Phú Yên tạm giữ gần 15 tấn đường không có hóa đơn chứng từ chứng minh nguồn gốc

0:00 / 0:00
0:00
(PLVN) - Lực lượng Quản lý thị trường (QLTT) tỉnh Phú Yên đang tạm giữ gần 15 tấn đường kính trắng không có hóa đơn chứng từ chứng minh nguồn gốc, không có nhãn phụ bằng tiếng Việt Nam theo quy định.
Hàng hóa không có giấy tờ hợp pháp bị lực lượng QLTT Phú Yên tạm giữ.
Hàng hóa không có giấy tờ hợp pháp bị lực lượng QLTT Phú Yên tạm giữ.

Trước đó, ngày 22/3, Đội QLTT số 1 thuộc Cục QLTT tỉnh Phú Yên phối hợp với lực lượng Công an tỉnh Phú Yên tiến hành dừng và khám phương tiện ô tô tải biển kiểm soát 73H-003.89, lưu hành hướng Bắc - Nam, đang giao nhận sản phẩm đường kính trắng tại thị trấn Chí Thanh (huyện Tuy An, tỉnh Phú Yên).

Quá trình khám phương tiện, lực lượng chức năng phát hiện trên xe tải vận chuyển gần 15 tấn đường kính trắng do Thái Lan sản xuất.

Tại thời điểm kiểm tra, tài xế điều khiển phương tiện là Hoàng Ngọc Trà (SN 1984, ngụ xã Phú Thủy, huyện Lệ Thủy, tỉnh Quảng Bình) không xuất trình được hóa đơn chứng từ chứng minh nguồn gốc hợp pháp của hàng hóa. Hàng hóa cũng không có nhãn phụ bằng tiếng Việt Nam theo quy định.

Lực lượng chức năng đã tiến hành tạm giữ toàn bộ hàng hóa trên để tiếp tục xác minh, làm rõ và xử lý theo quy định.

Được biết, trong tháng 3/2022, lực lượng QLTT tỉnh Phú Yên đã kiểm tra, tạm giữ gần 30 tấn đường cát trắng do nước ngoài sản xuất không có đầy đủ giấy tờ theo quy định.

Đọc thêm