Phú Thọ tiếp nhận gần 21 tỉ đồng ủng hộ Quỹ phòng chống COVID-19

0:00 / 0:00
0:00
(PLVN) - Nhiều tổ chức, cá nhân đã chung tay ủng hộ tiền và vật phẩm với mong muốn có thêm nguồn lực để tỉnh Phú Thọ sớm khống chế dịch bệnh COVID-19
Trong đợt 2/2021, tỉnh Phú Thọ tiếp nhận tổng số tiền gần 21 tỉ đồng ủng hộ Quỹ phòng, chống COVID-19
Trong đợt 2/2021, tỉnh Phú Thọ tiếp nhận tổng số tiền gần 21 tỉ đồng ủng hộ Quỹ phòng, chống COVID-19

Theo Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Phú Thọ, từ 17/9 đến 19/11, đã có 123 cơ quan, đơn vị, cá nhân và 13 huyện, thành, thị đã tham gia ủng trên địa bàn tỉnh hộ tiền mặt hỗ trợ công tác phòng chống dịch COVID -19 đợt 2 với gần 21 tỉ đồng.

Trong đó, Ủy ban MTTQ tỉnh tiếp nhận hơn 17 tỉ đồng và Ủy ban MTTQ các huyện, thành, thị là 3,7 tỉ đồng. Số tiền này đã phân bổ, sử dụng gần 7,5 tỉ đồng để hỗ trợ phòng chống dịch Covid -19, phân bổ 50.000 chiếc khẩu trang y tế cho Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh để ủng hộ đồng bào các tỉnh phía Nam. Các cơ quan, doanh nghiệp ủng hộ 1,1 tỉ đồng và 7,7 tỉ đồng hàng hoá, vật tư, trang thiết bị y tế, nhu yếu phẩm.

Mới đây nhất, Ban Cứu trợ tỉnh Phú Thọ đã ra quyết định trích số tiền trên 3,6 tỷ đồng từ nguồn Quỹ Cứu trợ của tỉnh (nguồn ủng hộ cho công tác phòng, chống dịch COVID-19 của các huyện, thành, thị chuyển về) để hỗ trợ cho 12 huyện, thành, thị gồm: Hạ Hòa, Lâm Thao, Tam Nông, Đoan Hùng, Thanh Sơn, Thanh Ba, Phù Ninh, Yên Lập, Cẩm Khê, Thanh Thủy, thị xã Phú Thọ và thành phố Việt Trì để triển khai hỗ trợ cho công tác phòng, chống dịch COVID-19 trên địa bàn.

Ban Cứu trợ tỉnh chuyển số tiền hỗ trợ trên thông qua tài khoản Quỹ Cứu trợ của Ủy ban MTTQ 12 huyện, thành, thị nêu trên và đề nghị Ban Thường trực Ủy ban MTTQ các huyện, thành, thị báo cáo với cấp ủy, phối hợp với chính quyền, các cơ quan có liên quan thực hiện chi cho công tác phòng, chống dịch Covid -19 trên địa bàn các đơn vị. Đồng thời tiến hành thanh, quyết toán nguồn kinh phí theo quy định hướng dẫn của Ủy ban MTTQ các cấp và pháp luật hiện hành.

Đến nay, Phú Thọ đã thành lập trên 1.700 tổ tự quản phòng, chống dịch Covid -19 tại các huyện, thị xã, thành phố với hơn 11.000 người tham gia.

Đọc thêm