh chị học online. Sau khi lớp cháu chuyển qua học trực tiếp, anh chị cho người giúp việc nghỉ làm.

Nhưng chỉ học được 2 tuần, vì xuất hiện nhiều ca F0 trong lớp nên cả lớp nghỉ, hai vợ chồng bối rối không biết xoay xở ra sao, cuối cùng đành phải “năn nỉ” giúp việc cũ tạm quay lại làm trong thời gian ngắn.

Một mối lo khác là mức độ lây nhiễm COVID-19 giữa các gia đình phụ huynh thông qua việc học ở trường của các em nhỏ. Một số gia đình tại TP HCM cho biết đã “sơ tán” bố mẹ già, người có bệnh nền về quê hoặc đi nhà khác sống vì sợ nguy cơ lây nhiễm từ các cháu nhỏ đến người lớn có nguy cơ cao.

Theo báo cáo từ Sở Y tế TP HCM, từ ngày 14/2 đến nay, số ca trẻ em trở thành F0 đã tăng cao hơn gấp 3 lần so với tuần trước đó. Số trường học phát sinh ca nhiễm tuần qua cũng tăng với hơn 200 trường. Tuy nhiên, khảo sát tại hầu hết các trường trên địa bàn TP cho thấy, số phụ huynh đồng thuận cho con đi học nhiều hơn số yêu cầu nghỉ học.

Có những lớp học đến hơn chục ca F0 nhưng phụ huynh vẫn để con đến trường, lớp học xử lý theo phương án học sinh nào F0 thì nghỉ học. Lý do lớn nhất, như đã nói là việc phụ huynh gặp khó trong sắp xếp công việc, bởi từ sau Tết, nhịp sống, công việc, hoạt động kinh doanh của người dân đã quay lại như bình thường.

Hiện, quy trình xử lý trường hợp có ca F0 trong các trường học trên địa bàn thành phố đã trở nên khá nhuần nhuyễn. Trường hợp lớp học phát hiện học sinh có biểu hiện ho, sốt, nhà trường sẽ yêu cầu Tổ Covid đưa trẻ lên phòng cách ly, test nhanh COVID-19. Trong trường hợp học sinh có kết quả dương tính, nhà trường sẽ kích hoạt ngay quy trình xử lý F0, F1 trong nhà trường như báo với cơ quan y tế của phường để đến test lại, nếu dương tính sẽ thông báo cho phụ huynh học sinh, khoanh vùng và xử lý các trường hợp F1, F2 phù hợp...

Theo ước tính của Trung tâm Kiểm soát bệnh tật TP HCM, tại thành phố có khoảng 950.000 trẻ từ 5-11 tuổi đã đi học và 20.000 trẻ chưa đi học trong diện được tiêm vaccine COVID-19.

Hiện Bộ Y tế chưa hướng dẫn chi tiết tiêm vaccine cho nhóm 5-11 tuổi, tuy nhiên, Sở Y tế TP HCM đã tham mưu UBND TP HCM về kế hoạch tiêm cho trẻ nhóm này. Khảo sát cũng cho thấy có không ít phụ huynh đồng thuận cho con nhỏ tiêm vaccine. Theo các phụ huynh, sắp xếp ổn thoả việc đi học của học sinh chính là một trong những yếu tố rất quan trọng để cuộc sống được ổn định, trở lại bình thường như trước.

Đọc thêm