Phú Thọ mở chiến dịch chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả dịp Tết Nhâm Dần 2022

(PLVN) - Để chủ động kiểm soát tình hình, phát hiện ngăn chặn kịp thời các hành vi buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả. Ban Chỉ đạo 389 tỉnh Phú Thọ ban hành Kế hoạch cao điểm chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả trước, trong và sau Tết Nguyên đán Nhâm Dần (từ ngày 01/12/2021 đến 15/02/2022).
Cục Quản lý thị trường Phú Thọ kiểm tra hàng quần áo tại shop ELISE

Theo kế hoạch này, nhằm thực hiện có hiệu quả các chỉ thị, kế hoạch, văn bản chỉ đạo của Chính phủ, Bộ Công thương, Tổng cục Quản lý thị trường, UBND tỉnh Phú Thọ, Ban Chỉ đạo 389 tỉnh và cơ quan liên quan trong công tác đấu tranh chống buôn lậu, gian lận thương mại; sản xuất, buôn bán hàng giả, hàng cấm, hàng kém chất lượng, không đảm bảo an toàn thực phẩm.

Bên cạnh đó, kế hoạch còn tăng cường kiểm tra, kiểm soát thị trường, xử lý nghiêm hành vi vi phạm pháp luật, chú trọng các mặt hàng thiết yếu được tiêu dùng nhiều trong dịp Tết Dương lịch và Tết Nguyên đán.

Đặc biệt, cần tăng cường công tác phòng, chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả đối với các mặt hàng liên quan đến phòng, chống dịch COVID-19 như: Khẩu trang, cồn, nước rửa tay sát khuẩn, vật tư, trang thiết bị y tế phục vụ công tác phòng dịch.

Lực lượng chức năng kiểm tra các loại hàng hóa

Bình ổn thị trường giá cả hàng hóa, dịch vụ trên địa bàn, đảm bảo cân đối cung cầu, những mặt hàng thiết yếu có nhu cầu tiêu dùng cao trong dịp cuối năm và Tết Nguyên đán như: bánh kẹo, rượu bia, nước giải khát, thuốc lá, các mặt hàng thực phẩm tươi sống, không để xảy ra hiện tượng đầu cơ găm hàng, tăng giá bất hợp lý trong dịp Tết Nguyên đán Nhâm Dần 2022. Việc kiểm tra, kiểm soát tuân thủ đúng quy trình của pháp luật, tạo điều kiện cho lưu thông hàng hóa, không gây cản trở cho hoạt động sản xuất, kinh doanh của thương nhân.

Ngoài ra, tăng cường công tác thông tin tuyên truyền phổ biến pháp luật đến các tổ chức, cá nhân sản xuất, kinh doanh hàng hóa và người tiêu dùng để nâng cao ý thức chấp hành pháp luật trong hoạt động kinh doanh và văn hóa tiêu dùng.

Với quyết tâm cao của lực lượng QLTT tỉnh Phú Thọ trong đấu tranh chống gian lận thương mại sẽ góp phần ổn định thị trường trong dịp cuối năm. Tuy nhiên, bên cạnh sự vào cuộc của lực lượng chức năng, người tiêu dùng cũng cần nâng cao ý thức trong việc tự bảo vệ và chấp hành pháp luật trong hoạt động mua sắm, tiêu dùng; không tiếp tay cho kinh doanh hàng cấm, hàng nhập lậu, hàng giả; tích cực tham gia đấu tranh, phòng chống hàng giả, buôn lậu, gian lận thương mại, đảm bảo an ninh trật tự trên địa bàn.

Đọc thêm