Phụ nữ Bến Tre lan tỏa mạnh mẽ tinh thần thi đua Đồng Khởi mới

0:00 / 0:00
0:00
(PLVN) - Nhân dịp kỷ niệm 112 năm ngày Quốc tế Phụ nữ 8/3 và 1982 năm khởi nghĩa Hai Bà Trưng, ngày 1/3 Hội Liên hiệp Phụ nữ (LHPN) tỉnh Bến Tre đã tổ chức buổi họp mặt và tổng kết đợt thi đua chào mừng Đại hội đại biểu Phụ nữ toàn quốc lần thứ XIII.
Phụ nữ Bến Tre lan tỏa mạnh mẽ tinh thần thi đua Đồng Khởi mới

Tại buổi họp mặt, Chủ tịch Hội LHPN tỉnh Bến Tre, bà Nguyễn Thị Kim Thoa đã phát biểu ôn lại lịch sử ra đời và phát triển của ngày Quốc tế Phụ nữ, tinh thần bất khuất của cuộc khởi nghĩa Hai Bà Trưng. Đây là dịp ôn lại truyền thống đầy tự hào, vẻ vang của lịch sử dựng nước và giữ nước của dân tộc Việt Nam.

Nhằm phát huy truyền thống của người phụ nữ Việt Nam, Ban Thường vụ Hội LHPN tỉnh Bến Tre đã phát động trong hệ thống Hội phụ nữ tỉnh thực hiện đợt thi đua “Phụ nữ Bến Tre thi đua Đồng khởi mới vì phụ nữ khó khăn trên địa bàn tỉnh”, để hưởng ứng đợt thi đua đặc biệt lập thành tích chào mừng Đại hội đại biểu phụ nữ toàn quốc lần thứ XIII.

Ông Trần Ngọc Tam – Chủ tịch UBND tỉnh Bến Tre ghi nhận, biểu dương kết quả các cấp Hội phụ nữ đạt được trong năm 2021

Ông Trần Ngọc Tam – Chủ tịch UBND tỉnh Bến Tre ghi nhận, biểu dương kết quả các cấp Hội phụ nữ đạt được trong năm 2021

Từ khi phát động thi đua đến nay, Hội LHPN tỉnh Bến Tre đã có 369 công trình, phần việc cấp xã, 30 công trình cấp huyện, 3 công trình cấp tỉnh, kinh phí thực hiện trên 13 tỷ đồng. Trong đó, vận động xây mới và sửa chữa 628 nhà Mái ấm tình thương, trên 3.000 suất học bổng, trên 11.000 phần quà cho phụ nữ, trẻ em khó khăn do dịch COVID-19, thực hiện 72 tuyến đường xanh - sạch - sáng,... và nhiều phần việc thiết thực khác.

Phát biểu tại buổi họp mặt, ông Trần Ngọc Tam – Chủ tịch UBND tỉnh Bến Tre đã thay mặt lãnh đạo tỉnh ghi nhận, biểu dương kết quả các cấp Hội phụ nữ đạt được trong năm 2021. Với chủ đề “Đồng thuận - Sáng tạo - Phát triển", Chủ tịch UBND tỉnh Bến Tre nhấn mạnh năm 2022 các cấp Hội phụ nữ cần tập trung tuyên truyền vận động cán bộ, hội viên, nhân dân tthực hiện tốt chủ trương, nghị quyết của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước. Đặc biệt là tuyên truyền vận động tạo sự đồng thuận đối với các công trình dự án trọng điểm sẽ triển khai trong thời gian tới. Từ đó tạo sự đồng thuận, thống nhất thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh Bến Tre lần thứ XI, góp phần vào xây dựng phát triển kinh tế - xã hội địa phương trong thời gian tới.

Bà Nguyễn Thị Kim Thoa - Chủ tịch Hội LHPN tỉnh Bến Tre khen thưởng cho các tập thể, cá nhân có thành tích xuất xắc trong đợt thi đua đặc biệt chào mừng Đại hội đại biểu phụ nữ toàn quốc lần thứ XIII

Bà Nguyễn Thị Kim Thoa - Chủ tịch Hội LHPN tỉnh Bến Tre khen thưởng cho các tập thể, cá nhân có thành tích xuất xắc trong đợt thi đua đặc biệt chào mừng Đại hội đại biểu phụ nữ toàn quốc lần thứ XIII

Nhân dịp này, Ban Thường vụ Hội LHPN tỉnh Bến Tre đã công bố và khen thưởng cho 04 cá nhân và 09 tập thể đạt thành tích xuất sắc trong đợt thi đua đặc biệt chào mừng Đại hội đại biểu phụ nữ toàn quốc lần thứ XIII.​

Đọc thêm