Phú Yên khai mạc Kỳ họp thứ 5, HĐND Khóa VIII

0:00 / 0:00
0:00
(PLVN) -  Sáng 7/12, tại TP. Tuy Hòa, HĐND tỉnh Phú Yên Khóa VIII khai mạc Kỳ họp thứ 5 – kỳ họp thường kỳ cuối năm với nhiều nội dung quan trọng. 
Toàn cảnh kỳ họp HĐND tỉnh Phú Yên (Ảnh: T.L)
Toàn cảnh kỳ họp HĐND tỉnh Phú Yên (Ảnh: T.L)

Phát biểu khai mạc kỳ họp, bà Cao Thị Hòa An - Phó bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh nhấn mạnh: Kỳ họp diễn ra vào thời điểm các cấp ủy đảng, chính quyền, MTTQ, các đoàn thể cùng Nhân dân trong tỉnh đang nỗ lực cụ thể hóa triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng, Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVII, trong điều kiện phải đối mặt với rất nhiều khó khăn, thách thức do thiên tai, dịch bệnh diễn biến phức tạp, khó lường. Đặc biệt dịch bệnh COVID-19 và mưa lũ xảy ra vào cuối tháng 11, đầu tháng 12/2021 đã ảnh hưởng rất nặng nề đến kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội (KT-XH) và đời sống, sinh hoạt, sản xuất, kinh doanh của các tầng lớp nhân dân.

Báo cáo tóm tắt tình hình thực hiện nhiệm vụ KT-XH, quốc phòng - an ninh năm 2021 và những nhiệm vụ, kế hoạch năm 2022 của UBND tỉnh Phú Yên cho thấy, cả hệ thống chính trị và toàn dân trong tỉnh đã chủ động, tích cực, chung sức, chung lòng triển khai thực hiện “mục tiêu kép” vừa phòng, chống dịch vừa phát triển kinh tế nên KT-XH, quốc phòng – an ninh trên địa bàn tỉnh cơ bản ổn định. Các chính sách an sinh xã hội được quan tâm, đời sống, sức khỏe của bà con nhân dân được đảm bảo. Toàn tỉnh thực hiện đạt 09/17 chỉ tiêu kinh tế - xã hội chủ yếu; thu ngân sách đạt khá (đạt 7.400 tỉ đồng); tốc độ tăng trưởng GRDP năm 2021 ước thực hiện 0,33% (kế hoạch 7,35%), dù đây là mức tăng trưởng thấp nhất từ trước đến nay và thấp hơn mức bình quân chung của cả nước (dự kiến tăng GDP khoảng 3%) nhưng vẫn giữ được mức tăng trưởng dương.

Tỷ lệ xã đạt tiêu chí nông thôn mới đạt 71% (kế hoạch 71%), tăng thêm 4 xã so cùng kỳ; tỉ lệ lao động tham gia BHXH đạt 15,8%; dân số tham gia BHYT đạt 91,8% (kế hoạch 91,5%); dân cư nông thôn sử dụng nước hợp vệ sinh đạt 100% (kế hoạch 100%); dân cư thành thị được cung cấp nước sạch đạt 91% (kế hoạch 91%); tỉ lệ khu công nghiệp đang hoạt động có hệ thống xử lý nước thải đạt 100%; giao quân đạt 100%...

Thay mặt Thường trực Tỉnh ủy, ông Phạm Đại Dương ghi nhận và biểu dương tinh thần cố gắng, nỗ lực, quyết tâm khắc phục khó khăn của các cấp ủy, chính quyền, các cơ quan trong hệ thống chính trị và các tầng lớp Nhân dân trong tỉnh đã có những đóng góp quan trọng cho thành công chung trong năm 2021 trong bối cảnh dịch COVID-19 bùng phát và diễn biến phức tạp. Để thực hiện thành công “mục tiêu kép” vừa phục hồi, phát triển KT-XH, vừa phòng chống hiệu quả dịch COVID - 19, năm 2022 và những năm tiếp theo, các cấp, các ngành và Nhân dân trong tỉnh cần tập trung thực hiện đồng bộ, có hiệu quả các giải pháp để hoàn thành ở mức cao nhất các mục tiêu, nhiệm vụ đã đề ra.

Theo ông Phạm Đại Dương, cùng với phòng chống dịch COVID-19, tỉnh Phú Yên đã chủ động nghiên cứu để đề ra những giải pháp thích ứng với bối cảnh dịch bệnh cũng như để phục hồi, phát triển kinh tế - xã hội.

Ông Dương nêu rõ một trong những nhiệm vụ quan trọng mà tỉnh Phú Yên đang đẩy nhanh để hoàn thành chính là công tác lập quy hoạch tỉnh. Đây là nhiệm vụ quan trọng để tỉnh xác định rõ được những thế mạnh và các giải pháp để khai thác được những thế mạnh đó.

Bí thư Tỉnh ủy Phú Yên yêu cầu tiếp tục thực hiện tốt công tác quy hoạch, đầu tư cơ sở hạ tầng thiết yếu nhằm chuẩn bị điều kiện phát triển cho giai đoạn tới. Đẩy nhanh tiến độ, tăng cường đầu tư công, thu hút đầu tư ngoài xã hội nhằm tạo thêm việc làm, thu nhập cho người dân.

Đẩy mạnh cải cách hành chính, xây dựng chính quyền điện tử; tăng cường ứng dụng công nghệ vào quản trị xã hội để tạo thói quen, xây dựng nền tảng số cho phát triển kinh tế số. Làm tốt được những nội dung trên, chúng ta hoàn toàn có thể sớm phục hồi và đẩy nhanh quá trình phát triển bền vững kinh tế - xã hội của tỉnh.

“Bước sang năm 2022, khi những ảnh hưởng của đại dịch COVID-19 vẫn còn đó, khi những thói quen sinh hoạt bị thay đổi, khi xu thế phát triển kinh tế đang có những dịch chuyển lớn… thì để đẩy nhanh tiến trình phục hồi, hướng đến phát triển vươn lên trong giai đoạn tới đòi hỏi chúng ta phải nắm bắt tốt xu thế và phát huy được những thế mạnh của mình”.- ông Dương nhấn mạnh

Được biết, Kỳ họp này dự kiến xem xét, thảo luận, cho ý kiến đối với 46 báo cáo, đề án, tờ trình do các cơ quan có thẩm quyền trình kỳ họp và dự kiến sẽ thông qua 27 nghị quyết.

Đọc thêm