Phương tiện, máy móc thi công nhà máy điện mặt trời bị nhấn chìm trong lòng hồ Sông Trâu

(PLVN) - Đến ngày 6/12, nhiều phương tiện, máy móc như: xe máy cẩu cỡ lớn trên 50 tấn, xe máy đào, xe máy khoan… dùng để thi công công trình Nhà máy điện mặt trời Thiên Tân 1.4 vẫn đang bị ngập sâu trong lòng hồ Sông Trâu (xã Phước Chiến, huyện Thuận Bắc, tỉnh Ninh Thuận). 
Hàng chục phương tiện, máy móc bị nhấn chìm trong lòng hồ Sông Trâu.
Hàng chục phương tiện, máy móc bị nhấn chìm trong lòng hồ Sông Trâu.

Trước đó, trong đêm 30/11, nước lũ từ thượng nguồn bất ngờ đổ về nhấn chìm hàng chục phương tiện, máy móc đang thi công tại công trình nói trên.

Do đang thi công trong lúc địa hình khô cạn nên các chủ phương tiện chủ quan không đưa lên cao, vì vậy chỉ sau vài giờ nước lũ tràn về, toàn bộ phương tiện ở phía thượng nguồn hồ Sông Trâu bị nhấn chìm trong biển nước.

Nhiều phương tiện bị ngập sâu, chỉ còn thấy nóc.
 Nhiều phương tiện bị ngập sâu, chỉ còn thấy nóc.

Theo ông Patau Asad Ngoan - Phó Chủ tịch UBND xã Phước Chiến, trước đó, hạn hán làm cho lòng hồ Sông Trâu khô cạn, nhưng chỉ qua một đêm nước từ thượng nguồn đổ về đạt mức lớn nhất trong nhiều năm trở lại đây. Hiện nay, các đơn vị thi công đang tìm phương án trục vớt các phương tiện bị chìm dưới lòng hồ, nhằm hạn chế nguy cơ nhiên liệu rò rỉ ra môi trường, nguồn nước.

“Do mưa nhiều, lượng nước tích được tại hồ Sông Trâu gần đạt mức thiết kế trên 31 triệu mét khối nước dùng để phục vụ nước tưới cho trên 3.000 ha đất sản xuất nông nghiệp, 900 ha nuôi tôm và cung cấp nước sinh hoạt, chăn nuôi ở vùng hạ lưu, vì vậy không thể xả nước hồ để cứu phương tiện. Phương án khả thi đang được đơn vị thi công lựa chọn là thuê các đơn vị trục vớt chuyên nghiệp dùng sà lan để trục vớt phương tiện lên bờ”, ông Patau Asad Ngoan cho biết.

Được biết, dự án công trình Nhà máy điện mặt trời Thiên Tân 1.4 có công suất 100MW, tổng mức đầu tư 62.000 tỷ đồng, quy mô dự kiến che phủ trên 340 ha.

Đọc thêm