Quán ăn ở Tiền Giang tấp nập khách 'bất chấp' dịch COVID - 19

0:00 / 0:00
0:00
(PLVN) - Địa phương đang cùng cả nước nỗ lực phòng, chống đại dịch COVID - 19 nhưng quán ăn Đ.Đ ở TP Mỹ Tho, tỉnh Tiền Giang vẫn hoạt động bất chấp, tấp nập khách ra vào.
Quán ăn ở Tiền Giang tấp nập khách 'bất chấp' dịch COVID - 19

Theo ghi nhận của phóng viên, mặc dù đang trong thời gian áp dụng các biện pháp phòng, chống dịch COVID - 19, tuy nhiên quán ăn Đ.Đ tại đường Đoàn Thị Nghiệp, phường 5, TP Mỹ Tho, tỉnh Tiền Giang vẫn phục vụ khách ăn uống tại quán.

Điều đáng nói, quán ăn này không khai báo y tế, không áp dụng khoảng cách giữa hai thực khách trên một bàn ăn, đón tiếp hơn 100 lượt khách tại quán mỗi đêm.

Xe khách ăn uống tại quán đỗ kín cả bãi đỗ xe. Ảnh: Quốc Thái.

Xe khách ăn uống tại quán đỗ kín cả bãi đỗ xe. Ảnh: Quốc Thái.

Vào khoảng 17h15 phút đến 20h ngày 7/6, ngày đầu tuần và trời mưa, nhưng quán ăn vẫn đông đúc khách. Quán phục vụ tại quán hơn 100 thực khách, lượng khách tập trung ăn uống tại đây hơn 40 người.

UBND tỉnh Tiền Giang ngày 31/5 đã có văn bản chỉ đạo về việc tăng cường các hoạt động phòng, chống dịch COVID - 19, trong đó yêu cầu các chủ cơ sở kinh doanh ăn uống trên địa bàn toàn tỉnh, đặc biệt là trên tuyến dọc Quốc lộ phải thực hiện khai báo y tế điện tử bằng mã QR-Code cho tất cả các khách hàng theo quy định của ngành Y tế; đảm bảo khoảng cách giữa các bàn, người cùng bàn; khuyến khích bán hàng mang về; yêu cầu người bán và giao hàng phải thực hiện nghiêm các biện pháp phòng chống dịch (đeo khẩu trang, sát khuẩn tay…).

Tuy nhiên, cơ sở kinh doanh ăn uống Đ.Đ vẫn ngang nhiên hoạt động đón tiếp, phục vụ thực khách mỗi đêm trong thời gian dài.

Khách vẫn đông đúc bất chấp dịch COVID - 19 đang diễn biến phúc tạp. Ảnh: Quốc Thái

Khách vẫn đông đúc bất chấp dịch COVID - 19 đang diễn biến phúc tạp. Ảnh: Quốc Thái

Ngày 7/6, trên địa bàn tỉnh Tiền Giang đã ghi nhận thêm ca mắc COVID-19 thứ 2 trong cộng đồng và đến thời điểm hiện tại Tiền Giang đã ghi nhận 13 ca mắc COVID-19.

Đọc thêm