Phú Yên đảm bảo an toàn tuyệt đối về công tác phòng chống dịch cho ngày bầu cử

0:00 / 0:00
0:00
(PLVN) - Trong Ngày bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021-2026 sẽ diễn ra vào ngày 23/5, Phú Yên dự kiến có hơn 719.000 cử tri đi bỏ phiếu. 
Phun khử khuẩn khu vực bỏ phiếu để đảm bảo an toàn tuyệt đối cho ngày bầu cử.
Phun khử khuẩn khu vực bỏ phiếu để đảm bảo an toàn tuyệt đối cho ngày bầu cử.

Tỉnh Phú Yên có 809 tổ bầu cử, 809 khu vực bỏ phiếu tại 9 huyện, thị xã, thành phố.

Đến nay, tình hình an ninh, trật tự trên địa bàn tỉnh đảm bảo ổn định. Các lực lượng công an, quân đội, biên phòng đã chủ động triển khai các phương án nhằm bảo vệ tuyệt đối an toàn công tác bầu cử. Trong đó, Công an tỉnh Phú Yên đã huy động 300 cán bộ, chiến sỹ tăng cường bổ sung lực lượng cho công an các địa phương phối hợp tuần tra, kiểm soát, nắm chắc địa bàn, đối tượng nhằm ngăn chặn các hành vi gây mất an ninh trật tự. Lực lượng công an tổ chức các đợt cao điểm tấn công trấn áp các loại tội phạm, tăng cường quản lý cư trú, đảm bảo an toàn giao thông, phòng chống cháy nổ trong thời gian trước trong và sau ngày bầu cử.

Ngoài phối hợp tốt công tác bầu cử tại các địa phương, Bộ Chỉ huy quân sự, Bộ Chỉ huy Bộ đội biên phòng tỉnh Phú Yên đã triển khai các phương án đảm bảo cho cử tri trong đơn vị đi bầu cử, đồng thời bố trí lực lượng chốt chặn, bảo vệ an ninh trật tự khu vực biên giới biển, kiểm tra ngăn chặn xuất nhập cảnh trái phép bằng đường biển trong thời gian diễn ra bầu cử. Đến nay, Phú Yên chưa ghi nhận trường hợp mắc COVID-19 trong cộng đồng, thế nhưng các cấp chính quyền địa phương không chủ quan, lơ là.

Theo Bác sỹ Nguyễn Thị Mộng Ngọc - Giám đốc Sở Y tế tỉnh Phú Yên, để đảm bảo an toàn sức khỏe người dân và thành công cho cuộc bầu cử, tại các điểm bỏ phiếu của tỉnh đều được trang bị máy đo thân nhiệt, nước rửa tay sát khuẩn, khẩu trang y tế. Sở Y tế tỉnh Phú Yên đã xây dựng các phương án ứng phó đảm bảo y tế phục vụ bầu cử trên địa bàn tỉnh như: Phòng, chống dịch COVID-19 phục vụ bầu cử trong tình huống có dịch trong cộng đồng; quy trình xử lý tình huống khi phát hiện trường hợp nghi ngờ mắc dịch; hướng dẫn vệ sinh môi trường, sử dụng hòm phiếu phụ đối với cử tri thuộc diện cách ly y tế.

Đồng thời, Sở Y tế tỉnh cũng đã thành lập hai tổ giám sát y tế tại các địa phương trong tỉnh, hướng dẫn tổ bầu cử lấy phiếu cử tri đang cách ly tập trung, cách ly tại nhà, hướng dẫn biện pháp phòng, chống COVID-19, nhằm đảm bảo an toàn phòng, chống dịch bệnh trong Ngày bầu cử.

Đang kiểm tra lại thùng phiếu phụ lần cuối, ông Nguyễn Hữu Bi - Bí thư, Trưởng khu phố Phú Thọ 3, phường Hòa Hiệp Trung, TX Đông Hòa - cho biết, nhà văn hóa khu phố được lựa chọn làm khu vực bỏ phiếu số 7 với hơn 2.000 cử tri. Hơn một tháng nay, với sự chuẩn bị kỹ lưỡng, chu đáo của các thành viên Tổ bầu cử và người dân nơi đây, khu vực bầu cử này được trang trí trang trọng với cờ Đảng, cờ Tổ quốc, ảnh bác Hồ... Khu vực niêm yết danh sách ứng cử viên, khu vực viết phiếu, bỏ phiếu, khu cách li y tế được bố trí theo sơ đồ nhằm đảm bảo công tác bầu cử, cũng như giãn cách phòng, chống dịch hiệu quả.

Ông Phạm Đại Dương - Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng Ban Chỉ đạo bầu cử tỉnh Phú Yên - kiểm tra công tác bầu cử.
 Ông Phạm Đại Dương - Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng Ban Chỉ đạo bầu cử tỉnh Phú Yên - kiểm tra công tác bầu cử. 

Trực tiếp đi kiểm tra công tác chuẩn bị bầu cử tại các địa phương trọng điểm, ông Phạm Đại Dương - Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng Ban Chỉ đạo bầu cử tỉnh Phú Yên - cho biết, các địa phương đã triển khai chủ động, kỹ lưỡng, bám sát tình hình thực tế, nhất là diễn biến của dịch COVID-19 để chuẩn bị chu đáo cho Ngày bầu cử theo đúng tiến độ, kế hoạch.

Ông Phạm Đại Dương yêu cầu các địa phương đơn vị không chủ quan, lơ là, tiếp tục chủ động triển khai các biện pháp tuyên truyền, đảm bảo cơ sở vật chất, phương án an toàn về y tế trong phòng, chống dịch COVID-19. Đồng thời tăng cường công tác kiểm tra, giám sát thực hiện việc bầu cử trước, trong ngày bầu cử tại tất cả các khu vực bỏ phiếu, để kịp thời phát hiện, xử lý những tình huống nảy sinh làm ảnh hưởng đến việc bầu cử.

Đọc thêm