Quá khứ cơ cực của 2 nàng hậu trước khi trở thành người của công chúng

(PLVN) - Để có được thành công như ngày hôm nay, cả Phạm Hương lẫn H’Hen Niê đều trải qua thời sinh viên cơ cực.
Quá khứ cơ cực của 2 nàng hậu trước khi trở thành người của công chúng

Hoa hậu Phạm Hương

Trước khi đăng quang ngôi vị Hoa hậu tại cuộc thi “Hoa hậu Hoàn vũ Việt Nam” năm 2015, Phạm Hương từng trải qua quá khứ với nhiều khó khăn.

Sinh ra trong một gia đình bố mẹ thuần nông tại Hải Phòng, Phạm Hương từng chia sẻ, nhà cô rất nghèo, có thời điểm, cả gia đình 3 người phải ngủ chung trên 1 chiếc giường do nhà nhỏ quá không có chỗ để kê thêm giường. Tuy vậy, 2 chị em cô đều được bố mẹ lo cho học hành tử tế.

Thời sinh viên, ngoài đi làm mẫu, Phạm Hương chăm chỉ tham gia các cuộc thi nhan sắc.
 Thời sinh viên, ngoài đi làm mẫu, Phạm Hương chăm chỉ tham gia các cuộc thi nhan sắc.

Thi đậu vào Khoa Quốc tế tại trường Đại học Thương mại Hà Nội, người đẹp chăm chỉ tham gia các cuộc thi. Năm 2010, sau khi dừng chân tại Vietnam’s Next Top Model ở vị trí Top 8, cô trở thành chân dài quen mặt trên các sàn diễn thời trang tại Hà Nội. Công việc này cũng mang đến cho Phạm Hương mức thu nhập giúp cô chi trả phần nào chi phí thời sinh viên.

Ngoài làm mẫu, người đẹp sinh năm 1991 tham gia nhiều cuộc thi và giành được một số danh hiệu như: Top 5 “Nữ hoàng Trang sức 2013”, Á hậu 1 “Hoa hậu Thể thao Thế giới 2014”, Top 10 “Hoa hậu Việt Nam 2014”… Song phải đến năm 2015, Phạm Hương mới được công chúng biết đến nhiều hơn sau khi đăng quang “Hoa hậu Hoàn vũ Việt Nam”.

Ngôi vị "Hoa hậu Hoàn vũ" mang lại cho nàng hậu cuộc sống tốt hơn trước.
 Ngôi vị "Hoa hậu Hoàn vũ" mang lại cho nàng hậu cuộc sống tốt hơn trước.
Với sắc vóc nổi bật cùng khả năng ăn nói tốt, nàng hậu nhanh chóng được yêu mến và trở thành gương mặt được các nhãn hàng săn đón. Thu nhập ổn định, Phạm Hương sửa sang lại nhà cửa và phụ giúp để cuộc sống ở quê của bố mẹ tốt hơn.

Hiện tại, Phạm Hương chuyển tới Mỹ sinh sống. Cô có cuộc sống hạnh phúc bên bạn trai đại gia cùng cậu con trai kháu khỉnh.

Hoa hậu H’Hen Niê

Xuất thân trong một gia đình nghèo có tới 6 anh chị em khiến H’Hen Niê luôn quyết tâm và nỗ lực vượt lên số phận. Những năm tháng sinh viên, để có tiền đóng học phí và trang trải cuộc sống, cô gái dân tộc Ê-đê tìm đến công việc phụ giúp việc nhà để kiếm tiền. 

Xuất thân nghèo khó, H'Hen Niê từng phải đi làm giúp việc để kiếm tiền.
Xuất thân nghèo khó, H'Hen Niê từng phải đi làm giúp việc để kiếm tiền. 

Hoa hậu Hoàn vũ Việt Nam chia sẻ, cô may mắn kiếm được công việc ở gần nơi mình sinh sống tại một gia đình khá giả. Sau giờ học, cô đến phụ giúp việc nhà và được trả công xứng đáng. Công việc này giúp người đẹp trang trải học phí, sinh hoạt 3 năm liền. Dù phải lao động vất vả song nàng hậu vẫn cho rằng mình quá may mắn nên luôn cố gắng làm hết khả năng của mình.

Sau khoảng thời gian phụ giúp việc nhà, H’Hen Niê đi thực tập và bắt đầu lấn sân nghề mẫu. Năm 2017, cô đăng quang “Hoa hậu Hoàn vũ Việt Nam” và 1 năm sau là cái tên gây ấn tượng tại “Miss Universe” khi lọt Top 5 chung cuộc. Thành tích này mang đến nhiều hợp đồng quảng cáo hơn cho nàng hậu gốc Ê-đê.

Giờ đây, sau gần 3 năm đăng quang Hoa hậu, người đẹp có thu nhập ổn định để lo cho gia đình.
Giờ đây, sau gần 3 năm đăng quang Hoa hậu, người đẹp có thu nhập ổn định để lo cho gia đình.

H’Hen Niê đã xây được một căn nhà khang trang với đầy đủ tiện nghi cho bố mẹ ở quê. Bản thân cô hiện vẫn đang ở nhà thuê ở TP HCM, song nàng hậu hài lòng với điều này và vẫn hết lòng dành tiền quyên góp cho các hoạt động thiện nguyện.

Đọc thêm