Quân khu 7 tiếp tục hỗ trợ miền Nam chống dịch

0:00 / 0:00
0:00
(PLVN) -  Dù nhiều đơn vị Quân đội đã rút quân khi TP Hồ Chí Minh bước vào giai đoạn “bình thường mới” nhưng vẫn còn hàng nghìn cán bộ, chiến sĩ Quân khu 7 tiếp tục hỗ trợ thành phố và các tỉnh phía Nam chống dịch.
Hai bệnh nhân được Trung tâm điều trị bệnh nhân COVID-19, Bệnh viện Quân y 175 cứu sống được tặng quà và tiền.
Hai bệnh nhân được Trung tâm điều trị bệnh nhân COVID-19, Bệnh viện Quân y 175 cứu sống được tặng quà và tiền.

Quân đội rút quân khi TP Hồ Chí Minh bước vào giai đoạn “bình thường mới”

Sau khi tình hình dịch COVID-19 tại TP HCM có dấu hiệu “hạ nhiệt”, thành phố bước vào giai đoạn “bình thường mới”, lực lượng Quân đội chi viện cho thành phố tổ chức rút quân. Từ ngày 13/10, các đơn vị thuộc Bộ Quốc phòng hỗ trợ phòng, chống dịch (PCD) COVID-19 ở TP HCM bắt đầu rút quân khỏi các quận, huyện. Lực lượng Quân đội sẽ tổ chức nhiều đợt rút quân số chi viện khỏi TP HCM. Trước đó, từ ngày 30/11, lực lượng quân y bắt đầu rút quân.

Sáng qua (15/10), 304 cán bộ, học viên Học viện Quân y thực hiện nhiệm vụ tại TP HCM và tỉnh Bình Dương đã lên máy bay trở về đơn vị. Trong đợt dịch thứ tư, Học viện Quân y đã tăng cường tổng số 1.391 quân nhân, triển khai thành khoảng 450 tổ quân y cơ động, phối hợp hoạt động với các trạm y tế xã, phường để thực hiện các nhiệm vụ theo phân công, sẵn sàng cùng ăn, cùng ở với nhân dân để hỗ trợ các công việc: lấy mẫu xét nghiệm, tiêm vắc xin, chăm sóc các trường hợp F0 điều trị tại gia đình, phối hợp chuyển tuyến khi có yêu cầu và thực hiện nhiệm vụ khác được giao.

Ngày 14/10, Trung tướng Ngô Minh Tiến, Phó Tổng Tham mưu trưởng Quân đội nhân dân Việt Nam, Phó Trưởng ban Chỉ đạo Bộ Quốc phòng về PCD COVID-19 trên địa bàn TP HCM và các tỉnh phía Nam đã tới thăm, động viên, giao nhiệm vụ cho lực lượng quân y trở về. Trong thời gian thực hiện nhiệm vụ gần 2 tháng với tinh thần trách nhiệm của người chiến sĩ Quân y, cán bộ, học viên luôn nêu cao tinh thần, trách nhiệm “Bộ đội Cụ Hồ” sát cánh cùng các lực lượng khác không ngại khó khăn, gian khổ, bệnh dịch nguy hiểm giúp nhân dân trong phòng, chống dịch, tư vấn, chăm sóc, cấp cứu, điều trị, xét nghiệm... cho hàng chục nghìn F0 tại nhà, góp phần giảm số lượng bệnh nhân tử vong, cùng các địa phương kiểm soát được dịch bệnh.

Chiều 10/10, Bệnh viện Quân y 175 đã tổ chức chào mừng và trao giấy chứng nhận cho bệnh nhân COVID-19 thứ 1.000 Ngô Thị Ngọc Hoài vừa khỏi bệnh ra viện trở về đoàn viên cùng gia đình. Trung tâm điều trị bệnh nhân COVID-19 của Bệnh viện Quân y 175 có 500 giường bệnh, với biên chế hơn 300 cán bộ, nhân viên y tế, thu dung, điều trị cho gần 2.000 bệnh nhân mức độ nặng và vừa, trong đó có hơn 100 bệnh nhân nặng, nguy kịch.

Tri ân với các đoàn công tác trực thuộc Bộ Quốc phòng, Bộ Công an, Bộ Y tế và các địa phương đã chi viện cho thành phố, ngày 6/10, UBND TP HCM đã tổ chức Lễ tuyên dương đoàn công tác tăng cường và tham gia hỗ trợ phòng, chống dịch COVID-19 trên địa bàn thành phố.

Trong đợt dịch bùng phát lần thứ tư, TP HCM đã nhận được sự chi viện từ 132 đơn vị, bộ, ban ngành... Trong đó, Bộ Quốc phòng tăng cường hơn 16.637 chiến sĩ, quân y tham gia các trạm y tế lưu động, lấy mẫu xét nghiệm diện rộng. Các lực lượng cũng phối hợp với thành phố triển khai 236 chốt kiểm soát liên ngành cùng 452 tổ tuần tra, kiểm soát trên toàn địa bàn.

Ngoài ra, lực lượng thuộc Bộ Quốc phòng đã tổ chức thu dung, điều trị bệnh nhân COVID-19 trên địa bàn TP HCM tại 6 cơ sở của Bệnh viện Quân y 175, Bệnh viện Quân Dân y Miền Đông, Bệnh viện dã chiến truyền nhiễm số 5A, 5C, 5D và 5G.

Đối với 1.656 cán bộ, chiến sĩ làm nhiệm vụ tại 531 trạm/tổ y tế lưu động, TP HCM đề xuất tiếp tục hỗ trợ địa phương đến hết tháng 11/2021.

Học viện Quân y rút quân, triển khai nhiệm vụ mới.

Học viện Quân y rút quân, triển khai nhiệm vụ mới.

Quân khu 7 tiếp tục cùng địa phương chống dịch

Thiếu tướng Nguyễn Trường Thắng, Ủy viên Trung ương Đảng, Tư lệnh Quân khu 7 cho biết, trong đợt dịch lần thứ tư, lực lượng vũ trang (LLVT) Quân khu 7 đã tăng cường phòng, chống dịch tại TP HCM và các địa phương lân cận giai đoạn cao nhất là 102.000 cán bộ, chiến sĩ và dân quân tự vệ, tổ chức gần 16.800 tổ, trạm, chốt dân quân trên biên giới đất liền, biên giới biển và trong các vùng dịch, cùng tổ chức lực lượng chốt chặn tại các nút giao thông, tuần tra, bảo đảm an ninh trật tự vùng dịch.

Đồng thời, LLVT quân khu tham gia vận chuyển hơn 5,2 triệu túi an sinh, túi y tế, lương thực, nhu yếu phẩm, vật tư y tế, thuốc điều trị tới từng nhà dân, kết hợp tuyên truyền, vận động người dân thực hiện nghiêm việc giãn cách. Cùng với đó, tiếp nhận, vận chuyển xử lý thi hài, quản lý, bàn giao tro cốt của nạn nhân tử vong do COVID-19 cho thân nhân gia đình bảo đảm chu đáo, nghĩa tình.

LLVT Quân khu 7 đã huy động tối đa tiềm lực vật chất, tinh thần với sự chung sức, đồng lòng của các cấp, các ngành, doanh nghiệp, mạnh thường quân, các địa phương, đơn vị quân đội ủng hộ trị giá gần 400 tỷ đồng.

LLVT Quân khu 7 đã điều động gần 2.000 y, bác sĩ, nhân viên, phương tiện trang bị vật tư y tế, thành lập 3 Bệnh viện dã chiến (số 5, 5B, 5C), chuyển đổi công năng Bệnh viện Quân dân y miền Đông, thành lập khoa điều trị COVID-19 Bệnh viện 7A, 7B với tổng số 2.070 giường. Đồng thời, tham gia hoạt động Bệnh viện dã chiến truyền nhiễm số 5D, 5G (Tổng cục Hậu cần), tiếp nhận điều trị, trực tiếp thu dung điều trị hơn 16.200 ca, tổ chức 1.052 điểm cách ly với gần 193.900 giường, 51 tổ tiêm vaccine đã tiêm cho cán bộ, chiến sĩ, cử 23 tổ hồi sức cấp cứu, 601 tổ y tế cộng đồng chăm sóc người dân bị mắc COVID-19 điều trị tại nhà, phối hợp lấy hàng trăm nghìn mẫu xét nghiệm...

Bên cạnh đó, LLVT Quân khu 7 đã phối hợp Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, cơ quan, ban, ngành, địa phương, các doanh nghiệp, nhà hảo tâm… tổ chức nhiều mô hình, cách làm sáng tạo, các hoạt động giúp dân hiệu quả, như: “Tất cả vì tuyến đầu chống dịch”, “Nhà trọ 0 đồng”, “Gian hàng 0 đồng”, “Phiên chợ 0 đồng”, “Cây ATM gạo nghĩa tình”, “Cây ATM khẩu trang”, “Hũ gạo tình thương”, “Bữa cơm nghĩa tình”, “Tủ cơm, cháo miễn phí”, “Tủ đồ dùng thiện nguyện”; “Tặng sản phẩm tăng gia sản xuất cho nhân dân”...

Khi dịch bùng phát mạnh, thực hiện tăng cường giãn cách xã hội thì phối hợp tổ chức “Gian hàng 0 đồng lưu động”, “Đơn hàng thiết yếu 0 đồng”, “Đường dây nóng gạo nghĩa tình”, “Túi quà an sinh”… với tổng trị giá hơn 800 tỷ đồng.

Đội ngũ y, bác sĩ quân y Quân khu 7 không quản ngày đêm, chủ động khắc phục khó khăn, vất vả, tận tâm, tận lực chăm sóc, điều trị bệnh nhân; đã thu dung, điều trị hơn 14.000 ca nhiễm virus SARS-CoV-2.

Tính đến ngày 14/10, LLVT Quân khu 7 có 1.207 tập thể và 2.026 cá nhân được các cấp khen thưởng. Khi các lực lượng khác rút quân, LLVT Quân khu 7 vẫn tiếp tục hỗ trợ TP HCM và các tỉnh trong địa bàn chống dịch.

Đọc thêm