Phú Yên: người dân chạy lũ trong đêm do nước lũ lên nhanh

0:00 / 0:00
0:00
(PLVN) -  Tối 30/11, lực lượng chức năng và người dân TP.Tuy Hòa, Phú Hòa, Tây Hòa, TX Đông Hòa (Phú Yên) vẫn đang di dời sơ tán dân tại các vùng trũng thấp lên vùng cao để tránh lũ.
21h đêm, lực lượng chức năng ở TP. Tuy Hòa vẫn đang sơ tán dân
21h đêm, lực lượng chức năng ở TP. Tuy Hòa vẫn đang sơ tán dân

Đêm 30/11, lũ trên các sông ở tỉnh Phú Yên như sông Ba, sông Kỳ Lộ đang lên nhanh, vượt mức báo động cấp 3, các địa phương đã chủ động sơ tán người dân vùng thấp, trũng đến các nơi an toàn. Nhiều nhất là các địa phương ven hạ lưu sông Ba như huyện Sơn Hòa, với gần 4.000 người; huyện Sông Hinh với hơn 3.000 người…

21h đêm tại phường 6, TP. Tuy Hòa, lực lượng chức năng vẫn đang sơ tán người dân đến nơi an toàn. Bà Nguyễn Thị Bảy (ngụ phường 6) kể: “Lũ lên rất nhanh, gia đình tôi không kịp trở tay. Chiều nay mới vào nhà mà giờ đã hơn nửa nhà. Tôi nhờ lực lượng chức năng đến ứng cứu chứ nửa đêm không biết xoay sở ra sao”

Nhiều tuyến đường của TP. Tuy Hòa ngập sâu trong biển nước

Nhiều tuyến đường của TP. Tuy Hòa ngập sâu trong biển nước

Tương tự, nhiều người dân ở xã Hòa Thắng, huyện Phú Hòa cho biết lũ bất ngờ dâng cao, lên nhanh khiến họ không kịp di dời tài sản, đồ đạc. Tối ngày 30/11 vẫn còn nhiều nhà dân còn ngập sâu trong biển nước.

Công an huyện Sơn Hòa giúp dân sơ tán

Công an huyện Sơn Hòa giúp dân sơ tán

Theo ông Trần Lý - Tổng giám đốc Công ty CP Thủy điện Sông Ba Hạ, hồ thủy điện bắt đầu tăng lưu lượng xả lũ từ sáng 30/11 khoảng 4.000m3/s do các thủy điện ở Tây Nguyên đồng loạt xả xuống thủy điện Sông Ba Hạ với lưu lượng lớn. Đến trưa cùng ngày, tổng lưu lượng nước từ thượng nguồn đổ xuống hồ thủy điện Sông Ba Hạ đã lên mức hơn 7.000 m3/s. Do đó, đến 15h cùng ngày, Nhà máy Thủy điện Sông Ba Hạ đã tăng lưu lượng xả lũ lên 9.400 m3/giây. Từ 16h, cứ 30 phút giảm 1.000 m3/giây để tránh đỉnh triều cường lúc 19h cùng ngày. Sau đó, sẽ xả lũ với lưu lượng bằng lưu lượng nước về từ thượng nguồn.

Cano của Bộ đội Biên phòng tỉnh ứng cứu xà lan trôi trên sông Ba

Cano của Bộ đội Biên phòng tỉnh ứng cứu xà lan trôi trên sông Ba

Trước tình hình nguy cấp trên, ông Trần Hữu Thế - Chủ tịch UBND tỉnh Phú Yên đã yêu cầu chính quyền các địa phương khẩn cấp sơ tán hàng ngàn người dân ở các cũng trũng thấp, ven sông, có nguy cơ sạt lở. Việc sơ tán phải hoàn thành trước 16 giờ ngày 30/11.

Đọc thêm