Quân đội phát huy tinh thần xung kích chống dịch

0:00 / 0:00
0:00
(PLVN) -  Trước diễn biến phức tạp của dịch COVID-19, toàn quân đã phát huy tinh thần xung kích, sát cánh cùng các lực lượng tuyến đầu, tích cực tham gia phòng, chống dịch.
Thanh niên Quân đội hăng hái hiến máu tình nguyện.
Thanh niên Quân đội hăng hái hiến máu tình nguyện.

Bảo đảm tốt đời sống bộ đội, đẩy mạnh hiến máu nhân đạo

Trước diễn biến phức tạp của dịch COVID-19, Cục Quân nhu, Tổng cục Hậu cần xác định, từ nay đến cuối năm 2021, toàn ngành quân nhu chủ động khắc phục khó khăn do thời tiết, dịch bệnh, nỗ lực duy trì, phát triển tăng gia sản xuất theo vùng, miền và từng loại hình đơn vị, bảo đảm tốt đời sống bộ đội.

Cục Quân nhu tiếp tục xây dựng, hoàn thiện dự thảo Đề án “Quy hoạch tăng gia sản xuất, chế biến trong quân đội bảo đảm phù hợp, an toàn, bền vững” giai đoạn 2021-2025 và đến năm 2030; triển khai Dự án khuyến nông Trung ương giai đoạn 2021-2023 bằng việc xây dựng mô hình chăn nuôi lợn thịt tăng cường các biện pháp an toàn sinh học tại Sư đoàn 325 (Quân đoàn 2) để các đơn vị và nhân dân quanh khu vực đóng quân đến tham quan, áp dụng.

Cùng với đó, Cục đôn đốc, chỉ đạo các đơn vị tổ chức mua sắm trang bị, dụng cụ cấp dưỡng, nhà ăn, nhà bếp được phân cấp; triển khai kế hoạch sửa chữa, bảo trì hệ thống bếp lò hơi cơ khí, bảo đảm an toàn tuyệt đối trong quá trình sử dụng và lắp đặt bếp điện, bếp dầu tại các bếp ăn của quân đội theo kế hoạch...

Phong trào hiến máu tình nguyện đã được triển khai sâu rộng, có nền nếp trong những năm qua, là một mô hình hoạt động nổi bật của công tác đoàn và phong trào thanh niên quân đội; thể hiện tinh thần xung kích, tình nguyện, lòng nhân ái, tính nhân văn sâu sắc.

Trong đợt hoạt động cao điểm hiến máu nhân đạo, góp phần bổ sung lượng máu phục vụ công tác điều trị bệnh nhân tại các bệnh viện trong và ngoài quân đội, nhất là trong bối cảnh đại dịch COVID-19 diễn biến phức tạp, chương trình thu hút gần 1.200 cán bộ, đoàn viên, thanh niên đăng ký tham gia, thu được gần 1.000 đơn vị máu. Tính đến tháng 7, tuổi trẻ toàn quân đã hiến được hơn 35.000 đơn vị máu.

Nhiều đơn vị duy trì thường xuyên, có nền nếp phong trào hiến máu tình nguyện như các học viện: Kỹ thuật Quân sự, Quân y, Hậu cần, Phòng không - Không quân; các trường sĩ quan: Lục quân 1, Lục quân 2, Chính trị, Công binh, Thông tin; Quân khu 1; Quân đoàn 1; Quân đoàn 2; Bệnh viện Trung ương Quân đội 108; Bệnh viện Quân y 175, 103, 105…

Xông pha nơi tuyến đầu chống dịch

TP HCM là “điểm nóng” về dịch COVID-19. Trên địa bàn thành phố hiện có 8 bệnh viện dã chiến điều trị bệnh nhân COVID-19 (quy mô 34.700 giường) và 3 khu cách ly tập trung (quy mô 6.500 giường) do TP HCM thành lập. Riêng TP Thủ Đức tổ chức 2 bệnh viện điều trị, 11 khu cách ly với quy mô 8.500 giường.

Ban Chỉ huy quân sự (CHQS) TP Thủ Đức đã chủ động tham mưu với Thành ủy, UBND thành phố, huy động khẩn cấp cán bộ, chiến sĩ dân quân phục vụ các khu cách ly, bệnh viện dã chiến.

Hiện nay, hơn 300 cán bộ, chiến sĩ dân quân đang trực tiếp thực hiện nhiệm vụ trong các khu cách ly, bệnh viện điều trị bệnh nhân COVID-19. Lực lượng vũ trang (LLVT) TP Thủ Đức còn thành lập hai đội tình nguyện tham gia phòng chống dịch tại địa phương, một đội sửa chữa cơ động...

Cán bộ, chiến sĩ LLVT thành phố ngày đêm bám trụ, canh trực tại các chốt, trạm kiểm soát dịch ở những tuyến giao thông cửa ngõ, địa bàn giáp ranh, khu cách ly, phong tỏa, bệnh viện dã chiến, vận động người dân đi cách ly tập trung; phân luồng lấy mẫu xét nghiệm; phun khử khuẩn các khu cách ly, nơi có nguy cơ lây nhiễm cao; hỗ trợ tiếp tế, đưa cơm vào khu cách ly, phong tỏa cho người dân... góp phần đẩy lùi dịch bệnh.

Đại tá Phạm Đức Châu Trần, Chỉ huy trưởng Ban CHQS TP Thủ Đức cho biết: “Trên địa bàn TP Thủ Đức đã có hơn 10.000 ca mắc COVID-19. Quán triệt tinh thần “chống dịch như chống giặc”, LLVT thành phố triển khai phòng chống dịch nghiêm túc, chặt chẽ. Cán bộ, chiến sĩ luôn đoàn kết, quyết tâm cao, không ngại khó khăn, nguy hiểm, xông pha nơi tuyến đầu, thực sự là lực lượng nòng cốt, chỗ dựa vững chắc cho cấp ủy, chính quyền và nhân dân địa phương trong công tác phòng chống dịch, giữ ổn định địa bàn”.

Kiểm tra công tác huấn luyện, sẵn sàng chiến đấu và phòng, chống dịch COVID-19 trên địa bàn tỉnh Long An, Trung tướng Ngô Minh Tiến, Phó Tổng Tham mưu trưởng Quân đội nhân dân Việt Nam nhấn mạnh, tình hình dịch bệnh vẫn đang diễn biến phức tạp, khó lường, vì vậy với tinh thần “chống dịch như chống giặc”, cán bộ, chiến sĩ tiếp tục phối hợp chặt chẽ với địa phương thực hiện tốt nhiệm vụ kép vừa bảo vệ an toàn an ninh, quốc phòng vừa phòng, chống dịch hiệu quả.

Các địa phương kiên quyết giữ vững “vùng xanh”, khoanh gọn “vùng vàng”, giảm “vùng đỏ”, góp phần ngăn chặn thành công dịch bệnh, bảo vệ sức khỏe, tính mạng cho nhân dân; quyết không để lây nhiễm trong lực lượng phòng, chống dịch.

Các đơn vị cũng cần đẩy mạnh công tác tuyên truyền, đấu tranh phản bác sự xuyên tạc của các thế lực thù địch; tổ chức phát động thi đua, xung kích vào nhiệm vụ phòng, chống dịch COVID-19; động viên, khen thưởng kịp thời các tập thể, cá nhân tiêu biểu trong phòng, chống dịch.

Đọc thêm