Quân đoàn 4: Coi trọng huấn luyện chuyên sâu, huấn luyện bổ sung

0:00 / 0:00
0:00
(PLVN) - Trong điều kiện dịch bệnh, Quân đoàn 4 luôn xây dựng đơn vị vững mạnh về chính trị làm cơ sở nâng cao chất lượng tổng hợp, sức mạnh chiến đấu của Quân đoàn.
lTP Hồ Chí Minh tri ân các cán bộ, chiến sĩ Quân đoàn 4.
lTP Hồ Chí Minh tri ân các cán bộ, chiến sĩ Quân đoàn 4.

Tham gia chống dịch, được chính quyền và nhân dân đánh giá cao

Quân đoàn 4 là đơn vị chủ lực, cơ động làm nhiệm vụ trên địa hình hỗn hợp ở địa bàn Nam Bộ. Yêu cầu đặt ra hàng đầu trong huấn luyện, sẵn sàng chiến đấu (SSCĐ) ở các đơn vị là khả năng cơ động linh hoạt và sức bền của bộ đội.

Chính vì vậy, trong chương trình huấn luyện, bên cạnh thực hiện nghiêm Chỉ lệnh huấn luyện của Bộ Tổng Tham mưu, Quân đoàn 4 đặc biệt coi trọng huấn luyện chuyên sâu, huấn luyện bổ sung, bảo đảm cho bộ đội thích ứng được mọi điều kiện địa hình khi cơ động thực hiện nhiệm vụ. Phong trào thể dục thể thao ở các đơn vị là một trong những yếu tố đáp ứng yêu cầu nâng cao chất lượng huấn luyện, SSCĐ.

Mỗi năm, các đơn vị Quân đoàn 4 tiếp nhận, huấn luyện chiến sĩ mới đến từ 10 tỉnh, thành phố khu vực Nam Bộ. Hàng nghìn chiến sĩ ở Quân đoàn 4 là “sứ giả” phong tục văn hóa của đồng bào các dân tộc: Kinh, Hoa, Chăm, Khmer, Ê Đê, S’Tiêng… Sự phong phú, đa dạng về văn hóa, phong tục từ quê hương chiến sĩ chính là điều kiện thuận lợi để các đơn vị xây dựng môi trường văn hóa, giáo dục lành mạnh, đậm đà bản sắc dân tộc trong đời sống bộ đội.

Để góp phần giáo dục lòng yêu nước, truyền thống cách mạng, tôn vinh, ghi công các anh hùng liệt sĩ, Quân đoàn còn phối hợp với các địa phương trên địa bàn xây dựng nhiều công trình có giá trị văn hóa, như: Tượng đài chiến thắng Tàu Ô-Xóm Ruộng (được Nhà nước công nhận là Di tích lịch sử cấp Quốc gia); Bia tưởng niệm liệt sĩ Đồng Rùm, huyện Tân Châu, tỉnh Tây Ninh; Bia tưởng niệm liệt sĩ Đức Hòa Đông, huyện Đức Hòa, tỉnh Long An…

Trong đợt dịch COVID-19 lần thứ tư, Quân đoàn 4 đã cử hàng nghìn lượt cán bộ, chiến sĩ và nhiều phương tiện tham gia chống dịch giúp các tỉnh: Bình Dương, Đồng Nai, TP Hồ Chí Minh… được chính quyền và nhân dân khen ngợi, đánh giá cao; chỉ đạo các cơ quan, đơn vị trực thuộc phối hợp với các tổ chức, đoàn thể, địa phương thực hiện tốt mô hình “Gian hàng lưu động 0 đồng”, “chuyến xe nghĩa tình”, “gói quà ấm tình quân dân”… với hơn 16 tấn gạo, gần 8 tấn rau xanh, hơn 8,5 tấn cá, gần 30.000 gói mỳ, 23.000 quả trứng, hàng tấn thịt heo… cùng nhiều loại lương thực, nhu yếu phẩm khác và gần 500 triệu đồng tiền mặt; tổng trị giá hỗ trợ nhân dân hơn 2,6 tỷ đồng…

Thời gian tới, Quân đoàn tiếp tục thực hiện có hiệu quả chương trình, xây dựng Quỹ “Đền ơn đáp nghĩa”, “Nhà đồng đội”, “Nhà tình nghĩa”; chăm sóc, giúp đỡ thương, bệnh binh nặng, bố, mẹ liệt sĩ già yếu, cô đơn, phụng dưỡng Mẹ Việt Nam Anh hùng... Đồng thời, phối hợp chặt chẽ với cấp ủy, chính quyền, ban, ngành, đoàn thể địa phương triển khai thực hiện toàn diện, có chất lượng công tác chính sách đối với Quân đội, hậu phương Quân đội; chính sách ưu đãi người có công với cách mạng, góp phần tô thắm thêm bản chất, truyền thống “Bộ đội Cụ Hồ”, đạo lý “Uống nước nhớ nguồn” của dân tộc.

Làm tốt công tác chuẩn bị huấn luyện năm 2022

Thiếu tướng Lương Đình Lành, Tư lệnh Quân đoàn 4 cho biết, năm 2021, Bộ Tư lệnh Quân đoàn đã quán triệt, thực hiện nghiêm túc các chỉ thị, mệnh lệnh của Bộ Quốc phòng, Bộ Tổng Tham mưu về công tác SSCĐ, huấn luyện, giáo dục đào tạo, xây dựng chính quy, quản lý kỷ luật; chủ động chỉ đạo điều chỉnh kế hoạch, nội dung, phương pháp huấn luyện, đào tạo… phù hợp tình hình dịch COVID-19; tổ chức huấn luyện cho các đối tượng chặt chẽ, nghiêm túc, đạt chất lượng cao; kết quả kiểm tra huấn luyện đạt loại khá, giỏi; diễn tập chiến thuật các cấp năm 2021 đạt giỏi, bảo đảm tuyệt đối an toàn… Tình hình vi phạm kỷ luật của cán bộ, chiến sĩ giảm 0,16% so với năm 2020.

Đơn vị thực hiện tốt hoạt động công tác đảng, công tác chính trị, đẩy mạnh thực hiện phương châm, tư tưởng chỉ đạo “Một tập trung, hai thường xuyên, ba khâu đột phá, bốn cùng bộ đội và xây dựng đảng viên 5 tốt”; thường xuyên quan tâm chăm lo xây dựng Quân đoàn vững mạnh về chính trị làm cơ sở nâng cao chất lượng tổng hợp, sức mạnh chiến đấu của Quân đoàn…

Kiểm tra công tác quân sự, quốc phòng tại Quân đoàn 4, Thượng tướng Nguyễn Tân Cương, Ủy viên Trung ương Đảng, Tổng Tham mưu trưởng, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng yêu cầu: Bộ Tư lệnh Quân đoàn cần chỉ đạo rà soát, tổ chức huấn luyện bù, vét ngay những nội dung còn thiếu cho các đối tượng; làm tốt công tác chuẩn bị huấn luyện năm 2022; duy trì thực hiện nghiêm chế độ SSCĐ, thường xuyên phối hợp chặt chẽ với các lực lượng trên địa bàn, kịp thời tham mưu đề xuất Bộ Quốc phòng xử lý tốt các tình huống; luyện tập thành thạo các phương án, dự kiến nhiều tình huống, không để bị động, bất ngờ; xây dựng, điều chỉnh phù hợp và luyện tập thuần thục các phương án SSCĐ sát thực tế, gắn với tác chiến trong khu vực phòng thủ; đổi mới, nâng cao chất lượng huấn luyện các đối tượng; phối hợp với địa phương nắm chắc nguồn tuyển quân năm 2022; duy trì nghiêm chế độ, nền nếp xây dựng chính quy, chấp hành kỷ luật… trong toàn Quân đoàn.

Tổng Tham mưu trưởng lưu ý, Đảng ủy, Bộ Tư lệnh Quân đoàn 4 cần tăng cường lãnh đạo xây dựng đoàn kết, thống nhất trong đơn vị; chủ động nắm và giải quyết tốt công tác tư tưởng bộ đội, nhất là trong điều kiện khó khăn, dịch bệnh; tập trung các giải pháp xây dựng Đảng bộ trong sạch, vững mạnh, nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của cấp ủy, tổ chức đảng các cấp; quan tâm hỗ trợ gia đình cán bộ, chiến sĩ mắc bệnh hiểm nghèo, bị nhiễm Covid-19; đẩy mạnh thực hiện các mô hình thi đua xây dựng đơn vị đoàn kết, thống nhất, hoàn thành thắng lợi mọi nhiệm vụ…

Đọc thêm