Phú Yên khẩn cấp hỗ trợ thiệt hại do thiên tai

0:00 / 0:00
0:00
(PLVN) -  Thường trực Tỉnh ủy Phú Yên vừa thống nhất chủ trương hỗ trợ khẩn cấp cho người dân bị thiệt hại nặng do thiên tai bất thường xảy ra vào ngày 31/3 vừa qua.
Nhiều ngư dân bị thiệt hại nặng
Nhiều ngư dân bị thiệt hại nặng

Theo đó, quỹ Cứu trợ tỉnh do Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Phú Yên sẽ hỗ trợ cho thân nhân gia đình có người chết và mất tích 6 triệu đồng/người; người bị thương nặng 3 triệu đồng/người. Đối với thiệt hại về nhà ở, hộ gia đình có nhà bị sập hoàn toàn được hỗ trợ 30 triệu đồng/nhà và 15 triệu đồng với nhà bị hư hỏng nặng từ 50% trở lên. Tàu, thuyền của ngư dân bị hư hỏng hoàn toàn được hỗ trợ 15 triệu đồng/trường hợp. Các trường hợp còn lại được xem xét hỗ trợ theo mức độ hư hỏng, thiệt hại.

Ông Hồ Hồng Nam – Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Phú Yên cho biết: Sự hỗ trợ của Quỹ cứu trợ góp phần tạo động lực để nhân dân khắc phục thiệt hại do thiên tai gây ra và sớm khôi phục sản xuất. Vì là hỗ trợ khẩn cấp nên các địa phương cần khẩn trương hướng dẫn người dân thực hiện các thủ tục cần thiết, đảm bảo đúng và đủ đối tượng theo quy định. Ngoài nguồn kinh phí này, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Phú Yên cũng kêu gọi và mong muốn nhận được thêm các nguồn lực khác từ các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp, nhà hảo tâm… để giúp đỡ nhân dân vượt qua khó khăn.

Những thiệt hại do thiên tai vừa qua của người dân tỉnh Phú Yên là rất lớn, gắn liền với sinh kế hàng ngày. Ngoài sự hỗ trợ trước mắt, các giải pháp lâu dài giúp nhân dân ổn định cuộc sống và tái sản xuất là cần thiết.

Theo ông Trần Hữu Thế - Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Phú Yên cho biết, Ủy ban nhân dân tỉnh sẽ phải làm việc với phía các ngân hàng để có nguồn vốn nhằm tạo ra khả năng phục hồi và phát triển sinh kế đối với người dân sau những thiệt hại rất lớn. Đa số các hộ nuôi trồng thủy sản đều có vay vốn nên cũng cần xem xét các quy định của Nhà nước để thực hiện việc khoanh nợ, giãn nợ… Về lâu dài vùng nuôi thủy sản ở Phú Yên phải được tính toán lại cho phù hợp để đảm bảo an toàn và có khả năng chống chịu với những diễn biến thất thường của thiên tai như vừa qua.

Đọc thêm