Phú Thọ tổng kết công tác bầu cử

0:00 / 0:00
0:00
(PLVN) - Ngày 9/6, Ủy ban Bầu cử tỉnh Phú Thọ đã tổ chức hội nghị tổng kết công tác bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND các cấp, nhiệm kỳ 2021 - 2026.
Bí thư Tỉnh ủy Bùi Minh Châu trao Bằng khen của Chủ tịch UBND tỉnh cho các sở, ngành.
Bí thư Tỉnh ủy Bùi Minh Châu trao Bằng khen của Chủ tịch UBND tỉnh cho các sở, ngành.

Theo báo cáo của Ủy ban Bầu cử tỉnh, mặc dù tình hình dịch bệnh COVID-19 diễn biến phức tạp, ảnh hưởng không nhỏ đến công tác triển khai bầu cử, song dưới sự chỉ đạo của Ban Chỉ đạo bầu cử, Ủy ban Bầu cử các cấp, đặc biệt là sự cố gắng, ý thức trách nhiệm cao của các Tổ bầu cử.

Cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và bầu cử đại biểu HĐND tỉnh Phú Thọ, nhiệm kỳ 2021 - 2026 đã thành công tốt đẹp với tỷ lệ cử tri đi bầu cử đạt 99,8%; bầu đủ số lượng 7 ĐBQH (trong đó có 3 đại biểu do Trung ương giới thiệu), 70 đại biểu HĐND tỉnh và 446 đại biểu HĐND cấp huyện; bầu ra 5.098 đại biểu HĐND cấp xã.

Phát biểu tại hội nghị, Bí thư Tỉnh Phú Thọ Bùi Minh Châu chúc mừng đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2016-2021 đã hoàn thành trọng trách của mình đồng thời chúc mừng các vị đã trúng cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026.

Ông cũng yêu cầu các địa phương chuẩn bị và tổ chức tốt kỳ họp thứ nhất để kiện toàn các chức danh. Bộ máy chính quyền khóa mới sau khi được kiện toàn cần sớm triển khai nghiên cứu, xem xét, giải quyết các nội dung mà các cử tri đã phản ánh, đề nghị trong các hội nghị gặp gỡ, tiếp xúc những người ứng cử đại biểu Quốc hội và đại biểu HĐND các cấp.

Đồng thời, các cấp, các ngành, các địa phương tiếp tục đẩy mạnh công tác thông tin, tuyên truyền về kết quả cuộc bầu cử; thực hiện tốt các nhiệm vụ sau cuộc bầu cử. Ủy ban Bầu cử các cấp căn cứ vào biên bản tổng kết bầu cử đại biểu HĐND và kết quả giải quyết khiếu nại, tố cáo liên quan đến người trúng cử đại biểu HĐND; khẩn trương tiến hành xác nhận tư cách của người trúng cử, cấp giấy chứng nhận đại biểu HĐND khóa mới cho người trúng cử, báo cáo HĐND cùng cấp khóa mới về kết quả xác nhận tư cách đại biểu HĐND tại kỳ họp đầu tiên.

Nhân dịp này, Phú Thọ cũng đã thực hiện quy trình xét khen thưởng đối với 84 tập thể, cá nhân; trong đó đề nghị Thủ tướng Chính phủ tặng bằng khen cho 3 tập thể và 3 cá nhân; tặng Bằng khen của Chủ tịch UBND tỉnh cho 50 tập thể và 28 cá nhân vì có thành tích xuất sắc trong công tác bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND các cấp, nhiệm kỳ 2021 - 2026.

Đọc thêm